Khai mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN – 2019

Mai Chi |

Tối 25.5, tại Nhà hát lớn TP Hải Phòng, Lễ khai mạc “Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2019” đã được tổ chức với sự tham dự của gần các đoàn nghệ thuật 7 nước trong khu vực Asean

Đây là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trong khu vực; là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật tiêu biểu bao gồm âm nhạc và ca đến từ các quốc gia trong khối ASEAN. Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Sở Văn hóa thể thao Hải Phòng.

Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc - ảnh HH
Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc - ảnh HH

Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải, đây là dịp để các nghệ sĩ nước chủ nhà Việt Nam giới thiệu các giá trị âm nhạc đặc sắc, độc đáo của quốc gia mình đến với bạn bè quốc tế; là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sĩ trong nước tham gia giao lưu, học hỏi tinh hoa âm nhạc của các nước ASEAN; trao đổi kinh nghiệm trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân.

Liên hoan diễn ra từ ngày 25 - 31.5.2019 tại Nhà hát Lớn TP Hải Phòng, với 7 nước ASEAN tham gia, gồm: Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan với tổng số hơn 60 nghệ sĩ. Đơn vị chủ nhà Việt Nam có 4 đơn vị nghệ thuật đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan đăng ký 01 chương trình gồm các tiết mục âm nhạc có tổng thời lượng 40 phút đến không quá 45 phút. Đối với các đơn vị nghệ thuật nước ngoài số lượng nghệ sĩ tham gia không quá 15 người. Mỗi đoàn sẽ biểu diễn chính thức 2 buổi tại sân khấu Nhà hát Lớn TP Hải Phòng, mỗi buổi biểu diễn ½ số lượng tiết mục của đơn vị.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng:Chủ tịch huyện đối thoại với CNVCLĐ về chính sách pháp luật

H.Hoan |

Ngày 24.5, LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - ông Trần Đình Vịnh với CNVCLĐ của huyện. 

Hải Phòng: Khiển trách hiệu trưởng của trường có 2 cô giáo đánh học sinh

Mai Chi |

Bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) – nơi để xảy ra vụ việc hai cô giáo đánh hàng chục học sinh - bị Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng xử lý kỷ luật với hình thức “Khiển trách”.

Hải Phòng biểu dương 68 lao động sáng tạo và nhiều lao động giỏi

Mai Chi |

Sáng 18.5, tại Cung văn hóa Lao động Việt Tiệp, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương Lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2018 và tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ lần thứ nhất.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Phòng:Chủ tịch huyện đối thoại với CNVCLĐ về chính sách pháp luật

H.Hoan |

Ngày 24.5, LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - ông Trần Đình Vịnh với CNVCLĐ của huyện. 

Hải Phòng: Khiển trách hiệu trưởng của trường có 2 cô giáo đánh học sinh

Mai Chi |

Bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) – nơi để xảy ra vụ việc hai cô giáo đánh hàng chục học sinh - bị Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng xử lý kỷ luật với hình thức “Khiển trách”.

Hải Phòng biểu dương 68 lao động sáng tạo và nhiều lao động giỏi

Mai Chi |

Sáng 18.5, tại Cung văn hóa Lao động Việt Tiệp, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương Lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2018 và tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật CNLĐ lần thứ nhất.