Họa sĩ thủy mặc La Hán Vinh Ý bút song hành với công bút

Việt Văn |

La Hán Vinh là học trò thầy Trần Văn Hải, thuộc môn phái Lĩnh Nam, một trong những môn phái thủy mặc lớn trên thế giới. Tranh thủy mặc từng được coi là quốc họa của Trung Hoa, kết hợp “thơ, thư, họa, ấn” được vẽ bằng mực nước (mực Tàu trên giấy), thường là giấy xuyến chỉ hoặc lụa. Tranh thủy mặc gắn liền với nghệ thuật thư pháp và nhiều khi kèm theo thơ chữ Hán. Đã trên 10 năm cầm bút vẽ, La Hán Vinh giờ đây là một cái tên khá nổi trong làng vẽ thủy mặc ở TPHCM.

Với Vinh, dòng tranh thủy mặc có nhiều cái hay. Vẽ vừa công bút và ý bút. Ý là vẽ theo cảm xúc. Công là bút vẽ theo nét. Cái nào cũng quan trọng, nếu áp dụng hai cái thì hay hơn. Điều này đòi hỏi công phu cao trong việc vận hành bút lông. Kết hợp thêm tây họa làm cho tranh vừa thật vừa ảo, không thiên về mảng tả thực, không thiên về trừu tượng mà dựa vào sự vận hành của đầu bút lông, tao ra nhiều nét bút độc đáo, đòi hỏi phải tập luyện nhiều năm mới đạt được trình độ làm chủ cây bút.

Tác phẩm “Nhà sàn Tây Nguyên” của La Hán Vinh.
Tác phẩm “Nhà sàn Tây Nguyên” của La Hán Vinh.
Vinh đang giới thiệu một tác phẩm tâm huyết của anh: bức “Hữu Dư Liên Niên” (Dư giả quanh năm).
Vinh đang giới thiệu một tác phẩm tâm huyết của anh: bức “Hữu Dư Liên Niên” (Dư giả quanh năm).
Vinh hay vẽ trong một không gian tràn ngập tranh.
Vinh hay vẽ trong một không gian tràn ngập tranh.
Những chiếc bút lông của Vinh. Để làm chủ những cây bút lông khi vẽ đòi hỏi họa sĩ công phu cao, dưỡng tâm tính.
Những chiếc bút lông của Vinh. Để làm chủ những cây bút lông khi vẽ đòi hỏi họa sĩ công phu cao, dưỡng tâm tính.
Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Bộ ảnh của phóng viên Lao Động được chọn triển lãm tại LHP Italia

P.V |

Theo Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Ariano (Ariano International Film Festival- AIFF, Italia) vừa công bố 20 nhà nhiếp ảnh lọt vào chung kết (finalist) của cuộc thi ảnh quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ LHP. Việt Văn, phóng viên báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất được chọn với bộ ảnh đen trắng “Câu chuyện của Châu” thể hiện chân dung họa sỹ Lê Minh Châu với nghị lực phi thường vượt lên số phận.

Triển lãm 36+: “Cuộc chơi lớn” của họa sĩ “tỉnh lẻ”

Quỳnh Chi |

Triển lãm 36+ khai mạc vào 17h30 ngày 10.5 tại Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hà Nội, kéo dài đến hết ngày 15.5.2019. Triển lãm được xem là “cuộc chơi lớn” của nhóm họa sĩ quê gốc Thanh Hóa tại sân chơi nghệ thuật Thủ đô.

Nhiều hiện vật, hình ảnh quý tại Triển lãm "Thanh Hoá xưa và nay"

Xuân Hùng |

Ngày 5.5, UBND tỉnh Thanh Hoá khai mạc Triển lãm “Thanh Hoá xưa và nay”. Đây là hoạt động lớn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hoá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ ảnh của phóng viên Lao Động được chọn triển lãm tại LHP Italia

P.V |

Theo Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Ariano (Ariano International Film Festival- AIFF, Italia) vừa công bố 20 nhà nhiếp ảnh lọt vào chung kết (finalist) của cuộc thi ảnh quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ LHP. Việt Văn, phóng viên báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất được chọn với bộ ảnh đen trắng “Câu chuyện của Châu” thể hiện chân dung họa sỹ Lê Minh Châu với nghị lực phi thường vượt lên số phận.

Triển lãm 36+: “Cuộc chơi lớn” của họa sĩ “tỉnh lẻ”

Quỳnh Chi |

Triển lãm 36+ khai mạc vào 17h30 ngày 10.5 tại Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hà Nội, kéo dài đến hết ngày 15.5.2019. Triển lãm được xem là “cuộc chơi lớn” của nhóm họa sĩ quê gốc Thanh Hóa tại sân chơi nghệ thuật Thủ đô.

Nhiều hiện vật, hình ảnh quý tại Triển lãm "Thanh Hoá xưa và nay"

Xuân Hùng |

Ngày 5.5, UBND tỉnh Thanh Hoá khai mạc Triển lãm “Thanh Hoá xưa và nay”. Đây là hoạt động lớn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hoá.