Khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang

H.V.M |

Tối 24.9, tại Nhà Văn hóa Quân khu 5 (Đà Nẵng), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 - Khu vực II với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành”. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan dự và phát biểu khai mạc.

Liên hoan có sự tham gia của 14 đoàn nghệ thuật quần chúng với gần 500 diễn viên, hơn 90 tiết mục của các đơn vị: Bộ Tham mưu (Quân khu 5); Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Sư đoàn 968 (Quân khu 4); Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (Quân khu 4).

Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân; Quân đoàn 3; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng; Trường Đại học Duy Tân thành phố Đà Nẵng; Binh đoàn 15; Vùng 3 (Quân chủng Hải quân); Thành đoàn thành phố Đà Nẵng; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh (Quân khu 3); Bệnh viện Quân Y 354 (Tổng cục Hậu cần); Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng (Quân khu 5).

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và Thanh niên, Sinh viên lần thứ IX, năm 2019 được tổ chức là dịp để đánh giá thực chất phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng ở các đơn vị cơ sở trong toàn quân những năm qua, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật quần chúng, đề ra các giải pháp, nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tăng cường hiệu quả công tác văn hóa văn nghệ trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp giao lưu văn hoá giữa bộ đội, công an và nhân dân, thanh niên, sinh viên nhằm đưa văn hoá thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hoá trong các đơn vị quân đội, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Tại Liên hoan này, cùng với các đoàn nghệ thuật quần chúng trong Quân đội, sự có mặt của các đoàn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân, Thanh niên, Sinh viên là biểu hiện sinh động của tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng vũ trang cách mạng với toàn dân vì sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc, làm nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để các đơn vị, các chiến sĩ văn hóa văn nghệ nêu cao tinh thần đoàn kết, thân ái, tích cực giao lưu học hỏi, thể hiện nhiệt huyết và tài năng trong từng tiết mục, vai diễn, chương trình nghệ thuật, góp phần làm cho Liên hoan thực sự là ngày hội văn hóa sôi động, có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Bên cạnh thi diễn tại liên hoan, các đoàn còn tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân tại một số địa phương và đơn vị trên địa bàn Quân khu 5.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 - Khu vực II sẽ diễn ra đến ngày 28.9.

H.V.M
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng lên tiếng về thủ khoa trường quân sự được nâng điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đại học, học viện rà soát lại số sinh viên có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với trước đó.

Chốt số lượng cấp tướng của lực lượng Công an Nhân dân

Xuân Hùng - Thành Trung |

Sáng 20.11, Quốc hội khoá XIV đã biểu quyết thông qua Luật Công an Nhân dân (sửa đổi).

Bế mạc Hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương: Đội CĐ Công an nhân dân đoạt Huy chương Vàng môn kéo co

Xuân Trường |

CĐ Công an nhân dân ngày 8.10 cho biết, Hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương chào mừng thành công Đại hội XII CĐVN đã bế mạc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Quốc phòng lên tiếng về thủ khoa trường quân sự được nâng điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đại học, học viện rà soát lại số sinh viên có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với trước đó.

Chốt số lượng cấp tướng của lực lượng Công an Nhân dân

Xuân Hùng - Thành Trung |

Sáng 20.11, Quốc hội khoá XIV đã biểu quyết thông qua Luật Công an Nhân dân (sửa đổi).

Bế mạc Hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương: Đội CĐ Công an nhân dân đoạt Huy chương Vàng môn kéo co

Xuân Trường |

CĐ Công an nhân dân ngày 8.10 cho biết, Hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương chào mừng thành công Đại hội XII CĐVN đã bế mạc.