Hơn 50 nghệ sĩ tham gia âm nhạc “Phật Giáo Việt Nam” tại TPHCM

Huân Cao |

TPHCM - Sau thời gian tập trung, với nỗ lực của nhóm thực hiện, video âm nhạc “Phật Giáo Việt Nam” đã được hoàn thiện, chuẩn bị ra mắt nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Phật giáo Việt Nam.

Sáng 5.11, Ban Thông tin - Truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM cho biết, sau thời gian tập trung, với nỗ lực của nhóm thực hiện, video âm nhạc “Phật Giáo Việt Nam” đã được hoàn thiện, chuẩn bị ra mắt nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Theo đó, dự kiến buổi công bố sẽ diễn ra vào 14h ngày 6.11 tới đây, trong dịp Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TPHCM tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ, nhóm thực hiện, công bố video âm nhạc này.

 
50 nghệ sĩ tham gia thể hiện MV âm nhạc "Phật Giáo Việt Nam" do Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TPHCM tổ chức.

Do các sự kiện tập trung đông người còn giới hạn, buổi gặp mặt các nghệ sĩ, nhóm thực hiện MV âm nhạc "Phật Giáo Việt Nam" do Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TPHCM tổ chức nhằm ngày chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7.11.1981 - 7.11.2021) cũng chỉ trong số lượng quy định.

Tác phẩm âm nhạc “Phật Giáo Việt Nam” được ra đời vào thượng tuần tháng 5.1951, trong niềm hân hoan của nhạc sĩ Lê Cao Phan, đồng thời cũng là một Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam.

Tác phẩm âm nhạc này đã đi vào lòng người, có sức kết nối cảm xúc và lan tỏa niềm hoan hỷ của người con Phật khắp nơi. Tác phẩm được GHPGVN quyết định chọn làm Đạo ca của Giáo hội tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (năm 2007).

Dấu ấn lịch sử đó được ghi nhận ở Điều 4 - Chương 1 Hiến chương GHPGVN. Từ đó, giai điệu hùng hồn và ca từ đầy cảm xúc của Đạo ca được cử đầu mỗi sự kiện quan trọng của Giáo hội.

 
Trong số 50 nghệ sĩ tham gia, có nhiều  người là nghệ sĩ nổi tiếng.

Được biết, nhạc sĩ Lê Cao Phan còn là tác giả của nhiều ca khúc viết cho Gia đình Phật tử, để lại dấu ấn cả trên lĩnh vực hội họa, từng tổ chức triển lãm về tranh sơn dầu, điêu khắc tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức và các danh nhân văn hóa. Ông cũng là dịch giả, chuyển dịch Truyện Kiều sang Pháp ngữ (Histoire de Kiều), tiếng Anh (The Story of Kiều), Hán văn và Quốc tế ngữ Espéranto.

Ngoài ra, ông cũng là người đã dịch Ức Trai thi tập của Nguyễn Trãi từ chữ Hán sang các ngôn ngữ Anh, Pháp và được Nhà Xuất bản Văn học ấn hành năm 2000, cùng nhiều dịch phẩm văn học khác.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình: Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động, đóng góp chung tay cùng cả xã hội trong việc phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Phật giáo Khánh Hòa: Những ngày chia lửa cùng nhân dân chống dịch

Phương Linh |

Khánh Hòa- Cùng với chính quyền địa phương, những ngày “bão dịch” COVID-19 đến với Khánh Hòa, các tăng ni, phật tử thường xuyên đồng hành chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Phật giáo TPHCM sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong vì COVID-19

Huân Cao |

TPHCM - Giáo hội Phật giáo TPHCM sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong vì COVID-19 vào giữa tháng 10 âm lịch tại Việt Nam Quốc Tự.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình: Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động, đóng góp chung tay cùng cả xã hội trong việc phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Phật giáo Khánh Hòa: Những ngày chia lửa cùng nhân dân chống dịch

Phương Linh |

Khánh Hòa- Cùng với chính quyền địa phương, những ngày “bão dịch” COVID-19 đến với Khánh Hòa, các tăng ni, phật tử thường xuyên đồng hành chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Phật giáo TPHCM sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong vì COVID-19

Huân Cao |

TPHCM - Giáo hội Phật giáo TPHCM sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong vì COVID-19 vào giữa tháng 10 âm lịch tại Việt Nam Quốc Tự.