Khán giả phản ứng trước thanh minh của nhà sản xuất vụ thanh niên Huế

NGỌC ANH |

Sau khi Công Hoàng - thanh niên Huế bị chỉ trích vì những chia sẻ ở "Hành lý tình yêu". Mới đây, phái ê-kíp thực hiện chương trình lên tiếng thanh minh nhưng tiếp tục khiến khán giả bức xúc.

Chương trình "Hành lý tình yêu" do TV HUB sản xuất, khi lên sóng tập 4 đã đẩy "thanh niên Huế" Công Hoàng vào tâm điểm dư luận. Nam thanh niên bị chỉ trích dữ dội khi kể về các phong tục của gia đình, dòng tộc ở Huế.

Sau nhiều ngày im lặng, mới đây đại diện nhà sản xuất TV HUB đã đưa ra phản hồi. Theo đó, phía đại diện "Hành lý tình yêu" nói chương trình là sân chơi tạo cho các bạn trẻ có cơ hội được nói ra những bí mật, những điểm yếu của mình, những quan điểm của mình nhằm mục đích để tìm hạnh phúc, đặc biệt là ở giai đoạn trước khi bước vào hôn nhân và cuộc sống gia đình...

Tiếp đó, đại diện nhà sản xuất còn nói thêm: "Chương trình xin khẳng định rằng quan điểm sống cũng như câu chuyện của bạn Công Hoàng chia sẻ trong chương trình không đại diện cho phong tục tập quán hay văn hóa vùng miền nào" và "việc lắng nghe quan điểm của các cá nhân thiết nghĩ cũng là điều cần làm. Đặc biệt việc dám bộc bạch những điểm yếu của bản thân, thay vì chỉ khoe ra những điểm mạnh là việc không dễ. Chương trình đã làm được điều đó, qua đó cũng gián tiếp giúp cho các bạn trẻ xem chương trình tránh những hành xử không đúng mực".

Sau những lời thanh minh, giải thích này, đại diện chương trình còn mong khán giả tiếp tục ủng hộ chương trình và nói sẽ rút kinh nghiệm ở khâu biên tập tránh gây hiểu lầm đáng tiếc.

Tuy nhiên, sau phản hồi của nhà sản xuất, khán giả tiếp tục phản ứng dữ dội. Trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm, group "Những người yêu Huế", khán giả đã để lại nhiều bức xúc sau lời giải thích của nhà sản xuất.

Đã có rất nhiều ý kiến xoay quanh những phát ngôn của đại diện chương trình "Hành lý tình yêu", trong đó đa phần khán giả đều nhận định nhà sản xuất trả lời quanh co, tìm cách đổ lỗi cho người chơi thay vì nhận trách nhiệm.

Cụ thể, khán giả không chấp nhận nhà sản xuất cho rằng vì chương trình muốn người trẻ tham gia nói ra những "bí mật, điểm yếu của mình" nhằm mục đích đi tìm hạnh phúc... Khán giả cho rằng điều này không đồng nghĩa với việc đem những quan điểm, tiêu chí lệch lạc vào chương trình. Nhiều khán giả chỉ ra: "Chương trình hoàn toàn kiểm soát và ý thức được phát ngôn "vợ không sinh con sẽ ly hôn" sẽ gây tranh cãi, thậm chí chàng trai sẽ trở thành tâm điểm công kích nhưng vẫn cố tình để chi tiết này vào chương trình nhằm câu view bất chấp".

Thêm nữa, nhà sản xuất cho rằng việc Công Hoàng phát ngôn không đại diện cho phong tục tập quán hay văn hóa vùng miền nào. Nhưng trên sóng truyền hình, nam thanh niên này liên tục khẳng định đó là "phong tục của gia đình, của nơi anh ta sinh sống", và anh đến từ Huế. Hoàn toàn không có phát ngôn nào cho rằng: "Đó là tiêu chí cá nhân". Chính vì thế, khán giả phản đối việc nhà sản xuất đang cố tình lèo lái dư luận.

Trên nhiều diễn đàn, trong đó có fanpage "Những người yêu Huế", khán giả chỉ ra đại diện nhà sản xuất khẳng định chương trình muốn người chơi  bộc bạch cả điểm yếu lẫn điểm mạnh giúp người trẻ tránh những hành xử không đúng mực. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều khán giả, nhà sản xuất đang cố gắng đánh tráo khái niệm, đánh lạc hướng dư luận.

