Hội An đang chờ đón khách

Mai Hương |

Hội An, một điểm đến yêu thích của du khách đã mở cửa trở lại, nhưng vẫn cần thay đổi nhiều hơn nữa để thu hút khách du lịch.

Tập trung khai thác khách nội địa

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, du lịch Quảng Nam sụt giảm nghiêm trọng về lượng khách cũng như nguồn doanh thu.

Theo báo cáo khảo sát về tình hình du lịch Việt Nam, 25% người Việt Nam cho biết, sẽ đi du lịch ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, tức là vào tháng 6 và tháng 7. 30% người Việt chắc chắn sẽ đi du lịch trong năm nay và 70% có xu hướng lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng.

Trong khi đó, Hội An là một địa phương hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc về ẩm thực, sinh thái, nghỉ dưỡng và có nhiều lợi thế thu hút khách nội địa. Tuy nhiên, Quảng Nam cũng có những hạn chế riêng. Theo ông Trần Quý Tấn - Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở VHTTDL Quảng Nam: Trong năm 2019, 61% khách đến Hội An là khách quốc tế, còn lại là khách nội địa. Về lưu trú, khách quốc tế chiếm phần lớn so với khách nội địa khác so với nhiều điểm du lịch khác, 70% là khách nội địa. Bởi vậy, để thu hút khách nội địa đến Hội An thời điểm sau dịch bệnh là một điều khó khăn, đòi hỏi sự đoàn kết từ các doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành địa phương chung tay đưa ra những biện pháp kích cầu.

Theo quan điểm của ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hội An - lâu nay đến Hội An chủ yếu là khách nước ngoài nên thu hút khách nội địa sau dịch là vô cùng quan trọng. Đây là lúc các doanh nghiệp cần phải thay đổi chiến lược, tập trung nguồn khách nội địa, tạo ra sản phẩm phục vụ và sự kiện giàu bản sắc văn hóa, điểm đến văn hóa gắn bó với thiên nhiên...

Chung tay hiến kế

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Hội An cần những kế hoạch để kích cầu du lịch nhưng vẫn đảm bảo được sự bền vững để khách đến Hội An vẫn muốn quay trở lại. Việc phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường, thiên nhiên ở Hội An là cần thiết và cần tạo ra những sản phẩm liên quan đến thiên nhiên, gìn giữ những công trình trong phố cổ, bảo tồn tài nguyên tốt hơn bên cạnh việc nâng cao hơn nữa hình ảnh tốt đẹp về Hội An.

Đánh giá chung về tình hình du lịch tỉnh Quảng Nam, ông Phan Xuân Thanh đưa ra những quan điểm liên quan đến phát triển du lịch xanh tại Hội thảo tái cơ cấu thị trường du lịch Quảng Nam diễn ra vào ngày 10.6: Vào thời điểm sau khi dịch bệnh qua đi, Nhà nước và doanh nghiệp phải cùng đồng hành để xây dựng và bảo trợ thương hiệu du lịch Xanh trên cơ sở giảm thiểu rác thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường. Cộng đồng doanh nghiệp du lịch cùng hợp tác để tạo ra một mạng lưới hỗ trợ rộng khắp trong quá trình bảo trợ sản phẩm du lịch xanh.

Bà Vũ Thị Phương - TGĐ Gami Hospitality - bày tỏ quan điểm, chỉ riêng trong ngày 1.6, công viên Ấn tượng Hội An đã đón hơn 10.000 du khách và cho thấy tiềm năng khá dồi dào. Để lượng khách ngày càng tăng trưởng, các doanh nghiệp cần tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt, cung cấp cho khách hàng nội địa. Sau dịch, việc giảm giá các dịch vụ là điều khó nhưng có thể đưa ra những gói du lịch phù hợp.

Ông Nguyễn Sự cho rằng việc tạo sự kiện và điểm đến ở Hội An thời điểm này là việc vô cùng quan trọng. Mặc dù dịch bệnh đã lắng xuống nhưng Hội An về cơ bản vẫn rơi vào trạng thái “cửa đóng then cài”. Để thu hút khách, các doanh nghiệp phải tạo được ra những giá trị mới bằng việc xây dựng điểm đến và những sự kiện văn hóa định kỳ để khách đến Quảng Nam không chỉ được nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn mà còn được tham gia nhiều sự kiện văn hóa giàu bản sắc địa phương.

