Khai mạc lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò

Hải Ngọc |

Đêm khai mạc “Lễ hội văn hoá du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải” với tên gọi “Tinh hoa từ huyền thoại” diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) tối 20.9.2019 được đánh giá là hoành tráng, công phu, đậm đà bản sắc dân tộc với sự tham dự của gần 20.000 người tham dự.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội đã hấp dẫn khán giả ngay từ những hình ảnh đầu tiên qua màn diễu hành của 30 dân tộc anh em ở Yên Bái cùng những nét văn hoá riêng của từng dân tộc. Người xem có thể thấy được từng nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán… được người dân gìn giữ, lưu truyền đến ngày hôm nay.

Là xứ sở của những lễ hội cổ truyền, với đời sống văn hóa phong phú, ngôn ngữ và nghệ thuật dân ca dân vũ đa dạng, Yên Bái còn vô cùng quyến rũ bởi những điệu Xòe uyển chuyển qua nhiều thế kỷ, những vũ khúc Xòe Thái vẫn hiển hiện sinh động biểu trưng cho nhịp điệu tâm hồn đằm thắm và trái tim nồng nhiệt thiết tha yêu bản sắc dân tộc.

Màn múa Nón thái. Ảnh:
Màn múa Nón thái. Ảnh: Tuấn Đào - Hoà Nguyễn

Xòe sinh ra từ người Thái, sống cùng người Thái và lớn lên cùng người Thái. Với đồng bào Thái, trải qua bao biến thiên, mai một, vẫn còn lại vạn trang chữ Thái cổ và những điệu Xòe cổ là báu vật của chính dân tộc Thái, của Tây Bắc & của đất nước.

Người dân tham gia múa. Ảnh
Người dân tham gia múa. Ảnh: Tuấn Đào - Hoà Nguyễn

Tổng đạo diễn chương trình đêm khai mạc - nữ đạo diễn Lê Hải Yến tiết lộ, ekip đã mất 6 tháng để có thể thực hiện được một đêm khai mạc công phu và hội tụ được tất cả những nét văn hoá đặc sắc của Yên Bái nhất như vậy.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến xúc động chia sẻ: “Đây là một chương trình có thể nói là kỷ lục trong sự nghiệp của tôi. Kỷ lục cả về số lượng nhân sự tham gia, nhân sự biểu diễn, kỷ lục cả về không gian về thời gian. Chương trình được chuẩn bị từ nhiều tháng trời nhưng vẫn thay đổi đến phút cuối cùng trước khi lên sóng. Có lẽ ông trời thử thách sự kiên trì, nỗ lực, bản lĩnh của tôi và các thành viên trong ekip

Chưa có 1 sự kiện hay Lễ hội nào mà mọi thứ lại chuyển động nhiều đến thế. Sân khấu chuyển động, tất cả các thiết bị trên sân chuyển động, và toàn bộ bàn ghế, đại biểu, và cả hệ thống ánh sáng cũng phải đi chuyển theo chương trình. Thực sự với chúng tôi đây là một nỗ lực vô cùng lớn, một kỷ lục của chính mình, và kỷ niệm khó quên”.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Ngừng đăng ký màn múa Đại xoè để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Hải Minh |

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, sau khi cân nhắc và xem một số yêu cầu và điều kiện của tổ chức Kỷ lục Thế giới, ban tổ chức quyết định dừng đăng ký màn múa Đại xòe tham dự Kỷ lục Guinness Thế giới.

Yên Bái: 5.000 người sẽ múa đại Xoè để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Hải Minh |

Không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật Xoè thông thường, 5000 nghệ nhân dân gian và bà con dân tộc sẽ được các đạo diễn dàn dựng thành một đại hoạt cảnh xoè với chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại”.

Yên Bái: Bị vùi lấp do sạt lở đất đá, 4 người thương vong

Phạm Đông |

4 người đang ngồi nghỉ giải lao khi đi bóc vỏ quế trên đồi thì bất ngờ bị các tảng đá từ trên đồi sạt xuống, vùi lấp. Hậu quả, 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Yên Bái: Ngừng đăng ký màn múa Đại xoè để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Hải Minh |

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, sau khi cân nhắc và xem một số yêu cầu và điều kiện của tổ chức Kỷ lục Thế giới, ban tổ chức quyết định dừng đăng ký màn múa Đại xòe tham dự Kỷ lục Guinness Thế giới.

Yên Bái: 5.000 người sẽ múa đại Xoè để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Hải Minh |

Không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật Xoè thông thường, 5000 nghệ nhân dân gian và bà con dân tộc sẽ được các đạo diễn dàn dựng thành một đại hoạt cảnh xoè với chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại”.

Yên Bái: Bị vùi lấp do sạt lở đất đá, 4 người thương vong

Phạm Đông |

4 người đang ngồi nghỉ giải lao khi đi bóc vỏ quế trên đồi thì bất ngờ bị các tảng đá từ trên đồi sạt xuống, vùi lấp. Hậu quả, 1 người tử vong, 3 người bị thương.