Khách sạn hạng sang ở trung tâm TP Hồ Chí Minh kín phòng dịp lễ

Huân Cao |

TP Hồ Chí Minh - Nhiều khách sạn hạng sang ở trung tâm TP Hồ Chí Minh có lượng khách đặt phòng chiếm tỉ lệ khá cao, thậm chí có nơi kín phòng 100%. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19, các khách sạn hạng san này mới lấy lại được thời hoàng kim như trước đây.

Khách sạn hạng sang kín phòng

 
Khách sạn Majectic có lượng khách đặt kín phòng dịp lễ năm nay. Ảnh: Huân Cao

Khách sạn Majectic nằm ở trung tâm Quận 1, TP Hồ Chí Minh đã có lượng khách đặt phòng đạt 100% trong những ngày nghỉ lễ này. Nếu tính từ thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19 đến nay, đây là lần đầu tiên khách sạn này có được công suất phòng đạt 100%.

Đại diện khách sạn Majestic Saigon cho biết, do vị trí khách sạn nằm ở vị trí gần phố đi bộ Nguyễn Huệ và giáp sông Sài Gòn, thuận tiện nhất khi xem pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước, nên đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến đặt phòng dịp lễ này.

khách sạn Majestic Saigon
Khách sạn Majestic Saigon có vị trí ngắm pháo hoa tuyệt đẹp nên thu hút nhiều khách đặt phòng dịp lễ. Ảnh: Huân Cao

Tương tự, tại nhiều khách sạn hạng sang khác như: Royal, Rex, Caravelle Hotel,...cũng có lượng khách đặt phòng đạt công suất lên đến hơn 80%. Giá phòng tại các khách sạn hạng sang ở TP Hồ Chí Minh có giá thấp nhất từ 3 triệu đồng trở lên. Ngay cả những khách sạn ở vị trí xa trung tâm TP Hồ Chí Minh, như khách sạn Đệ Nhất (Phường 4, quận Tân Bình) cũng có công suất đặt phòng gần 40% và được xem là mức cao nhất từ trước đến nay. 

Lãnh đạo khách sạn Đệ Nhất cho biết, dịp lễ này công suất phòng của khách sạn đạt gần 40% là cao so với các thời điểm trước đây. Khách sạn Đệ Nhất kì vọng vào dịp hè tới, lượng khách từ các tỉnh đến thành phố du lịch sẽ tăng cao, thì công suất phòng sẽ cao hơn, do có lợi thế về giá tốt hơn so với các khách sạn hạng sang cùng loại ở khu trung tâm.

Doanh nghiệp lữ hành "đói" khách

 
Tour đi nước ngoài tại Đất Việt Tour đã kín khách đăng ký. Ảnh: DNCC

Nếu như những dịp lễ 30.4 trước đây, Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt Tour khóa sổ trước cả tháng thì dịp lễ 30.4 năm nay, đến sát ngày lễ, lượng khách đăng kí tour chỉ đạt hơn 20% so với công suất phục vụ của công ty. Đến ngày 29.4, công ty vẫn mở bán tour nhằm vớt vát được thêm ít khách đi lẻ hoặc đi theo gia đình.

Lí giải về hiện tượng lượng khách "xuống dốc" này, ông Đỗ Văn Thức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đăng kí tour năm nay thấp, trong đó có lí do về chính sách giá vé máy bay của các hãng hàng không.

"Giá vé máy bay đến các điểm du lịch nổi tiếng đều tăng quá cao, có điểm lên đến cả chục triệu đồng/vé khứ hồi, nên nhiều khách e ngại.

Đến phút cuối gần sát ngày lễ, các hãng hàng không giảm vé máy bay lên đến 50%, nhưng tình hình vẫn không thay đổi gì, bởi thời điểm này, mọi việc đã quá muộn.

Mặt khác, tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, người dân mất việc làm nên cũng thắt chặt chi tiêu. Đồng thời, lịch thi học kì của bậc tiểu học năm nay được tổ chức sớm hơn, cộng với tình hình dịch có nguy bùng phát đã làm cho nhiều khách hàng quyết định ngừng đi du lịch dịp lễ" - ông Thức nói.

 
Tour đi trong nước tại Đất Việt Tour chỉ đón 20% lượng khách. Ảnh: DNCC

Theo ông Thức, không riêng gì Đất Việt Tour mà nhiều doanh nghiệp lữ hành khác ở TP Hồ Chí Minh cũng đều lâm vào tình trạng ế khách.

"Kì nghỉ lễ năm nay được nhiều đơn vị lữ hành kì vọng nhiều nhất, bởi có số lượng ngày nghỉ dài, nhưng rồi lại thất vọng bởi lượng khách đăng kí tour chỉ đạt 20-30% so với kế hoạch. Không chỉ tour đi bằng hàng không, mà ngay cả tour đi bằng xe ô tô cũng đói khách. Ngay cả Đất Việt Tour là đơn vị lữ hành có thế mạnh nhất trong việc tổ chức tour xe ô tô nhưng công ty chúng tôi vẫn không hút được khách tham gia" - ông Thức nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nhiều khách sạn, tàu du lịch ở Hải Phòng kín phòng trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Theo thông tin từ Phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), hiện, hầu hết các khách sạn lớn, tàu du lịch nghỉ đêm tại Cát Bà, khách đã đặt kín phòng cho kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới.

Nhiều khách sạn trung tâm TPHCM "hốt bạc" dịp lễ 2.9

Huân Cao |

TPHCM - Nhiều khách sạn hạng sang ở trung tâm TPHCM đạt công suất phòng lên đến 80% trong dịp lễ 2.9. Có thể nói từ khi đại dịch xảy ra, dịp lễ Quốc khánh năm nay được xem là thời "hoàng kim" của nhiều khách sạn ở khu trung tâm thành phố.

Khách sạn hạng sang ở TPHCM "sốt ruột" chờ đón khách quốc tế

Huân Cao |

TPHCM - Thủ tướng đã có chỉ đạo mở cửa du lịch đón khách quốc tế từ cuối tháng 3, hiện tại, các khách sạn hạng sang ở TPHCM đang "sốt ruột" chờ  được đón khách quốc tế quay lại sau gần 2 năm "vật vã" vì đại dịch.

Lịch thi đấu SEA Games 32 đoàn thể thao Việt Nam ngày 2.5

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 2.5 có sự tham gia của các vận động viên đua thuyền.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.5: Bắc Bộ tiếp tục tăng nhiệt, thời tiết oi bức

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.5, Bắc Bộ ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi 33 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

"Sell in May and go away" có đúng cho dân chơi chứng khoán năm nay?

Đức Mạnh |

"Sell in May and go away" là câu nói nổi tiếng trong giới đầu tư chứng khoán. Theo chiến lược này, nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu vào tháng 5 và đầu tư lại vào tháng 11. Tuy nhiên, chiến lược này liệu có đúng vào năm nay?

Toát mồ hôi khi lái ôtô về làng dịp nghỉ lễ

Hiếu Anh |

Lùi nửa cây số chưa có chỗ quay đầu, đèn đỏ 9 lần mới qua cổng... là cảnh tượng nhiều tài xế gặp phải khi lái ôtô về làng dịp nghỉ lễ.

Cập nhật giá vàng hôm nay 1.5: Đối diện nhiều áp lực

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 17h ngày 1.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,55 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.990,6 USD/ounce.

Nhiều khách sạn, tàu du lịch ở Hải Phòng kín phòng trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Theo thông tin từ Phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), hiện, hầu hết các khách sạn lớn, tàu du lịch nghỉ đêm tại Cát Bà, khách đã đặt kín phòng cho kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới.

Nhiều khách sạn trung tâm TPHCM "hốt bạc" dịp lễ 2.9

Huân Cao |

TPHCM - Nhiều khách sạn hạng sang ở trung tâm TPHCM đạt công suất phòng lên đến 80% trong dịp lễ 2.9. Có thể nói từ khi đại dịch xảy ra, dịp lễ Quốc khánh năm nay được xem là thời "hoàng kim" của nhiều khách sạn ở khu trung tâm thành phố.

Khách sạn hạng sang ở TPHCM "sốt ruột" chờ đón khách quốc tế

Huân Cao |

TPHCM - Thủ tướng đã có chỉ đạo mở cửa du lịch đón khách quốc tế từ cuối tháng 3, hiện tại, các khách sạn hạng sang ở TPHCM đang "sốt ruột" chờ  được đón khách quốc tế quay lại sau gần 2 năm "vật vã" vì đại dịch.