Khai mạc Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIII

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Tối 26.8, tại TP.Hà Giang, Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIII năm 2022 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của đại diện 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang.

Chương trình khai mạc hoành tráng, được chuẩn bị công phu với 4 trường đoạn: “Hà Giang - nơi điểm hẹn”; “Những dặm đường thiên lý”; “Những viên ngọc xanh nơi đất trời Việt Bắc”; “Câu hát ngân vang, mùa kết trái - hội về” và phần kết “Lửa cháy lên, bản đường xa như nối lại”.

Các tiết mục được dàn dựng công phu với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật 6 tỉnh, tái hiện sinh động nét văn hoá, sinh hoạt mang đậm bản sắc truyền thống của nhân dân các tỉnh Việt Bắc, tạo không gian tham quan, trải nghiệm đặc biệt cho du khách thập phương.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện đậm nét truyền thống văn hoá của đồng bào các dân tộc Việt Bắc.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện đậm nét truyền thống văn hoá của đồng bào các dân tộc Việt Bắc.

Qua 13 năm luân phiên tổ chức, Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” đã trở thành sự kiện thường niên, là sản phẩm du lịch ngày càng khẳng định thương hiệu. Đồng thời, tăng cường quảng bá, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch của mỗi địa phương.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh Hà Giang tin tưởng sau sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy liên kết du lịch vùng 6 tỉnh Việt Bắc ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả góp phần đưa du lịch các tỉnh trong vùng phát triển nhanh và bền vững.

Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIII năm 2022 diễn ra trong 3 ngày, từ 26-28.8, tại TP.Hà Giang. Các hoạt động chính như không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Hà Giang.

Các chương trình triển lãm ảnh đẹp du lịch Việt Bắc, khảo sát sản phẩm du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với tổ chức Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc và công bố sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Ngày 26.8, trong khuôn khổ chương trình Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIII, tại TP. Hà Giang đã diễn ra Hội thảo Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc.

Nhà hát hơn 300 tỉ, lớn nhất khu Việt Bắc trước ngày khánh thành

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Theo dự kiến, ngày 27.8, nhà hát Ca mua nhạc dân gian Việt Bắc (TP. Thái Nguyên) trị giá hơn 300 tỉ đồng sẽ chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sau 10 năm "ì ạch"  tiến độ xây dựng.

Bùng nổ du lịch thúc đẩy phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch

Song Minh |

Ngành du lịch Việt Nam đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới, với doanh thu du lịch quốc tế dự kiến ​​sẽ vượt qua mức trước đại dịch vào năm 2024, trở thành một trong những động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Ngày 26.8, trong khuôn khổ chương trình Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIII, tại TP. Hà Giang đã diễn ra Hội thảo Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc.

Nhà hát hơn 300 tỉ, lớn nhất khu Việt Bắc trước ngày khánh thành

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Theo dự kiến, ngày 27.8, nhà hát Ca mua nhạc dân gian Việt Bắc (TP. Thái Nguyên) trị giá hơn 300 tỉ đồng sẽ chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sau 10 năm "ì ạch"  tiến độ xây dựng.

Bùng nổ du lịch thúc đẩy phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch

Song Minh |

Ngành du lịch Việt Nam đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới, với doanh thu du lịch quốc tế dự kiến ​​sẽ vượt qua mức trước đại dịch vào năm 2024, trở thành một trong những động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch.