Huyện Quốc Oai không tổ chức lễ hội chùa Thầy năm 2021

ĐINH VUI |

Lễ hội chùa Thầy năm 2021 không được tổ chức để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện Quốc Oai quyết định không tổ chức Lễ hội chùa Thầy năm 2021.

Dù vậy, huyện Quốc Oai vẫn đồng ý tổ chức phần lễ theo phong tục địa phương và mở cửa đón khách để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân. Tất cả các nghi lễ sẽ được thực hiện với hình thức gọn nhẹ, không tổ chức rước lễ để tránh tình trạng tụ tập đông người.

Vì vậy, khách thập phương vẫn có thể về vãn cảnh chùa Thầy với điều kiện thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch COVID-19.

Lễ hội chùa Thầy gắn liền với câu ca: “Nhớ ngày mùng 7 tháng 3/ Trở vào hội Láng, trở ra hội Thầy”. Đây được coi là một trong những lễ hội lớn của xứ Đoài. Hàng năm, chính hội chùa Thầy diễn ra từ mùng 5 đến 7-3 (âm lịch) và người dân thường đi lễ trong suốt cả tháng 3.

Chùa Thầy tên chữ là Thiên Phúc Tự, thuộc địa phận xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Chùa được xây dựng từ thời Lý, đến nay đã trên nghìn năm tuổi. Chùa Thầy hiện lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, mỹ thuật, kiến trúc còn được bảo lưu nguyên vẹn.

Năm 2014, chùa Thầy cùng dãy núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

ĐINH VUI
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Đền Hùng 2021: Mùa lễ hội an toàn và hấp dẫn cho du khách

Hương Mai |

Đây là năm thứ hai Lễ hội Đền Hùng không tổ chức phần hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nói tục, chửi thề tại lễ hội có thể bị phạt tới 500.000 đồng

Ái Vân |

Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội có thể bị phạt cảnh cáo từ 200.000 tới 500.000 đồng.

Phạt tới 500.000 đồng nếu mặc trang phục không lịch sự khi tham gia lễ hội

PHƯƠNG HẠNH |

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo. Nghị định có hiệu lực từ 1.6.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lễ hội Đền Hùng 2021: Mùa lễ hội an toàn và hấp dẫn cho du khách

Hương Mai |

Đây là năm thứ hai Lễ hội Đền Hùng không tổ chức phần hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nói tục, chửi thề tại lễ hội có thể bị phạt tới 500.000 đồng

Ái Vân |

Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội có thể bị phạt cảnh cáo từ 200.000 tới 500.000 đồng.

Phạt tới 500.000 đồng nếu mặc trang phục không lịch sự khi tham gia lễ hội

PHƯƠNG HẠNH |

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo. Nghị định có hiệu lực từ 1.6.2021.