Huế: Phục dựng bia "Khuynh cái hạ mã" ở Phu Văn Lâu

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phục dựng bia "Khuynh cái hạ mã" (Nghiêng lọng xuống ngựa) ở Phu Văn Lâu, trước Ngọ môn.

Khuynh cái hạ mã, 4 chữ thường được người xưa dựng bia ở những nơi linh thiêng, nhất là trước các Văn Miếu, Văn Thánh.

Bia “khuynh cái hạ mã” đặt trước Ngọ môn. Ảnh: Bảo Minh
Bia “khuynh cái hạ mã” đặt trước Ngọ môn. Ảnh: Bảo Minh
Đây là chỉ dấu cho những ai đi qua nơi đó phải “nghiêng lọng xuống ngựa” để tỏ lòng tôn kính những bậc hiền tài, những vị thầy đáng kính có công lao dạy dỗ học trò.

Vào thời nhà Nguyễn ở những địa điểm quan trọng như Đại Nội, Phu Văn Lâu, lăng vua Gia Long… đều đặt bia đá với nội dung "Khuynh cái hạ mã" để nhắc nhở người dân bày tỏ sự tôn kính khi đi qua những địa điểm này.

Khi các vị vua triều Nguyễn đang còn trị vì, những ai cưỡi ngựa đi qua Ngọ Môn đều phải xuống ngựa dắt bộ qua để bày tỏ sự cung kính đối với những bậc đế vương.

Năm 1821, ngay cạnh Phu Văn Lâu ở kinh thành Huế, vua nhà Nguyễn cho dựng bia đá “khuynh cái hạ mã”, bởi danh sách các khoa danh tiến sĩ được niêm yết tại đây sau khi truyền lô.

Sau thời gian chiến tranh bia đá đã không còn, năm 2016 bia được phục dựng lại trước Phu Văn Lâu cùng thời điểm trùng tu di tích này.

Ngày 12.4.2022 bia bên phải bị gãy đổ và mới đây lại được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho dựng lại bằng đá Thanh với kích thước y như cũ.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Huế trao tặng cho Hà Nội 4 cây ngô đồng

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội 4 cây ngô đồng mà Trung tâm đã nhân giống nhân Tết Đoan ngọ.

Tin văn hoá trong tuần: Công bố chương trình Tuần lễ Festival Huế 2022

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố chương trình sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30.6.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Huế trao tặng cho Hà Nội 4 cây ngô đồng

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao tặng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội 4 cây ngô đồng mà Trung tâm đã nhân giống nhân Tết Đoan ngọ.

Tin văn hoá trong tuần: Công bố chương trình Tuần lễ Festival Huế 2022

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố chương trình sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30.6.