Hướng đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc: TCDL giới thiệu “Việt Nam: Đi để yêu”

Thanh Hương |

Ngày 23.11, Tổng cục Du lịch (TCDL) chính thức giới thiệu video clip “Việt Nam: Đi để yêu” nhằm hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc sắp diễn ra.

Với độ dài 2 phút, video clip “Việt Nam: Đi để yêu - Sống trọn vẹn ở Việt Nam” sẽ giúp du khách chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam thông qua nhiều điểm đến nổi bật như: Bãi biển trải dài, xanh mướt của Phú Quốc, vẻ đẹp yên bình cổ kính của phố cổ Hội An, sự sôi động của thành phố Đà Nẵng và Nha Trang hay mãn nhãn trước kỳ quan thiên nhiên của Vịnh Hạ Long v.v…

Được biết, đây là một trong những chiến dịch truyền thông hình ảnh du lịch Việt Nam trên nền tảng số Youtube do Trung tâm Thông tin du lịch (TCDL) thực hiện. Video clip ra mắt đúng thời điểm đánh dấu du lịch Việt Nam đón chào những đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên theo chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine cũng như chào mừng sự kiện quan trọng Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 diễn ra vào ngày 24.11 tới đây.

Hình ảnh đẹp về Hội An được giới thiệu trong video clip. Ảnh: cắt clip
Hình ảnh đẹp về Hội An được giới thiệu trong video clip. Ảnh: cắt clip

Năm 2021, ngành du lịch Việt Nam đạt thành tích ấn tượng khi có hơn 30 giải thưởng hàng đầu Châu Á được tổ chức World Travel Awards (WTA) vinh danh. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Sau những ảnh hưởng của dịch bệnh, du lịch Việt Nam đang từng bước xây dựng kế hoạch phục hồi trở lại. Ngày 20.11 vừa qua, 204 du khách Hàn Quốc đã đặt chân đến Phú Quốc. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới.

Nhằm đảm bảo các công tác đón du khách quốc tế được an toàn, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đều thực hiện theo đúng quy định, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về thông điệp, sự kiện lần này nhằm góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam, và hướng tới trải nghiệm du lịch “Sống trọn vẹn tại Phú Quốc, Sống trọn vẹn tại Việt Nam - Live fully in Viet Nam”.

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng TCDL đánh giá, đây được xem là thời điểm “lịch sử” đáng nhớ của ngành du lịch Việt Nam khi Phú Quốc đón đoàn khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên quay trở lại. Sự kiện cũng chính thức đánh dấu cho sự mở cửa du lịch với bạn bè quốc tế, nằm trong tiến trình hồi phục du lịch và kinh tế Việt Nam.

Còn ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang tin tưởng với sự năng động và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp gồm hàng không, lữ hành, các đơn vị lưu trú và dịch vụ, thành phố Phú Quốc có thể đón và phục vụ trên dưới 400 nghìn khách du lịch nội địa và quốc tế vào cuối năm 2021.

Nguồn: TCDL
Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM - nơi giao thoa văn hóa kiến trúc Đông và Tây

DI PY |

Trong suốt nhiều năm phát triển, TPHCM luôn có sự chắt lọc văn hóa giữa cái cũ và cái mới. Trong đó, sự giao thoa văn hóa Đông và Tây đã tạo nên nét riêng, khó trộn lẫn của kiến trúc thành phố.

Tổng cục Du lịch nêu ý kiến về thủ tục nhận gói hỗ trợ của hướng dẫn viên

Thanh Hương |

Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chính thức có công văn 979/TCDL-LH về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tổng cục du lịch khuyến cáo các tỉnh không lơ là phòng chống dịch COVID-19

Thái An |

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh gửi công văn đề nghị các địa phương thực hiện các công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

TPHCM - nơi giao thoa văn hóa kiến trúc Đông và Tây

DI PY |

Trong suốt nhiều năm phát triển, TPHCM luôn có sự chắt lọc văn hóa giữa cái cũ và cái mới. Trong đó, sự giao thoa văn hóa Đông và Tây đã tạo nên nét riêng, khó trộn lẫn của kiến trúc thành phố.

Tổng cục Du lịch nêu ý kiến về thủ tục nhận gói hỗ trợ của hướng dẫn viên

Thanh Hương |

Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chính thức có công văn 979/TCDL-LH về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tổng cục du lịch khuyến cáo các tỉnh không lơ là phòng chống dịch COVID-19

Thái An |

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh gửi công văn đề nghị các địa phương thực hiện các công tác phòng chống dịch COVID-19.