Hoãn tổ chức Festival Huế 2020

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin sẽ hoãn không tổ chức Festival Huế 2020 vì dịch COVID-19.

Ngày 31.7, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này đã quyết định hoãn không tổ chức Festival Huế 2020 trong năm nay mà dời sang năm sau.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quyết định hoãn tổ chức Festival 2020 (dự kiến diễn ra từ 26 - 31.8).

Tỉnh đã giao Trung tâm Festival Huế gửi thư xin lỗi các nhà tài trợ, các đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự, các hãng lữ hành, người dân và du khách, hẹn gặp Festival Huế vào năm sau.

Trước đó, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID- 19, Ban Tổ chức Festival Huế đã 2 lần dời thời gian tổ chức và xác định đây sẽ là một kỳ Festival chủ yếu nâng cao tinh hoa Việt. Do diễn biến dịch ngày càng phức tạp nên tỉnh đành phải lùi chờ đến thời điểm an toàn mới tổ chức lại.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà: Dừng lễ hội văn hoá dân gian quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Phương Linh |

Sáng 30.7, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, do diễn biến phức tạp dịch COVID-19 lễ hội văn hoá dân gian tỉnh Khánh Hoà năm 2020 sẽ dừng tổ chức.

Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020

PHÚC ĐẠT |

Ban tổ chức Festival Huế 2020 cho biết, vừa có văn bản thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Huế 2020.

Festival Huế 2020 sẽ trở lại với nhiều chương trình đặc sắc

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.5, trong khuôn khổ chương trình "Diễn đàn Du lịch Huế năm 2020" được tổ chức tại TP.Huế, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin, giới thiệu về chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao gắn với du lịch và các chương trình lớn của Festival Huế 2020.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khánh Hoà: Dừng lễ hội văn hoá dân gian quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Phương Linh |

Sáng 30.7, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, do diễn biến phức tạp dịch COVID-19 lễ hội văn hoá dân gian tỉnh Khánh Hoà năm 2020 sẽ dừng tổ chức.

Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020

PHÚC ĐẠT |

Ban tổ chức Festival Huế 2020 cho biết, vừa có văn bản thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Huế 2020.

Festival Huế 2020 sẽ trở lại với nhiều chương trình đặc sắc

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.5, trong khuôn khổ chương trình "Diễn đàn Du lịch Huế năm 2020" được tổ chức tại TP.Huế, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin, giới thiệu về chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao gắn với du lịch và các chương trình lớn của Festival Huế 2020.