Huyện Bắc Sơn cố tình phớt lờ nhầm lẫn thông tin ở khu di tích lịch sử?

Đào Bích |

Nội dung văn bia di tích Đèo Tam Canh ở khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn được xác định là có sự nhầm lẫn từ năm 2012 và được yêu cầu sửa đổi. Tuy nhiên, cho đến nay, những nhầm lẫn này vẫn "nằm im" trên bia đá.

Trước đó, Báo Lao Động có bài phản ánh về những nhầm lẫn trên văn bia di tích Đèo Tam Canh ở khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn, Lạng Sơn. Theo đó, mốc thời gian được ghi trên tấm bia đã có sự nhầm lẫn khi khẳng định ngày 23.9.1945 xảy ra sự kiện “quân và dân cách mạng Bắc Sơn phục kích chặn đánh một toán quân phát xít Nhật. Trong khi khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra và kết thúc vào năm 1940. 

Du khách đến với khu di tích Bắc Sơn, họ mặc nhiên đây là không gian lịch sử về sự kiện khởi nghĩa Bắc Sơn. Tuy nhiên, văn bia di tích đèo Tam Canh lại nói đến một sự kiện lịch sử khác diễn ra vào năm 1945.

Điều đáng nói, khi PV Lao Động liên lạc và trao đổi, ông Hoàng Thế Vinh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn khẳng định, nội dung và mốc thời gian được in trên tấm văn bia di tích Đèo Tam Canh hoàn toàn chính xác. Ông Vinh còn yêu cầu PV "gỡ" bài.

Thực tế, trong công văn số 339-CV/BTGTU ký ngày 2.3.2012 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sửa đổi nội dung tại văn bia di tích Đèo Tam Canh. 

 
 Công văn xác nhận và yêu cầu sửa đổi đối với văn bia di tích đèo Tam Canh. 

Nội dung công văn yêu cầu sửa đổi thành: “Nơi đây, ngày 23.4.1945, du kích Bắc Sơn đã phục kích tại sườn núi Co Chơi, địa phận đèo Tam Canh, giáp ranh huyện Bình Gia đi vào Bắc Sơn bắn chết tại chỗ 2 tên sĩ quan Nhật, đập tan cuộc tấn công đầu tiên của Nhật vào Bắc Sơn”.

Tuy nhiên, tính đến nay đã gần 6 năm, những nhầm lẫn này vẫn “nằm im” mà không được sửa đổi kịp thời theo công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

 
 Văn bia di tích đèo Tam Canh hiện tại.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Anh - một chuyên gia về lịch sử cho rằng, việc ghi thời gian 23.9.1945 trên văn bia đèo Tam Canh vô tình gây nên những mâu thuẫn với các mốc sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

“Thời điểm ngày 23.9.1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời được 21 ngày. Cách mạng tháng Tám cũng đã lật đổ chính quyền thân Nhật tại Lạng Sơn vào ngày 25.8.1945. Vì vậy, không thể có chuyện quân Nhật mở rộng vùng chiếm đóng vào ngày 23.9.1945 được”, ông Tuấn khẳng định.

 
 Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Theo ông Tuấn, khởi nghĩa Bắc Sơn (1940) có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với lịch sử dân tộc. Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn còn là địa danh hấp dẫn, thu hút khách du lịch, là địa chỉ nhiều người tìm kiếm khi đến với Lạng Sơn. Vì thế, những nhầm lẫn bị "lãng quên" tại văn bia di tích đèo Tam Canh vô tình gây nên những hiểu nhầm của du khách khi tìm hiểu về lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Nhầm lẫn ở di tích lịch sử Bắc Sơn: Loay hoay tìm lời giải

Đào Bích |

Sự kiện không phải của khởi nghĩa Bắc Sơn nhưng lại được khắc bia và đặt ngay bên cạnh biển giới thiệu khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Nhầm lẫn nghiêm trọng ở di tích lịch sử cấp quốc gia tại Lạng Sơn

Đào Bích |

Sự kiện lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra năm 1940 nhưng lại bị ghi nhầm lẫn thành năm 1945 tại Di tích lịch sử Đèo Tam Canh, Lạng Sơn.

“Chảy máu di tích” tại Thiên hạ đệ nhất hùng quan

Thúy Hiền – Phạm Ly |

Là một điểm dừng chân lý tưởng trên tuyến đường du lịch Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế, Hải Vân Quan ghi dấu trong lòng du khách bởi vẻ đẹp uy nghiêm giữa núi rừng bao la, hùng vĩ. Thế nhưng trước sự bào mòn của thời gian cùng sức ép của hàng trăm lượt du khách đổ về đây hàng ngày, Hải Vân Quan đang lâm vào tình trạng bị xâm hại và xuống cấp trầm trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhầm lẫn ở di tích lịch sử Bắc Sơn: Loay hoay tìm lời giải

Đào Bích |

Sự kiện không phải của khởi nghĩa Bắc Sơn nhưng lại được khắc bia và đặt ngay bên cạnh biển giới thiệu khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Nhầm lẫn nghiêm trọng ở di tích lịch sử cấp quốc gia tại Lạng Sơn

Đào Bích |

Sự kiện lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra năm 1940 nhưng lại bị ghi nhầm lẫn thành năm 1945 tại Di tích lịch sử Đèo Tam Canh, Lạng Sơn.

“Chảy máu di tích” tại Thiên hạ đệ nhất hùng quan

Thúy Hiền – Phạm Ly |

Là một điểm dừng chân lý tưởng trên tuyến đường du lịch Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế, Hải Vân Quan ghi dấu trong lòng du khách bởi vẻ đẹp uy nghiêm giữa núi rừng bao la, hùng vĩ. Thế nhưng trước sự bào mòn của thời gian cùng sức ép của hàng trăm lượt du khách đổ về đây hàng ngày, Hải Vân Quan đang lâm vào tình trạng bị xâm hại và xuống cấp trầm trọng.