Hồi hương Mũ quan triều Nguyễn và chuyện "khó nhưng phải tìm cách"

Tường Minh |

Huế - Chuyện ly kỳ về quá trình "hồi hương" của Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật bình cùng quyết tâm "khó nhưng phải tìm cách" của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Không thể bằng nguồn lực nhà nước

Như Lao Động đã thông tin, ngày 22.10.2021, một nguồn tin từ Châu Âu cho biết nhà đấu giá ở Barcelona (Tây Ban Nha) chuẩn bị đấu giá một chiếc mũ quan văn triều Nguyễn với giá khởi điểm từ 500 - 600 Euro.

Chiếc hộp đựng Mũ quan đại thần triều Nguyễn (trong khung) nằm trong kho của Balclis trước khi được đưa ra đấu giá. Ảnh: Tường Minh
Chiếc hộp đựng Mũ quan đại thần triều Nguyễn (trong khung) nằm trong kho của Balclis trước khi được đưa ra đấu giá. Ảnh: Tường Minh

Nội dung đấu giá cùng các hình ảnh về chiếc mũ quan này đăng tải liên tục trên báo Lao Động đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: Ngày 23.10.2021, ông đã liên hệ các đồng nghiệp với nội dung tìm cách để tham gia đấu giá chiếc mũ này nhằm giữ lại tài sản văn hóa cho Huế.

Nhiều ý kiến bàn thảo đưa ra, tất cả đều căn cứ vào thực tế vào hai lần mà đơn vị từng tham gia đấu giá cổ vật trước đây (trường hợp bức tranh Chiều tà của vua Hàm Nghi và Chiếc xe kéo tay của Hoàng Thái hậu Từ Minh).

Các vấn đề được đặt ra là: Chiếc mũ và hộp đựng có giá 600 Euro (giá công bố trên trang của Nhà đấu giá) chỉ mang tính khởi điểm. Thực tế, giá trị cả bộ hiện vật này lớn hơn nhiều, mà dự báo của những người làm nghiên cứu và từng thụ lý nhiều loại hồ sơ chuyển nhượng cổ vật ở Trung tâm ước khoảng 2 tỉ đồng. Đó cũng chỉ là ước định cho một cổ vật tương ứng mà thôi, còn trên thực tế, việc đấu giá diễn ra rất khó lường.

Chỉ tiếp xúc qua bức ảnh, ai sẽ là người chịu trách nhiệm về độ chính xác của “cổ vật” trong khi theo quy định về quản lý nhà nước, muốn mua một cổ vật cho bảo tàng thì phải thành lập một hội đồng thẩm định giá trị thật của cổ vật?

Việc đấu giá cổ vật trong những trường hợp tương tự chỉ có thể “đặt cược” vào uy tín của nhà tổ chức đấu giá mà thôi. Nhưng trước đó, ngày 19.7.2021, nhà đấu giá GWS Auctions, một công ty chuyên bán đấu giá đồ trang sức, ôtô và các vật phẩm Hoàng gia cổ có trụ sở tại Agoura Hills, California (Hoa Kỳ) đã đấu giá một thanh kiếm mà họ cho là của Hoàng đế Thành Thái.

Kết quả là thanh kiếm đã được bán với giá 50.000 USD. Song, đây là một hiện vật mới, có tính chất ngụy tạo lịch sử.

600 Euro hay 2 tỉ đồng là những con số phỏng ước về giá cổ vật và cũng theo quy định, việc quyết định giá này trước hết sẽ do một Hội đồng thẩm định giá với sự tham gia của nhiều phía, vậy ngân sách cần chi bao nhiêu thì đủ?

Trên thực tế, việc tham gia đấu giá cần có sự chủ động nhất định của người tham gia, nếu các bên tham gia đấu giá tiếp tục “bỏ giá” ở mức cao hơn số kinh phí mà Huế được cấp (nếu được phê duyệt) thì sẽ ứng xử ra sao: Bỏ cuộc (như trường hợp đấu giá bức tranh Chiều tà năm 2010) hay gọi điện liên tục để xin ý kiến (như trường hợp đấu giá Chiếc xe kéo tay năm 2014)?

"Những thực tế trên đều có thể làm “chùn bước” nhà quản lý. Tháo gỡ là cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là không tưởng", ông Hoàng Việt Trung nhớ lại.

