Hợp tác với 2 viện nghiên cứu Hàn Quốc khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo

Lục Tùng |

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo (An Giang) hợp tác cùng 2 Viện nghiên cứu của Hàn Quốc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo - Ba Thê.

Ngày 28.11, tại thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn – An Giang) Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tổ chức họp báo công bố chương trình hợp tác cùng 2 viện nghiên cứu của Hàn Quốc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo - Ba Thê.

Theo đó bắt đầu từ ngày 29.11.2023, 2 viện nghiên cứu của Hàn Quốc là Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa Deahan và Viện nghiên cứu Di sản Văn hóa Joseon sẽ phối hợp cùng Ban quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tiến hành nghiên cứu, khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo - Ba Thê.)

Một góc Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo (Thoại Sơn - An Giang). Ảnh: Lục Tùng
Một góc Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo (Thoại Sơn - An Giang). Ảnh: Lục Tùng

Theo Quyết định cho phép của Bộ Văn hóa, thể thao - Du lịch, trong thời gian 2 tháng (kết thúc vào 23.01.2024) các đơn vị sẽ tiến hành khai quật 3 hố với diện tích 300m2 tại di tích Gò Danh Sang (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Toàn bộ kinh phí thực hiện khai quật và nghiên cứu khoa học do các tổ chức khoa học của Hàn Quốc tài trợ.

Đây là một phần hoạt động trong dự án hợp tác nghiên cứu chung của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang với các tổ chức khoa học của Hàn Quốc (giai đoạn 2022-2027).

Ông Lee Young- cheol, Giám đốc Viện nghiên cứu Di sản văn hóa Daehan phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lee Young- cheol, Giám đốc Viện nghiên cứu Di sản văn hóa Daehan phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng

Dự án nhằm xác định vai trò của các cư dân cổ ở Đồng bằng hạ lưu sông Mekong và miền Nam bán đảo Triều Tiên đối với con đường thương mại hàng hải thời cổ đại bằng cách khôi phục lại đời sống của nhóm dân cư cổ từ các cuộc khai quật khảo cổ ở An Giang và một số địa điểm khảo cổ cùng thời đại ở Hàn Quốc

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Giềng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo nhấn mạnh ý nghĩa của đợt khai quật: Vị trí khai quật khảo cổ học lần này nằm trong không gian chung của Khu Di tích khảo cổ học Óc Eo – Ba Thê, nhằm kiểm tra quy mô phân bố di tích và đặc điểm, tính chất phân bố của nhóm cư dân văn hóa Óc Eo sinh sống ở khu vực chân núi của hướng Đông Nam núi Ba Thê”.

Ông Nguyễn Hữu Giềng trao đổi với các chuyên gia Hàn Quốc về công cuộc khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo trong thời gian tới. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Hữu Giềng trao đổi với các chuyên gia Hàn Quốc về công cuộc khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo trong thời gian tới. Ảnh: Lục Tùng

Đây sẽ là cơ sở đánh giá vai trò, vị trí của hệ thống các di tích ở khu vực này trong không gian chung của Khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê và có đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng quy hoạch theo yêu cầu của Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS) trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Khu di tích khảo cổ học Óc Eo – Ba Thê là Di sản Văn hóa thế giới.

Cũng tại buổi họp báo, ông Lee Young- cheol, Giám đốc Viện nghiên cứu Di sản văn hóa Daehan bày tỏ quyết tâm với công việc: "Gò Danh Sang có liên quan nhiều đến vấn đề tôn giáo, rất phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của Hàn Quốc. Chúng tôi cố gắng làm thật tốt với mong muốn góp một phần công sức để sớm đưa Di tích khảo cổ học Óc Eo -Thê trở thành Di sản Văn hóa thế giới".

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Óc Eo - Ba Thê là trung tâm thịnh vượng của Vương quốc Phù Nam

Lục Tùng |

Ngày 17.11, tại TP Long Xuyên, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về văn hóa Óc Eo.

Năm 2026 bảo vệ hồ sơ đề nghị di tích Óc Eo là Di sản Văn hóa thế giới

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành và bảo vệ hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản Văn hóa thế giới.

Khai mạc hội thảo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về Văn hóa Óc Eo

Lục Tùng |

Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” là chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về văn hóa Óc Eo.

Học sinh đếm từng phút chờ Bộ GDĐT chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2025

Trang Hà |

Chiều nay, ngày 29.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Hiện nhiều học sinh đang nóng lòng chờ đợi thông tin.

Trường học ở Quy Nhơn phân trần việc xuất hiện dòng chữ lạ trên bảng điện tử

Hoài Luân |

Ngày 29.11, ông Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, đã dừng chạy bảng điện tử (bảng LED) xuất hiện dòng chữ lạ "Nhà cái" và "xxx bet" trước cổng trường.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng vợ hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 29.11, bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng vợ và đồng phạm được đưa đến TAND TPHCM để xét xử về tội "tham ô tài sản", "rửa tiền". Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29.11 - 1.12.

Chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1.1.2024

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Sáng 29.11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, với 462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 93,52%).

Mỗi chữ tôi viết đều là máu và nước mắt từ nỗi đau mất con, từ sóng gió cuộc đời

Hào Hoa (thực hiện) |

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Trí - người đoạt giải Nhất thể loại tiểu thuyết trong cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn giai đoạn 2021-2023 với tác phẩm “Hoa xương rồng”.

Óc Eo - Ba Thê là trung tâm thịnh vượng của Vương quốc Phù Nam

Lục Tùng |

Ngày 17.11, tại TP Long Xuyên, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về văn hóa Óc Eo.

Năm 2026 bảo vệ hồ sơ đề nghị di tích Óc Eo là Di sản Văn hóa thế giới

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành và bảo vệ hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản Văn hóa thế giới.

Khai mạc hội thảo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về Văn hóa Óc Eo

Lục Tùng |

Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” là chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về văn hóa Óc Eo.