Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu

Thanh Bình |

Lai Châu - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh vừa tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức từ 24 - 26.12.2021.

Ngày hội diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào dân tộc Mông của 11 tỉnh (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Đắk Lắk, Thanh Hóa).

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với quảng bá, giới thiệu du lịch, sản phẩm OCOP, mặt hàng nông sản đặc trưng của các tỉnh sẽ được diễn ra.

Trong ngày 24.12, các hoạt động bên lề tại Quảng trường Nhân dân tỉnh gồm: thi giã bánh dày, đẩy gậy; trưng bày, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mông trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chấm không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa của các dân tộc; tr­­­ải nghiệm sản phẩm du lịch tại huyện Tam Đường; Festival dù lượn tại huyện Tam Đường.

Các ngày 25 - 26.12, các hoạt động thi đấu thể thao, Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc, trải nghiệm sản phẩm du lịch tại huyện Phong Thổ, thành phố Lai Châu; Tọa đàm “Đánh giá các sản phẩm du lịch của Lai Châu” được diễn ra.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: "Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu là một sự kiện văn hóa quan trọng, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng".

"Ngày hội cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, quần chúng dân tộc Mông tham gia gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tới bạn bè và quốc tế", bà Nhung nói.

Thanh Bình
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Hương Mai |

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, thu hút du khách cả nước.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng

Xuân Nghĩa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu lần thứ V, năm 2021.

13 tỉnh sẽ tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24-26.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III

Hương Mai |

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, thu hút du khách cả nước.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng

Xuân Nghĩa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu lần thứ V, năm 2021.

13 tỉnh sẽ tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24-26.12.