Khai mạc Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X

Tường Minh |

Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2022 khai mạc ngày 18.6 tại Đà Nẵng với sự tham dự của 138 đại biểu được lựa chọn từ hàng trăm đề cử ở các địa phương.

Theo nhà thơ Trần Hữu Việt, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam, đây là số lượng đại biểu có mặt nhiều nhất nếu so sánh với hai hội nghị  liền kề trong 10 năm gần đây. Đông nhất là chuyên ngành thơ và văn xuôi; tiếp đến là lý luận, phê bình văn học và cuối cùng là dịch thuật.

Các đại biểu đến từ nhiều địa phương, ngành nghề, công việc khác nhau cho thấy sự đa dạng trong đội ngũ những người viết trẻ. Đặc biệt, hội nghị lần này có nữ đại biểu trẻ nhất là em Trần Phú Minh Anh, sinh năm 2007, là một học sinh trường quốc tế ở TP Hồ Chí Minh.

Trong số các đại biểu tham dự, những tác giả độ tuổi từ 20 - 30 chiếm đa số và là những người đang viết đều, viết khỏe.

Có thể kể tên: Vũ Đức Anh, 28 tuổi đã có 4 tiểu thuyết; Huỳnh Lê Triều Phú, 25 tuổi xuất bản 9 đầu sách gồm thơ, truyện ngắn, tùy bút, khảo cứu; Phạm Minh Quân 28 tuổi, có 5 đầu sách dịch; Phát Dương, 26 tuổi, có 3 tập truyện ngắn in riêng, 3 tập truyện ngắn in chung; Trác Diễm, 33 tuổi, đã xuất bản 3 tiểu thuyết và 3 tập truyện ngắn; Vũ Thị Huyền Trang, 35 tuổi, đã xuất bản 11 tập truyện ngắn, tùy bút…

Đặc biệt, Nguyễn Bình, 20 tuổi, sinh viên đang học Thiên văn học ở Mỹ đã dịch kiệt tác Truyện Kiều sang tiếng Anh và được những nhà văn, dịch giả tên tuổi của Mỹ đánh giá cao.

Hay Trang Nguyễn 21 tuổi viết tác phẩm “Chang hoang dã-gấu” được NXB Pan Macmillan của Anh mua bản quyền toàn cầu và sau đó họ đã bán bản quyền cuốn sách này sang Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ...

Cũng theo nhà thơ Trần Hữu Việt, trong số những đại biểu tham dự Hội nghị lần này, lực lượng viết lý luận phê bình văn học khá mỏng, nằm trong độ tuổi cao nhất của các đại biểu trẻ. Đội ngũ những người dịch thuật văn học cũng khá hiếm, trong khi sách dịch chiếm tỉ trọng áp đảo trên thị trường sách hiện nay.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có cuộc tọa đàm chủ đề “Văn học với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; hội thảo thơ và văn xuôi, bàn về thái độ, trách nhiệm và lương tâm của người cầm bút với cuộc sống, với xã hội và trả lời câu hỏi “Vì sao chúng ta viết”.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên hài Hữu Tín bị khởi tố, bắt tạm giam vì ma túy

ĐÔNG DU |

Ngày 17.6, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TPHCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín (sinh năm 1987, tức diễn viên Hữu Tín) vì tổ chức, tàng trữ, sử dụng chất ma túy.

Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu tại Tuần lễ Festival Huế 2022

MINH PHONG |

Điểm nhấn đặc biệt trong tuần lễ Festival Huế 2022 là lễ hội khinh khí cầu mang chủ đề "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời".

Lý do Khánh Ly quyết định không xem phim "Em và Trịnh"

DI PY |

Danh ca Khánh Ly cho biết bà đã có một Trịnh Công Sơn ngoài đời thật của riêng mình, nên sẽ không xem Trịnh hư cấu trên phim.

Vì sao Trịnh Công Sơn trong "Em và Trịnh" gây tranh cãi?

NGỌC ANH |

2 tuyến truyện gây nhiều tranh cãi nhất trong "Em và Trịnh" là cách xây dựng hình tượng Trịnh Công Sơn thời trẻ nhanh yêu nhanh quên và thời trung niên vì nhớ nhung người cũ mà đánh mất chuyện tình đẹp với vợ sắp cưới.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Diễn viên hài Hữu Tín bị khởi tố, bắt tạm giam vì ma túy

ĐÔNG DU |

Ngày 17.6, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TPHCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín (sinh năm 1987, tức diễn viên Hữu Tín) vì tổ chức, tàng trữ, sử dụng chất ma túy.

Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu tại Tuần lễ Festival Huế 2022

MINH PHONG |

Điểm nhấn đặc biệt trong tuần lễ Festival Huế 2022 là lễ hội khinh khí cầu mang chủ đề "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời".

Lý do Khánh Ly quyết định không xem phim "Em và Trịnh"

DI PY |

Danh ca Khánh Ly cho biết bà đã có một Trịnh Công Sơn ngoài đời thật của riêng mình, nên sẽ không xem Trịnh hư cấu trên phim.

Vì sao Trịnh Công Sơn trong "Em và Trịnh" gây tranh cãi?

NGỌC ANH |

2 tuyến truyện gây nhiều tranh cãi nhất trong "Em và Trịnh" là cách xây dựng hình tượng Trịnh Công Sơn thời trẻ nhanh yêu nhanh quên và thời trung niên vì nhớ nhung người cũ mà đánh mất chuyện tình đẹp với vợ sắp cưới.