Khó cấp phép sổ đỏ mới cho dinh thự “vua Mèo”

Đào Bích |

Dù đã thu hồi sổ đỏ cũ của dinh thự “vua Mèo”, tuy nhiên việc cấp sổ đỏ mới cho đại diện nhà họ Vương là không dễ.

Trả lời Báo Lao Động, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - nhấn mạnh, việc cấp sổ đỏ cũ đối với dinh thự "vua Mèo" là sai quy định và đã được thu hồi. Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là việc cấp sổ đỏ sẽ được tiến hành như thế nào và sẽ được cấp cho ai?

Theo ông Trần Đức Quý, muốn cấp sổ đỏ mới, đại diện gia đình nhà họ Vương (ông Vương Duy Bảo) phải chứng minh được quyền thừa kế.

“Tuy nhiên, điều này không hề dễ. Dòng họ Vương khá phức tạp và việc chứng minh ai là người thừa kế chính thức của dòng họ này hiện nay là rất khó”, ông Trần Đức Quý cho hay.

Cũng theo Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang, ông Vương Duy Bảo hiện nay không phải là cháu ruột duy nhất của dòng họ Vương. Vì thế, để yêu cầu chính quyền cấp sổ đỏ mới, ông Bảo phải có được sự đồng thuận của các thành viên còn lại trong dòng họ.

“Hiện tại, việc thu hồi sổ đỏ cũ là đúng và cấp thiết. Chúng tôi đã thực hiện. Còn việc cấp sổ đỏ mới thì chúng tôi chưa tính đến”, Phó Chủ tịch UBND Hà Giang khẳng định.

Trước đó, ngày 24.8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã có quyết định thu hồi sổ đỏ khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương cấp cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn.

Trong công văn nêu rõ, sổ đỏ cấp cho khu Nhà Vương (dinh “Vua Mèo”) đã được cấp không đúng đối tượng sử dụng đất.

Quyết định thu hồi được lập theo Điểm d, khoản 2, điều 106, Luật Đất đai năm 2013.

Trao đổi với Lao Động, ông Vương Duy Bảo cho biết chưa nhận được bất kỳ một thông báo nào từ UBND tỉnh Hà Giang.

“Tôi chỉ mới đọc thông tin qua báo chí. Phải đợi đến lúc có phản hồi chính thức từ các cơ quan chức năng, tôi mới chắc chắn về các quyết định”, ông Vương Duy Bảo cho biết.

Liên quan đến việc đại diện UBND tỉnh Hà Giang cho rằng việc cấp sổ đỏ mới cho dinh thự “vua Mèo” rất khó và phải chứng minh được quyền thừa kế hợp pháp, ông Bảo cho hay, yêu cầu này đang làm khó gia đình họ Vương.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Chính thức trao lại sổ đỏ dinh "vua Mèo" cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Thành Trung |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang vừa có quyết định thu hồi sổ đỏ khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương cấp cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn. Nhưng ông Vương Duy Bảo cho biết, ông vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc này.

Sẽ thu hồi sổ đỏ dinh thự "vua Mèo" cấp sai luật

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, sổ đỏ dinh thự "vua Mèo" được cấp cho Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đồng Văn là không đúng với quy định.

Bộ VHTTDL vào cuộc vụ dinh thự "vua Mèo" ở Hà Giang

Đào Bích |

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về Hà Giang để tìm hiểu sự việc liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho dinh thự "vua Mèo" Hà Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính thức trao lại sổ đỏ dinh "vua Mèo" cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Thành Trung |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang vừa có quyết định thu hồi sổ đỏ khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương cấp cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn. Nhưng ông Vương Duy Bảo cho biết, ông vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc này.

Sẽ thu hồi sổ đỏ dinh thự "vua Mèo" cấp sai luật

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, sổ đỏ dinh thự "vua Mèo" được cấp cho Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đồng Văn là không đúng với quy định.

Bộ VHTTDL vào cuộc vụ dinh thự "vua Mèo" ở Hà Giang

Đào Bích |

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về Hà Giang để tìm hiểu sự việc liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho dinh thự "vua Mèo" Hà Giang.