Khai mạc chương trình Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ II-2019

NGUYỄN HỒNG |

Ngày 22.11, chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt "Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần II - 2019" đã chính thức diễn ra tại không gian khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Đây là sự kiện hưởng ứng "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2019", do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện.

Ông Trần Văn Mạnh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NH.
Ông Trần Văn Mạnh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Mạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhấn mạnh: "Chương trình là dịp để các di sản phi vật thể từ khắp mọi miền của đất nước có cơ hội tụ họp. Đây là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa, góp phần nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào về nền văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam".

Ông Nguyễn Phúc Lưu - Giám đốc Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Nguyễn Hồng.
Ông Nguyễn Phúc Lưu - Giám đốc Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về điểm mới của chương trình so với năm ngoái, ông Nguyễn Phúc Lưu - Giám đốc Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao cho biết: "Chương trình năm nay nhấn mạnh thêm vào loại hình ca trù và đặc biệt là hát xẩm. Vì hát xẩm hiện vẫn chưa được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Do đó, chúng tôi mong muốn thông qua chương trình này, cộng đồng và du khách hiểu rõ hơn về loại hình nghệ thuật này. Để từ đó, khuyến khích nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn và bảo tồn các di sản văn hóa quý báu của dân tộc".

Du khách sẽ có cơ hội thưởng lãm những loại hình nghệ thuật đặc sắc như Hát Then, Hát Chèo, ... tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Hồng.
Du khách sẽ có cơ hội thưởng lãm những loại hình nghệ thuật đặc sắc như Hát Then, Hát Chèo, ... tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Hồng.
Du khách sẽ có cơ hội thưởng lãm những loại hình nghệ thuật đặc sắc như Hát Then, Hát Chèo, ... tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Hồng.
Du khách sẽ có cơ hội thưởng lãm những loại hình nghệ thuật đặc sắc như Hát Then, Hát Chèo, ... tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Theo đó, đến với ngày hội, khách tham quan sẽ có cơ hội được thưởng lãm và trải nghiệm những loại hình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam như: Hát Then, Hát Văn, Bài Chòi, Quan họ Bắc Ninh, ... Ngoài ra, du khách còn có cơ hội được tham gia vào những trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc như kéo co, đẩy gậy, vượt cầu khỉ, ...

Chương trình sẽ mở cửa tự do, chào đón du khách tới thưởng lãm từ 22 - 24.11.2019.

NGUYỄN HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều miền di sản khắp cả nước hội tụ về Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Điểm nổi bật của sự kiện lần là sự quy tụ của nhiều di sản văn hóa phi vật thể trên mọi miền đất nước đã được UNESCO vinh danh về Bạc Liêu...

Đưa ca Huế vào trường học: Thế hệ trẻ cần trân trọng di sản

PHÚC ĐẠT |

Việc đưa ca Huế vào trường học là một việc làm hết sức có ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Đây chính là hướng đi phù hợp nhất để đưa ca Huế đến với thế hệ trẻ của vùng đất cố đô - cái nôi sinh ra ca Huế, giúp thế hệ trẻ hiểu biết hơn về di sản này, từ đó nuôi dưỡng, phát triển lòng tự hào về các di sản truyền thống và tình yêu quê hương đất nước.

Xây dựng Thừa Thiên - Huế thành đô thị di sản quốc gia

THUỲ DUNG |

Sáng 25.10, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nhiều miền di sản khắp cả nước hội tụ về Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Điểm nổi bật của sự kiện lần là sự quy tụ của nhiều di sản văn hóa phi vật thể trên mọi miền đất nước đã được UNESCO vinh danh về Bạc Liêu...

Đưa ca Huế vào trường học: Thế hệ trẻ cần trân trọng di sản

PHÚC ĐẠT |

Việc đưa ca Huế vào trường học là một việc làm hết sức có ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Đây chính là hướng đi phù hợp nhất để đưa ca Huế đến với thế hệ trẻ của vùng đất cố đô - cái nôi sinh ra ca Huế, giúp thế hệ trẻ hiểu biết hơn về di sản này, từ đó nuôi dưỡng, phát triển lòng tự hào về các di sản truyền thống và tình yêu quê hương đất nước.

Xây dựng Thừa Thiên - Huế thành đô thị di sản quốc gia

THUỲ DUNG |

Sáng 25.10, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.