Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022 chính thức khai mạc

Thanh Hương |

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2022) chính thức được khai mạc vào sáng ngày 31.3 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội.

Chuyển mình và phục hồi mạnh mẽ

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, Hội chợ VITM Hà Nội 2022 chính thức trở lại và đây cũng được xem là sự kiện mở đầu cho giai đoạn mới của ngành du lịch Việt Nam, một giai đoạn được cho là có bước chuyển mình và phục hồi mạnh mẽ.

Mặc dù gặp không ít khó khăn khi bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19, Hội chợ VITM Hà Nội năm nay lấy chủ đề “Bình thường mới – Cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam” nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch đến từ 52 tỉnh thành trong cả nước và từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Thổ Nhĩ Kỳ). Có khoảng 320 gian hàng và dự kiến 2.500 doanh nghiệp du lịch đến tham quan, làm việc tại sự kiện.

Hội chợ VITM Hà Nội 2022 chính thức được khai mạc vào sáng nay (31.3). Ảnh: Tuấn Nam
Hội chợ VITM Hà Nội 2022 chính thức được khai mạc vào sáng nay (31.3). Ảnh: Tuấn Nam

Ông Lee Jae Hoon - Trưởng đại diện Văn phòng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) bày tỏ sự kỳ vọng, sự kiện lần này sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm vượt qua khó khăn cũng như thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác

Hội chợ VITM Hà Nội 2022 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức sẽ góp phần khắc phục hậu quả của dịch COVID-19 như triển khai Chương trình phục hồi du lịch Việt Nam dựa trên cơ sở thúc đẩy du lịch nội địa phát triển nhanh, khôi phục du lịch Inbound và Outbound.

Tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận về giải pháp phục hồi, trong đó tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm du lịch an toàn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số để chuyển đổi du lịch thành ngành kinh tế xanh và ngành kinh tế số.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Đoàn Văn Việt phát biểu tại Hội chợ VITM Hà Nội 2022. Ảnh: Tuấn Nam
Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Đoàn Văn Việt phát biểu tại Hội chợ VITM Hà Nội 2022. Ảnh: Tuấn Nam

Ngoài ra, Hội chợ VITM Hà Nội 2022 cũng là cơ hội đặc biệt cho các địa phương, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cùng trao đổi kinh nghiệm; Giới thiệu và cung cấp trực tiếp sản phẩm du lịch (các tour khuyến mại, các dịch vụ tại các khách sạn, resort, điểm du lịch, vé máy bay...) cho các doanh nghiệp đối tác.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch và hàng không cũng đặc biệt gây chú ý khi tung đến 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ và hơn 1.000 quà tặng hấp dẫn dành cho khách tham dự tại Hội chợ VITM Hà Nội 2022.

Các vị đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ. Ảnh: Hoàng Minh
Các vị đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ. Ảnh: Hoàng Minh

Đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong việc tạo ra sân chơi chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp du lịch và địa phương, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Đoàn Văn Việt đề nghị cần tập trung một số vấn đề như cần đẩy mạnh đầu tư cho việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đầu tư cho phát triển sản phẩm mới, điểm đến mới theo nhu cầu và xu hướng mới sau đại dịch.

Nhiều tỉnh, địa phương tích cực tham gia Hội chợ VITM Hà Nội lần này. Ảnh: Hồng Hạnh
Nhiều tỉnh, địa phương tích cực tham gia Hội chợ VITM Hà Nội lần này. Ảnh: Hồng Hạnh

Cơ cấu lại thị trường khách du lịch hậu COVID-19, đặc biệt là các thị trường khách du lịch quốc tế; Các địa phương, doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới...

“Tôi tin tưởng rằng, Hội chợ VITM Hà Nội lần này, với sự chủ động, tích cực của các địa phương và doanh nghiệp, nhiều liên kết mới, nhiều hợp đồng kinh doanh mới sẽ được ký kết, tạo đà cho sự phục hồi của du lịch Việt Nam trong thời gian tới” - Thứ trưởng Đoàn Văn Việt khẳng định.

Trong 4 ngày diễn ra Hội chợ VITM Hà Nội 2022 (từ 31.3 đến 3.4), một số sự kiện chính sẽ lần lượt được diễn ra gồm Diễn đàn “Phục hồi Du lịch Việt Nam – Định hướng mới, Hành động mới”, dự kiến sẽ có khoảng 3.000 doanh nghiệp theo dõi trực tiếp và trực tuyến (qua livestream).

Đại hội Hiệp hội Du lịch việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027; Hội thảo Nhân lực du lịch trong giai đoạn phục hồi Du lịch Việt Nam.

Hội thảo Phát triển loại hình du lịch Golf, thế mạnh của Du lịch Việt Nam; Cuộc thi ứng dụng du lịch trực tuyến; Giới thiệu về du lịch thể thao.

Các chương trình mini game được thực hiện trên Fanpage VITM để truyền thông sự kiện rộng rãi đến với công chúng...

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp du lịch" khát" nguồn nhân lực du lịch

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ ngày 15.3, ngành “công nghiệp không khói” của TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi và từng bước phát triển trở lại sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID -19, một trong những yếu tố then chốt là đảm bảo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nỗi lo thiếu hụt nhân sự cho những kế hoạch phát triển sắp tới.

Hà Nội mở cửa du lịch với các tour mới

Quang Tùng |

“Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các sự kiện nhằm thu hút khách du lịch đến với thủ đô. Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án mở cửa, khôi phục lại các hoạt động và sản phẩm du lịch, đưa du lịch trở về trạng thái bình thường mới...

VITM Hà Nội 2022 và những cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam

Thanh Hương |

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022 (VITM Hà Nội 2022) chính thức trở lại từ ngày 31.3 - 3.4 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Doanh nghiệp du lịch" khát" nguồn nhân lực du lịch

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ ngày 15.3, ngành “công nghiệp không khói” của TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi và từng bước phát triển trở lại sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID -19, một trong những yếu tố then chốt là đảm bảo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nỗi lo thiếu hụt nhân sự cho những kế hoạch phát triển sắp tới.

Hà Nội mở cửa du lịch với các tour mới

Quang Tùng |

“Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các sự kiện nhằm thu hút khách du lịch đến với thủ đô. Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án mở cửa, khôi phục lại các hoạt động và sản phẩm du lịch, đưa du lịch trở về trạng thái bình thường mới...

VITM Hà Nội 2022 và những cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam

Thanh Hương |

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022 (VITM Hà Nội 2022) chính thức trở lại từ ngày 31.3 - 3.4 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.