Học sinh Đà Nẵng đạt giải cao trong cuộc thi Viết thư quốc tế UPU

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng- Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 vừa công bố kết quả cuộc thi năm 2022 với 3 giải cao thuộc về học sinh các trường trên địa bàn.

Theo đó, có một giải nhì, một giải cây bút triển vọng và một giải nhì tập thể thuộc về học sinh các trường trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, em Nguyễn Thái Ân Tâm, lớp 8/8 trường THCS Nguyễn Huệ (Hải Châu) đạt giải nhì. Giải Cây bút triển vọng thuộc về em Mai Đắc Vọng, lớp 10C2, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và giải nhì tập thể thuộc về trường THCS Nguyễn Huệ (Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Với chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu”, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 đã chọn và trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 30 giải khuyến khích, 61 giải cây bút triển vọng cho các tác phẩm hay nhất trong lần này.

Đây là cuộc thi thường niên do bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp bộ Giáo dục & Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng tổ chức dành cho học sinh từ 9 đến 15 tuổi.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng xây dựng nhà trưng bày ngầm dưới thành cổ 200 tuổi

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND TP.Đà Nẵng sẽ chi thêm 84,2 tỉ đồng cho Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) giai đoạn 2. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ xây dựng nhà trưng bày ngầm để không ảnh hưởng đến cảnh quan chung của di tích.

Nghệ nhân một đời sống cùng phỗng đất dân gian

Long Nguyễn |

Bắc Ninh - Xã Song Hồ (Thuận Thành) từ lâu đã nổi tiếng là nơi phát tích của dòng tranh Đông Hồ, cũng là nơi bắt nguồn của phỗng đất, một trò chơi dân gian không thể thiếu trong những mâm cỗ trung thu của nhiều thế hệ trẻ em Kinh Bắc. Ông Phùng Đình Giáp (Song Hồ, Bắc Ninh) sinh năm 1952 là một trong những nghệ nhân cuối cùng còn làm phỗng.

Du lịch Việt Nam khởi sắc sau dịp lễ 30.4-1.5

THANH HƯƠNG |

Tiếp nối dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 vừa qua được xem là thời điểm thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để du lịch Việt Nam tái khởi động trở lại.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Đà Nẵng xây dựng nhà trưng bày ngầm dưới thành cổ 200 tuổi

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND TP.Đà Nẵng sẽ chi thêm 84,2 tỉ đồng cho Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) giai đoạn 2. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ xây dựng nhà trưng bày ngầm để không ảnh hưởng đến cảnh quan chung của di tích.

Nghệ nhân một đời sống cùng phỗng đất dân gian

Long Nguyễn |

Bắc Ninh - Xã Song Hồ (Thuận Thành) từ lâu đã nổi tiếng là nơi phát tích của dòng tranh Đông Hồ, cũng là nơi bắt nguồn của phỗng đất, một trò chơi dân gian không thể thiếu trong những mâm cỗ trung thu của nhiều thế hệ trẻ em Kinh Bắc. Ông Phùng Đình Giáp (Song Hồ, Bắc Ninh) sinh năm 1952 là một trong những nghệ nhân cuối cùng còn làm phỗng.

Du lịch Việt Nam khởi sắc sau dịp lễ 30.4-1.5

THANH HƯƠNG |

Tiếp nối dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 vừa qua được xem là thời điểm thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để du lịch Việt Nam tái khởi động trở lại.