Tham dự buổi lễ gồm có đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đại diện Tạp chí VNQĐ và lãnh đạo Hội VHNT. Đặc biệt sự có mặt của những nhà văn, nhà thơ đến từ các tỉnh, thành như Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Bắc Cạn, Cà Mau, TP.Hồ Chí Minh… là những trại viên chính thức của Trại sáng tác Văn nghệ Quân đội - Quân khu 9 năm nay.
Trước đó, lễ Khai mạc Trại sáng tác Văn học năm 2022 với đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay” đã được tổ chức vào ngày 16.6 tại Quân khu 9, diễn ra trong 15 ngày và tới nay đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.
Theo Báo cáo tổng kết từ Ban Tổ chức (BTC), sau 15 ngày tham gia trại, BTC đã nhận được hơn 80 tác phẩm, trong đó có hơn 70 bài thơ; 1 trường ca; gần 10 truyện ngắn, bút ký và ghi chép. Đây là một con số đáng mừng và con số ấy vẫn đang tiếp tục tăng mỗi ngày. Những tác phẩm này mang tinh thần nhân văn sâu sắc cho con người, vì con người và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo thông tin từ BTC, Trại sáng tác VNQĐ năm nay là một trong những hoạt động trọng điểm đồng hành cùng Cuộc thi Thơ - được diễn ra từ tháng 2.2021, dự kiến trao giải vào ngày Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐNDVN (22.12.1944 - 22.12.2022). Tính đến nay, BTC nhận được gần 10.000 tác phẩm gửi về tham gia Cuộc thi Thơ, trong đó hơn 600 tác phẩm đã được chọn in và công bố trên Tạp chí VNQĐ.
Phát biểu bế mạc tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí VNQĐ – cho biết, trong 15 ngày vừa qua, chúng ta đã có vùng cảm xúc mới đó là vùng cảm xúc miền Tây Nam Bộ, trọng tâm là lực lượng vũ trang Quân khu 9, cùng với các hành trình tại các tỉnh khu vực ĐBSCL. Tạp chí VNQĐ sẽ tiếp tục chờ đợi sự vang dội trong cảm xúc và tâm trí của các nhà văn, nhà thơ. Đề tài về miền Tây sẽ tiếp tục được khai thác một cách bền bỉ, tâm huyết và hết sức có trách nhiệm.
Tại đây, Thiếu tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 - chia sẻ: Việc tổ chức Trại sáng tác Văn học tại Quân khu 9 lần này rất có ý nghĩa, những tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng góp phần cổ vũ, động viên, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết của quân và dân ĐBSCL, qua đó giúp bạn đọc cả nước hiểu hơn, yêu mến hơn vùng đất Phương Nam thơ mộng, trù phú.