Phía Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, ông Trần Quý Tấn cho biết: “Có nhiều phương án để kích cầu du lịch và muốn thực hiện tốt việc thu hút khách du lịch cần xây dựng một bộ giải pháp. Trong đó, vé tham quan là một trong những yếu tố liên quan kích cầu. Việc này, cần sự đồng lòng không chỉ từ các doanh nghiệp, cơ quan quản lý mà còn từ phía cộng đồng người dân...”.

Hưởng ứng chương trình gói kích cầu du lịch Quảng Nam, UBND Thành phố Hội An miễn, giảm vé tham quan du lịch đối với khách du lịch Việt Nam. Cụ thể: Miễn vé tham quan tại Khu phố cổ, Cù Lao Chàm, Rừng dừa Bảy mẫu (xã Cẩm Thanh), Làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà) cho các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng làm việc tại các cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch; thời gian áp dụng từ ngày 1.6 - 31.12; Miễn vé tham quan tại Khu phố cổ dành cho khách lưu trú tại Hội An; thời gian áp dụng từ ngày 1.6 đến hết ngày 30.9. Thực hiện mua 2 vé tặng 1 vé đối với khách Việt Nam mua vé tham qua phố cổ, Cù Lao Chàm, Rừng dừa Bảy Mẫu, thời gian áp dụng từ ngày 1.6 - 30.6.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hội An bừng tỉnh sau giấc ngủ dài

Phóng sự của Thái Hoàng |

“Cơn bão” COVID-19 quét qua khiến cho nhiều thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam trở nên buồn ảm đạm. Phố cổ Hội An, cái tên hot nhất trên làn sóng truyền thông quốc tế trong năm qua, cũng không phải là ngoại lệ. Sau những ngày dài ngủ im trong thời giãn cách, khu phố cổ nhỏ bé nằm duyên dáng bên bờ sông Hoài thơ mộng đã bắt đầu trở mình thức giấc đón những vị khách đầu tiên quay trở lại sau mùa đại dịch để mọi người lại được thỏa lòng chiêm ngắm xứ sở của những ngôi nhà vàng, của những con phố đêm đêm rực rỡ ánh đèn lồng và để thưởng thức hương vị của những món ăn trứ danh xứ Quảng như cao lầu, mì Quảng, cơm gà Hội An…

Ký ức Hội An tri ân y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An sẽ tri ân các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 trong thời gian qua ở hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam với 2.000 vé vào Công viên và xem show diễn Ký ức Hội An.

Hội An: Du khách đang trở lại

Triệu Hùng |

Trong vài ngày qua, sau khi Chính phủ nới lỏng biện pháp giãn cách, do phòng chống dịch COVID-19 thành công, phố cổ Hội An đã trở lại không khí nhộn nhịp. Cao điểm là đêm 1.6, rất nhiều gia đình đã cùng con trẻ vào Hội An để hưởng không khí cổ kính, yên bình của phố cổ.

Những môn thể thao truyền thống ngày Tết

Thanh Vũ |

Trong không khí náo nức của ngày Tết, các môn thể thao dân tộc chính là điểm nhấn gần gũi nhất, đặc sắc nhất với người dân.

Kỳ vọng từ cuộc đua phim Tết

NGỌC DỦ |

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Hội An bừng tỉnh sau giấc ngủ dài

Phóng sự của Thái Hoàng |

“Cơn bão” COVID-19 quét qua khiến cho nhiều thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam trở nên buồn ảm đạm. Phố cổ Hội An, cái tên hot nhất trên làn sóng truyền thông quốc tế trong năm qua, cũng không phải là ngoại lệ. Sau những ngày dài ngủ im trong thời giãn cách, khu phố cổ nhỏ bé nằm duyên dáng bên bờ sông Hoài thơ mộng đã bắt đầu trở mình thức giấc đón những vị khách đầu tiên quay trở lại sau mùa đại dịch để mọi người lại được thỏa lòng chiêm ngắm xứ sở của những ngôi nhà vàng, của những con phố đêm đêm rực rỡ ánh đèn lồng và để thưởng thức hương vị của những món ăn trứ danh xứ Quảng như cao lầu, mì Quảng, cơm gà Hội An…

Ký ức Hội An tri ân y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An sẽ tri ân các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 trong thời gian qua ở hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam với 2.000 vé vào Công viên và xem show diễn Ký ức Hội An.

Hội An: Du khách đang trở lại

Triệu Hùng |

Trong vài ngày qua, sau khi Chính phủ nới lỏng biện pháp giãn cách, do phòng chống dịch COVID-19 thành công, phố cổ Hội An đã trở lại không khí nhộn nhịp. Cao điểm là đêm 1.6, rất nhiều gia đình đã cùng con trẻ vào Hội An để hưởng không khí cổ kính, yên bình của phố cổ.