Huế: Lễ tế Đàn Âm hồn tưởng niệm ngày thất thủ kinh đô

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ tế Đàn Âm hồn tưởng niệm những nghĩa sĩ và đồng bào đã tử vong trong sự kiện thất thủ kinh đô năm 1885.

Ngày 22.6 (nhằm ngày 24.5 âm lịch), tại Đàn Âm hồn, 73 Ông Ích Khiêm, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ tế Âm hồn tưởng niệm những nghĩa sĩ và đồng bào đã tử vong trong sự kiện thất thủ kinh đô Huế năm 1885.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tham dự và chủ trì lễ tế.

Lễ tế Đàn Âm hồn là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ đồng bào và các chiến sĩ đã vong mạng trong sự kiện thất thủ kinh đô ngày 23.5 năm Ất Dậu (tức 5.7.1885).

Đàn Âm hồn được xây dựng vào năm 1895 dưới triều vua Thành Thái. Việc tế Đàn Âm hồn hàng năm được triều đình nhà Nguyễn xem là quốc lễ.

Theo đó, lễ tế được tổ chức với lễ vật gồm trâu, dê, lợn, cháo hoa, ngô… cùng đầy đủ các bài vị của Thổ công (thần đất), bài vị của nam phụ lão ấu, binh sĩ…

Sau lễ tế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Huế và du khách cũng đã đến dâng hương tại Đàn Âm hồn.

Ngoài Đàn Âm hồn do triều đình nhà Nguyễn lập ở số 73 Ông Ích Khiêm hiện nay, tại ngã tư đường Mai Thúc Loan - Lê Thánh Tôn trong nội thành Huế còn có một Miếu Âm hồn do người dân tự lập nên từ rất lâu trước đó.

Hàng năm vào dịp này, người dân trong khu vực vẫn cùng nhau đến đây, bày biện lễ vật, thắp nhang, đốt đèn để truy niệm hàng ngàn chiến sĩ và đồng bào ta đã mất bởi súng đạn của người Pháp trong sự kiện kinh đô thất thủ.

Ngoài ra, nhiều nhà dân trong khu vực còn tổ chức lễ cúng để tưởng niệm vong linh những người đã khuất trong biến cố lịch sử này.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi giờ tham quan và miễn phí vé Đại Nội Huế ban đêm trong 3 ngày

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có một số thay đổi giờ tham quan và mở cửa ban đêm Đại Nội Huế.

Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu tại Tuần lễ Festival Huế 2022

MINH PHONG |

Điểm nhấn đặc biệt trong tuần lễ Festival Huế 2022 là lễ hội khinh khí cầu mang chủ đề "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời".

Huế: Triển lãm gốm cổ sông Hương "câu chuyện từ những dòng sông"

Tường Minh |

Huế - Khai mạc triển lãm gốm cổ sông Hương, chủ đề "câu chuyện từ những dòng sông" với hơn 300 hiện vật.

Huế có 5 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 10.6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (1982 - 2022).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thay đổi giờ tham quan và miễn phí vé Đại Nội Huế ban đêm trong 3 ngày

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có một số thay đổi giờ tham quan và mở cửa ban đêm Đại Nội Huế.

Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu tại Tuần lễ Festival Huế 2022

MINH PHONG |

Điểm nhấn đặc biệt trong tuần lễ Festival Huế 2022 là lễ hội khinh khí cầu mang chủ đề "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời".

Huế: Triển lãm gốm cổ sông Hương "câu chuyện từ những dòng sông"

Tường Minh |

Huế - Khai mạc triển lãm gốm cổ sông Hương, chủ đề "câu chuyện từ những dòng sông" với hơn 300 hiện vật.

Huế có 5 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 10.6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (1982 - 2022).