"Khó, nhưng phải tìm cách"

Chuyện đấu giá chiếc Mũ quan đại thần triều Nguyễn sau đó tiếp tục được lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đàm thảo với nhà chức trách cao nhất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện Tập đoàn Sunshine trong buổi thẩm định cổ vật. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp.
TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện Tập đoàn Sunshine trong buổi thẩm định cổ vật. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp.

Và ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc với sự thể hiện quyết tâm cao độ: “Khó, nhưng phải tìm cách”.

Thời đó đó, trùng hợp là hai vị lãnh đạo Tập đoàn Sunshine (một tập đoàn kinh tế đa ngành) có chuyến tham quan Hoàng Cung Huế và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Nhân chuyến tiếp xúc này, phía Thừa Thiên Huế có trao đổi về sự kiện đấu giá chiếc mũ trên. Sau đó, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố cùng Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế mời hai đại diện của Sunshine tham quan điện Long An, nơi trưng bày cổ vật triều Nguyễn (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) vào sáng 24.10.2021.

Một “tour du lịch ngắn” tìm hiểu về di sản Huế qua cổ vật trưng bày tại đây thêm phần xúc tác, kích thích sự hưởng ứng rồi nhận lời tham gia đấu giá chiếc mũ quan này nhằm trao tặng cho nhân dân Thừa Thiên Huế của đại diện Tập đoàn Sunshine.

"Nhận thấy đây là những cổ vật nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận xã hội, có giá trị lớn về văn hoá - lịch sử, đồng thời được các chuyên gia về di vật, cổ vật triều Nguyễn đánh giá cao, Tập đoàn mong muốn hồi hương và trao tặng hai cổ vật trên tới Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với mục đích bảo quản, lưu giữ và trưng bày", ông Đỗ Văn Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunshine viết trong văn bản gửi Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “đề nghị hiến tặng cổ vật nhằm mục đích trưng bày”..

Cũng theo ông Đỗ Văn Trường, "qua đó, Tập đoàn Tập đoàn Sunshine mong muốn tạo ra những tác động tích cực về văn hoá - lịch sử; đóng góp một phần vào sự phát triển toàn diện cả về kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế".

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh hai cổ vật triều Nguyễn hơn 35 tỉ đồng vừa "hồi hương"

Tường Minh |

Huế - Cận cảnh hai cổ vật triều Nguyễn giá hơn 35 tỉ đồng vừa "hồi hương" về Huế sau nhiều năm lưu lạc ở nước ngoài là Mũ quan đại thần và áo Nhật bình.

Mũ quan triều Nguyễn và trường hợp hi hữu, đặc ân chưa có tiền lệ

Tường Minh |

Huế - Mũ quan triều Nguyễn "không chỉ là cổ vật còn nguyên vẹn nhất mà còn có 2 giao long, trường hợp này thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ".

Hai cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế. Và lễ tiếp nhận hai cổ vật này sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới đây.

Lộ diện chủ nhân mới hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Tường Minh |

Huế - Đã lộ diện chủ nhân mới, cũng là "người" hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình thắng được trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm ngoái, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật gây xôn xao dư luận trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha mới đây là mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Cận cảnh hai cổ vật triều Nguyễn hơn 35 tỉ đồng vừa "hồi hương"

Tường Minh |

Huế - Cận cảnh hai cổ vật triều Nguyễn giá hơn 35 tỉ đồng vừa "hồi hương" về Huế sau nhiều năm lưu lạc ở nước ngoài là Mũ quan đại thần và áo Nhật bình.

Mũ quan triều Nguyễn và trường hợp hi hữu, đặc ân chưa có tiền lệ

Tường Minh |

Huế - Mũ quan triều Nguyễn "không chỉ là cổ vật còn nguyên vẹn nhất mà còn có 2 giao long, trường hợp này thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ".

Hai cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế. Và lễ tiếp nhận hai cổ vật này sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới đây.

Lộ diện chủ nhân mới hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Tường Minh |

Huế - Đã lộ diện chủ nhân mới, cũng là "người" hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình thắng được trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm ngoái, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật gây xôn xao dư luận trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha mới đây là mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam.