Huế có 5 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 10.6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (1982 - 2022).

Ngày 10.6.1982, Di sản Cố đô Huế đang đứng trước nguy cơ đứng bên bờ vực bị xoá sổ. Lãnh đạo tỉnh lúc bấy giờ đã kịp thời đề ra giải pháp để cứu vãn Di sản Huế. Đầu tiên là quyết định thành lập một đơn vị chuyên môn để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc lập kế hoạch phục hưng, cứu vãn Di sản Cố đô Huế; từ đó Công ty Quản lý Di tích lịch sử và Văn hóa Huế - tiền thân của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - ngày nay được thành lập.

Đơn vị có chức năng và nhiệm vụ chính là tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị Di sản Cố đô Huế. Đây cũng chính là bước ngoặt to lớn cho công cuộc phục hưng Di sản Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương (phải) tặng hoa chúc mừng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Nguyễn Văn Phương (phải) - tặng hoa chúc mừng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Từ đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai một loạt giải pháp đồng bộ để cứu vãn di sản, từ chỗ đang ở trong tình trạng lâm nguy và sự quên lãng, Di sản Cố đô Huế đã lột xác, hồi sinh mạnh mẽ. Di sản Huế đi từ sự hoang tàn, đổ nát được nhanh chóng phục hồi, vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp để bước vào giai đoạn phát triển ổn định và bền vững.

Đến nay, Huế tự hào đã có 05 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới là: Quần thể di tích Cố đô Huế (1993), Nhã nhạc cung đình (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014) và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016).

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - ông Hoàng Việt Trung - cho biết, công tác bảo tồn, trùng tu di tích đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, các di tích đã bước qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp và chuyển sang giai đoạn ổn định, phát triển.

Với những thành tựu to lớn đã đạt được trên tất cả lĩnh vực, trung tâm đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý, vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba (2017), Huân chương Lao động Hạng Ba (1996), Hạng Nhì (2001) và Hạng Nhất (2006).

 
Khách du lịch tham quan Đại Nội Huế.

Trung tâm cũng đã được trao 03 Giải A Giải thưởng cố đô về khoa học công nghệ cho 02 bộ Hồ sơ khoa học công nhận danh hiệu Di sản văn hóa thế giới cho Quần thể di tích Cố đô và Nhã nhạc, công trình Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế; Giải Vàng Sách Hay toàn quốc năm 2006 và 2008 cho bộ sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Nguyễn Văn Phương - mong muốn, trong giai đoạn sắp tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy hơn nữa những gì đã đạt được. Sáng tạo và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị Di sản Huế, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, cùng lãnh đạo tỉnh và nhân dân trong toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng TP.Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc Văn hóa Huế.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô Huế.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Du khách hào hứng tham gia “Ngày hội sen Huế 2022”

PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp cuối tuần, rất đông người dân và du khách hào hứng tham gia "Ngày hội sen Huế 2022" với chủ đề “Tinh hoa của đất trời”.

Người dân và du khách chính thức được dùng xe đạp công cộng tại Huế

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Người dân và du khách khi đến TP. Huế sẽ được sử dụng dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng.

Festival Huế 2022 đã có poster chính thức

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ -  Ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố poster Festival Huế 2022 vào ngày 14.4.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Du khách hào hứng tham gia “Ngày hội sen Huế 2022”

PHÚC ĐẠT - ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp cuối tuần, rất đông người dân và du khách hào hứng tham gia "Ngày hội sen Huế 2022" với chủ đề “Tinh hoa của đất trời”.

Người dân và du khách chính thức được dùng xe đạp công cộng tại Huế

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Người dân và du khách khi đến TP. Huế sẽ được sử dụng dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng.

Festival Huế 2022 đã có poster chính thức

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ -  Ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố poster Festival Huế 2022 vào ngày 14.4.