Khai mạc trọng thể Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

VIỆT VĂN |

Sáng 18.11, lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 22 đã diễn ra tại khách sạn Silk Path (2, Lê Lợi, thành phố Huế) với sự có mặt của khoảng 300 đại biểu.

Trước đó, các đại biểu đã đi dâng hoa tại bảo tàng Hồ Chí Minh ( số 7, Lê Lợi)  Lần đầu tiên, LHP không khai mạc vào buổi tối mà diễn ra sáng, trong vòng trên một giờ. Hai tiết mục truyền thống mang đậm màu sắc nhã nhạc cung đình Huế và múa lục cúng hoa đăng mở màn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Trưởng ban chỉ đạo LHP trong phát biểu nhấn mạnh nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của điện ảnh Việt trong thời dịch bệnh, hy vọng LHP sẽ trở thành dấu ấn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu năm 2021, được tổ chức trang trọng, hiệu quả và an toàn.

Tiếp sau lễ kéo cờ LHP là phát biểu của ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP nêu rõ sau 22 năm, LHPVN mới quay trở lại Huế, đây là cơ hội để quảng bá nét đặc sắc, tinh hoa văn hóa Huế. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đón LHP.

Lễ khai mạc mở đầu bằng nhã nhạc cung đình Huế. Ảnh: VV
Lễ khai mạc mở đầu bằng nhã nhạc cung đình Huế. Ảnh: VV

LHP 22 có 127 phim từ 40 đơn vị tham gia chương trình phim dự thi và phim toàn cảnh, một số phim đã phát trực tuyến từ 14 đến 20.11 trên VTV Go.

Các Ban giám khảo LHP cũng ra mắt trên sân khấu. Ban giám khảo phim truyện điện ảnh có 9 thành viên do đạo diễn, NSƯT Vinh Sơn làm chủ tịch, BGK phim tài liệu có 7 thành viên do đạo diễn, NSND Lê Hồng Chương làm chủ tịch và BGK phim hoạt hình có 5 thành viên do đạo diễn,  NSND Phương Hoa làm chủ tịch.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: cho đến sáng 18, đã có 240 đại biểu từ các tỉnh, thành đến Huế dự LHP, hơn 500 người tham gia phục vụ LHP và gần 60 đơn vị báo chí tuyên truyền về LHP.

Phim phóng sự tài liệu “Khát vọng tự cường” trong lễ khai mạc nhấn mạnh những thành quả vượt khó của điện ảnh Việt trong thời dịch bệnh.

Sau lễ khai  mạc là họp báo về LHP. Cũng sáng 18.11, triển lãm “Thừa Thiên Huế, điểm đến của các nhà làm phim” với hơn 60 ảnh, áp phích đã khai mạc tại Khuôn viên Học viện Âm nhạc Huế. Còn buổi tối là Dạ tiệc “Áo dài và Điện ảnh” tại Trung tâm hội nghị Full House.

Năm nay do thời gian rút ngắn còn 3 ngày nên LHP sẽ không có một hội thảo chuyên môn nghiệp vụ nào được tổ chức. Đáng ra theo dự kiến ban đầu sẽ có hai chương trình áo dài và hai buổi chiếu phim ngoài trời nhưng phút cuối để đảm bảo an toàn mùa dịch, chỉ có 1 chương trình áo dài được tổ chức trong nhà.

Sáng 18.11, 4 rạp chiếu phim được mở cho khán giả vào rạp, và đều chiếu phim tài liệu trong ngày đầu tiên, với  rạp cao  nhất có 4 suất chiếu trong ngày là 9h30, 14h, 16h và 19h30.

LHP 22 diễn ra trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi. Cục trưởng Cục điện ảnh, họa sĩ Vi Kiến Thành, Trưởng ban tổ chức LHP phút cuối không thể góp mặt vì là F1.  Khác với mọi năm, BGK xem phim trước ở HN và vào LHP mới họp, thảo luận cho điểm, lần này, việc chấm giải đã được tiến hành ở HN.

Một số hình ảnh đáng chú ý:

Lễ kéo cờ LHP. Ảnh: VV
Lễ kéo cờ LHP. Ảnh: VV
Múa lục cúng hoa đăng. Ảnh: VV
Múa lục cúng hoa đăng. Ảnh: VV
Đoàn điện ảnh Quân đội nhân dân tham dự LHPVN 22. Ảnh: VV
Đoàn điện ảnh Quân đội nhân dân tham dự LHPVN 22. Ảnh: VV
VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Liên hoan phim Việt Nam sẽ trình chiếu những phim nổi tiếng về Huế một thời

Tường Minh |

Những bộ phim nổi tiếng về Huế một thời như "Cô gái trên sông", "Trăng nơi đáy giếng", "Em còn nhớ hay em đã quên"... sẽ được trình chiếu lại tại Liên hoan phim Việt Nam lần này ở Huế.

Huế vận động người dân mặc áo dài trong tuần Liên hoan phim Việt Nam

Tường Minh |

Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cán bộ, người dân, sinh viên... mặc áo dài trong tuần lễ Liên hoan phim Việt Nam tại Huế.

Vận động mặc áo dài chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sở Văn hoá và Thể thao Thừa Thiên Huế vận động người dân mặc áo dài từ ngày 17-23.11 chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Liên hoan phim Việt Nam sẽ trình chiếu những phim nổi tiếng về Huế một thời

Tường Minh |

Những bộ phim nổi tiếng về Huế một thời như "Cô gái trên sông", "Trăng nơi đáy giếng", "Em còn nhớ hay em đã quên"... sẽ được trình chiếu lại tại Liên hoan phim Việt Nam lần này ở Huế.

Huế vận động người dân mặc áo dài trong tuần Liên hoan phim Việt Nam

Tường Minh |

Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cán bộ, người dân, sinh viên... mặc áo dài trong tuần lễ Liên hoan phim Việt Nam tại Huế.

Vận động mặc áo dài chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sở Văn hoá và Thể thao Thừa Thiên Huế vận động người dân mặc áo dài từ ngày 17-23.11 chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.