Khánh thành công trình trùng tu Đền Mẫu Đông Cuông, Yên Bái

TAM NGUYÊN |

Lễ khánh thành công trình trùng tu Đền Mẫu Đông Cuông, Yên Bái nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Đền Mẫu Đông Cuông 2020.

Nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Đền Mẫu Đông Cuông 2020 tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Đền Đông Cuông đã diễn ra vào chiều 26.10. Dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); lãnh đạo các sở ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Ông Hà Đức Anh – Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, cho biết: Đền Đông Cuông từ lâu nổi tiếng là ngôi đền linh thiêng, được nhà bác học Lê Quý Đôn sống ở thế kỷ XVIII xếp vào mục “Dấu tích linh thiêng”. Đền Đông Cuông chính là nơi khởi đầu của tục thờ Mẫu Việt Nam, là đền thờ chính của Mẫu Thượng Ngàn – Mẫu thứ hai trong Tam Tòa Thánh Mẫu.

Bên cạnh đó, Đền còn thờ các vị anh hùng dân tộc đã có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII và các vị thủ lĩnh người Tày, người Dao trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp năm 1914”.

Đền Đông Cuông được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2009. Trải qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, Đền Đông Cuông được trùng tu, tôn tạo vào các năm 1924, 1982 và 1995. Đền Chính xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, cùng với đó, một số hạng mục kiến trúc bên trong Đền được xây dựng tại các thời điểm khác nhau nên thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo mỹ quan và kiến trúc.

Các đại biểu dự lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Đền Đông Cuông. Ảnh: Lê Vinh
Các đại biểu dự lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Đền Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái. Ảnh: Lê Vinh

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và sau một thời gian chuẩn bị, ngày 21.12.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định số 2760, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tôn tạo hạng mục Đền Chính – Đền Đông Cuông. Nguồn vốn thực hiện dự án là xã hội hóa.

Với sự quan tâm vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của các nhà tư vấn, nhà khoa học, sự ủng hộ của nhân dân địa phương cũng như các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, công trình đã hoàn thành sau 2 năm.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự HDND Gia Lai, Yên Bái, Hà Nam

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn nhân sự Hội đồng nhân dân 3 tỉnh: Gia Lai, Yên Bái và Hà Nam.

Trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho người dân Yên Bái

Thu Hằng |

Ngày 18.10, tại Quảng trường thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã diễn ra “Ngày hội An toàn giao thông (ATGT) khu vực miền núi phía Bắc 2020” với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban ATGT tỉnh Yên Bái và Công ty Honda Việt Nam.

Yên Bái: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi đi qua suối

Phạm Đông |

Cho đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng ở tỉnh Yên Bái mới chỉ tìm thấy một người mất tích khi đi qua suối, một nạn nhân khác vẫn chưa được tìm thấy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự HDND Gia Lai, Yên Bái, Hà Nam

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn nhân sự Hội đồng nhân dân 3 tỉnh: Gia Lai, Yên Bái và Hà Nam.

Trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho người dân Yên Bái

Thu Hằng |

Ngày 18.10, tại Quảng trường thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã diễn ra “Ngày hội An toàn giao thông (ATGT) khu vực miền núi phía Bắc 2020” với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban ATGT tỉnh Yên Bái và Công ty Honda Việt Nam.

Yên Bái: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi đi qua suối

Phạm Đông |

Cho đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng ở tỉnh Yên Bái mới chỉ tìm thấy một người mất tích khi đi qua suối, một nạn nhân khác vẫn chưa được tìm thấy.