Một số khán giả cho rằng: "Điểm mạnh, điểm yếu thuộc về sở trường, sở đoản, tính cách... chứ hoàn toàn không liên quan đến việc lấy phát ngôn sốc, đưa ra quan điểm lạc hậu, cổ hủ của văn hóa  vùng miền để tạo drama...".

Và cuối cùng, hàng loạt khán giả bày tỏ sự không đồng tình khi nhà sản xuất cố tình "đá bóng", tìm cách đẩy những thông tin sai lệch về văn hóa Huế từ kịch bản chuyển thành "quan điểm riêng" của Công Hoàng. Cụ thể, khán giả QL nói: "Cách giải thích kiểu này có nghĩa là xem khán giả là một con lừa à? Thật là vô căn cứ".

Nhiều khán giả, trong đó có khán giả L.Q nhận định: "Việc cần nghe ở nhà sản xuất là lời xin lỗi chân thành chứ không bao biện và đổ lỗi cho người chơi", khán giả VC bức xúc: "Nhà sản xuất dù khẳng định không nói về văn hóa Huế nhưng những phát ngôn đã ảnh hưởng nặng nề đến người Huế, nên nhà sản xuất cũng phải có lời xin lỗi chân thành đến người Huế chứ không thể quanh co, chối bỏ trách nhiệm như vậy".

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên Huế - Công Hoàng: “Tôi chỉ làm theo kịch bản”

Nhóm PV |

Trước khi đứng trong tâm điểm bị chỉ trích vì các tiêu chí chọn bạn gái ở “Hành lý tình yêu”, thanh niên Huế - Công Hoàng đã hứa yêu trọn đời một cô gái trong gameshow “Cho phép được yêu” hồi tháng 5.2021. Và mới đây, anh này thừa nhận "chỉ làm theo kịch bản".

Thanh niên Huế hứa yêu một cô gái trọn đời cách đây 6 tháng ở gameshow khác

Hải Minh |

Vào đầu tháng 5, thanh niên người Huế từng tham gia một gameshow hẹn hò khác và hứa hẹn sẽ yêu và chăm sóc một cô gái đến suốt đời.

Khán giả tìm ra người phụ nữ phù hợp với tư tưởng của thanh niên Huế

Hải Minh |

Sau phát ngôn "Sẽ ly hôn vợ nếu vợ không sinh được con trai" của thanh niên gốc Huế, hiện tại cộng đồng mạng đang ra sức ghép đôi anh với  Đoan Minh.

Bí thư Thành ủy Huế: “Gameshow đã câu view bẩn và xúc phạm người Huế”

Hiền Hương |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Bí thư Thành ủy Huế - ông Phan Thiên Định cho biết, gameshow “Hành lý tình yêu” đã dàn dựng, câu view bẩn và xuyên tạc về văn hóa của người Huế.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thanh niên Huế - Công Hoàng: “Tôi chỉ làm theo kịch bản”

Nhóm PV |

Trước khi đứng trong tâm điểm bị chỉ trích vì các tiêu chí chọn bạn gái ở “Hành lý tình yêu”, thanh niên Huế - Công Hoàng đã hứa yêu trọn đời một cô gái trong gameshow “Cho phép được yêu” hồi tháng 5.2021. Và mới đây, anh này thừa nhận "chỉ làm theo kịch bản".

Thanh niên Huế hứa yêu một cô gái trọn đời cách đây 6 tháng ở gameshow khác

Hải Minh |

Vào đầu tháng 5, thanh niên người Huế từng tham gia một gameshow hẹn hò khác và hứa hẹn sẽ yêu và chăm sóc một cô gái đến suốt đời.

Khán giả tìm ra người phụ nữ phù hợp với tư tưởng của thanh niên Huế

Hải Minh |

Sau phát ngôn "Sẽ ly hôn vợ nếu vợ không sinh được con trai" của thanh niên gốc Huế, hiện tại cộng đồng mạng đang ra sức ghép đôi anh với  Đoan Minh.

Bí thư Thành ủy Huế: “Gameshow đã câu view bẩn và xúc phạm người Huế”

Hiền Hương |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Bí thư Thành ủy Huế - ông Phan Thiên Định cho biết, gameshow “Hành lý tình yêu” đã dàn dựng, câu view bẩn và xuyên tạc về văn hóa của người Huế.