Hòa Minzy, Erik, Tóc Tiên và nỗi ám ảnh của ca sĩ về giọng hát hậu COVID-19

DI PY |

Hòa Minzy, Erik, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh hay Erik đều bị ảnh hưởng giọng hát sau khi mắc COVID-19. Điều này gây phiền toái không nhỏ cho họ khi trình diễn, đặc biệt là lên nốt cao.

Nhiều nghệ sĩ như Trung Quân, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Hòa Minzy thừa nhận giọng hát của họ bị ảnh hưởng nặng sau khi mắc COVID-19.

Giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Cách đây không lâu, nam ca sĩ Erik đã có chương trình biểu diễn tại một sự kiện khai trương ở Đà Nẵng. Trong đêm nhạc thu hút hàng ngàn fan hâm mộ đến xem. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1997 lại vô tình mắc một lỗi thanh nhạc lộ liễu khiến phần trình diễn không trọn vẹn. Cụ thể, anh bị hụt hơi, giọng lạc đi và không thể hoàn thành nốt cao.

Được biết, Erik vừa mới khỏi COVID-19, anh đã lập tức quay trở lại sân khấu. Đây cũng là lý do khiến giọng hát của nam ca sĩ mắc lỗi hụt hơi.

Erik. Ảnh: NSCC.
Erik. Ảnh: NSCC

Không chỉ Erik mà trước đây, nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng từng chia sẻ việc hát chênh phô sau khi điều trị COVID-19.

Cụ thể, Tóc Tiên đã chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình khi bị mắc COVID-19. Cô cũng tiết lộ dù may mắn bản thân không gặp nhiều triệu chứng hậu COVID-19 như mất ngủ, rụng tóc... nhưng giọng hát bị phô so với trước. Điều này khiến nữ ca sĩ gặp áp lực trong một thời gian dài.

Khác với Tóc Tiên, ca sĩ Trung Quân lại đối diện với nhiều triệu chứng nặng nề giai đoạn hậu COVID-19.

Cụ thể, nam ca sĩ tiết lộ anh bị mất giọng, cổ họng cũng đau rát. Thậm chí có thời điểm nam ca sĩ nghĩ rằng bản thân không thể lên nốt cao như trước.

Anh Tú sau khi khỏi COVID-19 cũng gặp một số vấn đề về đường hô hấp. Nam ca sĩ bị tức ngực và khó khăn khi thở. Điều này khiến anh khó lấy hơi khi hát.

Hòa Minzy cũng cho biết cô "hát hụt hơi, lên không tới nốt và thở gấp sau nốt cao". Có thể thấy các triệu chứng hậu COVID-19 đã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến giọng hát của Hòa Minzy.

Tình trạng này khiến fan của nữ ca sĩ lo lắng khi các ca khúc của Hòa Minzy đều đòi hỏi những nốt cao ở các đoạn cao trào.

Hòa Minzy. Ảnh: NSCC.
Hòa Minzy. Ảnh: NSCC

Sức khỏe bị ảnh hưởng

Minh Tú là một trong những nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi mắc COVID-19. Cô chia sẻ: "Tôi may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, tôi mắc COVID-19 khi tôi đã được tiêm chủng 2 mũi... Tôi không quá vật vã trong việc điều trị khi tôi dương tính với SARS-CoV-2. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi đã và đang đối mặt với các triệu chứng mà người ta thường gọi là hậu COVID-19".

Theo đó, Minh Tú cho biết cô bị rụng tóc, mất ngủ, cơ thể trì trệ, yếu ớt, hay quên, thị lực kém và tâm lý không ổn định. "Tóc rụng nhiều đến mức làm tôi liên tưởng đến các bài viết của các mẹ bỉm sữa mới sinh con xong vài tháng. Nhiều khi tôi sờ tóc tôi ít đi hẳn. Tôi thường mất ngủ và giật mình dậy lúc 3-4h sáng. Dù tôi rất buồn ngủ nhưng tôi không ngủ được vì đầu tôi nhức kinh khủng" - Minh Tú tâm sự.

Ngoài ra, chân dài sinh năm 1991 còn chịu ảnh hưởng của hậu điều trị COVID-19 là hay quên, thị lực yếu, không tập trung, lạnh người, buồn nôn, khó thở, nóng tính, buồn chán, bên trong như có cục lửa. Thậm chí mùi và vị cũng vẫn chưa lấy lại 100%.

