Khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại Thái Nguyên

Phùng Minh |

Thái Nguyên - Tối 6.10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022.

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, các lãnh đạo bộ, ban ngành Trung ương, địa phương, cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Dao nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ban ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Đồng thời tạo mọi điều kiện nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân.

Chương trình văn nghệ với chủ đề “Giấc mơ mặt trời” được diễn ra hoành tráng, công phu. Ảnh: Phung Minh
Chương trình văn nghệ với chủ đề “Giấc mơ mặt trời” được diễn ra hoành tráng, công phu. Ảnh: Phung Minh

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao lần này có sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên quần chúng người dân tộc Dao đến từ 14 tỉnh.

Ngày hội sẽ được diễn ra từ ngày 6 đến 8.10. Ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chuỗi các hoạt động thể thao, trình diễn trang phục, giới thiệu ẩm thực của dân tộc Dao cũng được diễn ra sôi nổi.

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” ngày hội sẽ là dịp để tôn vinh, gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Đồng thời, là cơ hội để tỉnh Thái Nguyên quảng bá hình ảnh đến du khách trong và ngoài nước.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

14 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên

Phùng Minh |

Thái Nguyên - Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao năm 2022 sẽ được diễn ra với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao: Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển".

Mãn nhãn đêm UNESCO ghi danh Xoè Thái là di sản văn hoá nhân loại

Nhóm PV |

Yên Bái - Tối 24.9, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra Lễ đón Bằng ghi danh Xoè Thái vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò.

Điện Biên đăng cai Ngày hội giao lưu văn hoá vùng biên giới Việt Nam - Lào

AN NGUYÊN |

Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III là dịp để tỉnh Điện Biên giới thiệu, quảng bá và khai thác tiềm năng du lịch địa phương.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

14 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên

Phùng Minh |

Thái Nguyên - Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao năm 2022 sẽ được diễn ra với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao: Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển".

Mãn nhãn đêm UNESCO ghi danh Xoè Thái là di sản văn hoá nhân loại

Nhóm PV |

Yên Bái - Tối 24.9, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra Lễ đón Bằng ghi danh Xoè Thái vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò.

Điện Biên đăng cai Ngày hội giao lưu văn hoá vùng biên giới Việt Nam - Lào

AN NGUYÊN |

Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III là dịp để tỉnh Điện Biên giới thiệu, quảng bá và khai thác tiềm năng du lịch địa phương.