Hưng Yên đón bằng di tích lịch sử văn hóa chùa Nhân Lý

Trọng Thùy |

Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức long trọng lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa chùa Nhân Lý tại xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi, Hưng Yên).

Buổi lễ diễn ra vào ngày 10.11, đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và hàng ngàn cán bộ, nhân dân, tăng ni, phật tử đã tới dự.

Theo sử xưa truyền lại, chùa Nhân Lý được khởi dựng từ thời Bắc thuộc, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chùa là địa điểm hoạt động bí mật của nhiều chiến sĩ cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chùa là nơi đóng quân, tập luyện của dân quân du kích và bộ đội địa phương.

Chùa gồm nhiều hạng mục công trình như khu thờ chính, nhà Tổ, nhà Mẫu... Di tích hiện lưu giữ nhiều pho tượng Phật đa dạng, phong phú. Căn cứ những giá trị lịch sử truyền thống, chùa Nhân Lý được UBND tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử theo Quyết định số 1754/QĐ-CTUBND.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Văn - Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang, chủ trì chùa Nhân Lý - bày tỏ sự biết ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc của tỉnh Hưng Yên, huyện Ân Thi và xã Nguyễn Trãi đã quan tâm giúp đỡ nhà chùa.

Thượng tọa Thích Thiện Văn cho biết, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh chùa Nhân Lý là một di tích có giá trị về nội dung khoa học lịch sử, vì vậy, các tăng ni, Phật tử và nhân dân sẽ đoàn kết, giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Trọng Thùy
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.