Dù đã khỏi COVID-19, mới đây ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, hậu COVID-19 cô bị mất trí nhớ nhẹ và mất ngủ. Vừa qua, nữ ca sĩ có show diễn ở Đà Lạt song 2 đêm liền cô không thể nào ngủ được.

Phạm Quỳnh Anh cho biết hiện vẫn thấy mệt, mất ngủ, khó thở, thường xuyên bị ho.

Quách Tuấn Du là trường hợp tái nhiễm COVID-19 sau khi đã khỏi bệnh. Anh mắc COVID-19 lần đầu tiên vào tháng 9.2021, và mắc bệnh lần hai vào tháng 1 khi đang ở Mỹ.

Quách Tuấn Du gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như hụt hơi, khó thở, mất ngủ. Anh thậm chí phải uống thuốc bổ não vì hay quên và dễ mất tập trung.

Nam ca sĩ Trung Quân gặp triệu chứng mất ngủ, dễ lo lắng và bị stress sau khi khỏi COVID-19.

Tóc Tiên. Ảnh: NSCC.
Tóc Tiên. Ảnh: NSCC.

Quan trọng là suy nghĩ tích cực, lạc quan

Dù bị ảnh hưởng sức khỏe không nhỏ hậu COVID-19 nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn suy nghĩ lạc quan, dành nhiều lời khuyên tốt cho khán giả.

Phạm Quỳnh Anh gửi lời khuyên đến công chúng, sau khi khỏi COVID-19, mọi người nên chăm tập thể thao, bồi bổ sức khỏe để không gặp phải tình trạng tương tự như cô đã, đang trải qua.

Tóc Tiên chia sẻ kinh nghiệm rằng căn bệnh này ảnh hưởng tới tâm lý số đông. Cô khuyên mọi người hãy nên vững tâm lý một chút và chữa bệnh theo triệu chứng, đừng quá lo sợ.

Trong khi đó ca sĩ Trung Quân chia sẻ trong quá trình điều trị COVID-19 và hậu COVID-19 nên tập thể dục nhẹ nhàng, điều hòa hơi thở thì rất tốt cho việc hít thở của mình.

Riêng Minh Tú, cô khẳng định tình thân gia đình rất quan trọng trong việc lấy lại sức khỏe sau khi bệnh. Nhờ sự chăm sóc và yêu thương của gia đình, bạn bè, nữ siêu mẫu đã vững vàng để đối mặt và vượt qua. Hiện Minh Tú sang Mỹ để du lịch nhằm lấy lại tinh thần.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim theo hướng của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

ĐÔNG DU |

Trong khi "An lạc truyện" còn chưa lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bất ngờ rẽ hướng sang đóng phim hiện đại. Hướng đi này khá giống với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Quách Ngọc Tuyên bị phạt 7,5 triệu đồng vì kêu gọi từ thiện sai sự thật

DI PY |

Theo đó, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bị ở Thông tin và Truyền thông TPHCM phạt 7,5 triệu đồng vì kêu gọi "từ thiện ảo" với số tiền là 100 triệu đồng.

Hòa Minzy có trót lọt xin giữ lại đồ trong "Sao nhập ngũ 2022"?

Thanh Hương |

Sau nhiều ngày trông đợi, tập 1 "Sao nhập ngũ 2022" với nhiều tình tiết thú vị đã chính thức lên sóng vào ngày 5.3 trên kênh QPVN.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim theo hướng của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

ĐÔNG DU |

Trong khi "An lạc truyện" còn chưa lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bất ngờ rẽ hướng sang đóng phim hiện đại. Hướng đi này khá giống với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Quách Ngọc Tuyên bị phạt 7,5 triệu đồng vì kêu gọi từ thiện sai sự thật

DI PY |

Theo đó, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bị ở Thông tin và Truyền thông TPHCM phạt 7,5 triệu đồng vì kêu gọi "từ thiện ảo" với số tiền là 100 triệu đồng.

Hòa Minzy có trót lọt xin giữ lại đồ trong "Sao nhập ngũ 2022"?

Thanh Hương |

Sau nhiều ngày trông đợi, tập 1 "Sao nhập ngũ 2022" với nhiều tình tiết thú vị đã chính thức lên sóng vào ngày 5.3 trên kênh QPVN.