Hoa hậu Việt Nam đang đi đâu?

Phi Phi |

Những năm gần đây, bất kỳ một người đẹp nào lên ngôi cũng vấp phải những tranh cãi về nhan sắc.

Sự ra đời ồ ạt của các cuộc thi hoa hậu đã kéo theo tình trạng là ở đâu cũng thiếu về số lượng. Khi số lượng đã thiếu thì sao có thể đảm bảo được chất lượng?

Bất kỳ ban tổ chức của cuộc thi nào cũng mong muốn có được số lượng tham gia khủng nhất với những gương mặt khả ái nhất để có được lựa chọn xứng đáng với ngôi vị hoa hậu.

Từ cuộc thi uy tín nổi tiếng đến những cuộc thi vừa mới ra đời, ngay từ khi khởi xướng, Ban tổ chức (BTC) đã phân bố người đi tìm kiếm, săn lùng thí sinh. Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam, dù có lịch sử ra đời lâu năm, được quảng bá rầm rộ nhưng vẫn không quên “kênh” truyền thông quen thuộc là thông qua hệ thống đoàn thanh niên các cấp địa phương.

Có thí sinh tham gia các cuộc thi người đẹp như chạy show. Cô có mặt từ cuộc thi này đến cuộc thi khác nhưng ở cuộc nào cũng chỉ qua được vòng sơ kết. Vì nhan sắc chỉ được xếp vào loại trung bình. Dù vậy, các cô gái có nhan sắc vừa đủ vẫn luôn nhận được lời mời tha thiết từ BTC các cuộc thi. Bởi lẽ phải có những người như thế để lấp chỗ trống trên sân khấu.

 
 Thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay. Ảnh: BTC

“Không thể yêu cầu thí sinh nào cũng đẹp cũng sáng sân khấu hết. Mà thực tế phải có những người thế này để làm nền cho những thí sinh ứng cử viên khác”, đại diện BTC một cuộc thi cho biết.

Mới đây, một cuộc thi hoa khôi địa phương của một tỉnh nọ cũng rầm rộ ra mắt. Khổ nỗi, vì trót đưa ra quy chế là chỉ các thí sinh sinh ra ở đó mới được tham gia nên cận kề ngày sơ kết vẫn chưa đủ số lượng. Vậy là người của BTC được phong tỏa để tìm kiếm thí sinh ở khắp nơi, từ các nhà hàng đến các quán cà phê trên địa bàn, chấp nhận cả những thí sinh chưa đáp ứng được các quy định về tuổi tác và bằng cấp.

Thiếu nữ Việt rất đẹp nhưng vì sao hoa hậu Việt vẫn chỉ dừng lại ở những mức độ nhan sắc nhàng nhàng? 

Có anh bạn hỏi tôi, vì sao xuống phố nhìn thấy rất nhiều cô gái đẹp, trong khi người trở thành hoa hậu trong các cuộc thi nhan sắc Việt lại có vẻ đẹp quá tầm thường?

Mang câu hỏi này để chất vấn một chuyên gia sắc đẹp, anh cho biết, thực ra xuống phố chúng ta thấy rất nhiều người đẹp nhưng để đi thi hoa hậu thì không phải ai cũng đi được?

“Có cô nhìn rất đẹp nhưng thực tế là thẩm mỹ hết rồi. Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng nở rộ khiến cho các cô gái trẻ đều không cưỡng lại được trước sức hút của những giải pháp phù thủy này. Bạn có biết slogan của nhiều cô gái trẻ là: Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên? Trong khi quy định của các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam hiện nay là cấm các thí sinh có hành vi phẫu thuật thẩm mỹ”, chuyên gia sắc đẹp cho biết.

Nhưng những người đẹp tự nhiên vẫn còn rất nhiều chứ? Vậy họ đi đâu? Vì sao lại thất thoát nhiều người đẹp trên sân khấu vậy? Có phải vì các cô gái đi du học hay xuất khẩu lao động nhiều hay vì lẽ gì mà không tham gia? Hóa ra còn có một lý do nữa. Theo một nhà văn, cái đẹp thực sự đôi khi họ không lựa chọn cách xuất hiện trước những ánh đèn lấp lánh hay chấp nhận sự săn đón của những ống kính. Họ sẽ lựa chọn một cuộc sống kín đáo, yên ổn hơn là việc đứng trước những phán xét của công chúng.

Phi Phi
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam phía bắc khoe đường cong với bikini

NL |

Bộ bikini nóng bỏng đã được công bố ngay trước thềm đêm chung khảo phía bắc Hoa hậu Việt Nam diễn ra.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 không có cơ hội “diễn”

NGUYÊN LINH |

Ban Tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định các thí sinh sẽ không có cơ hội “diễn” trong phần thi “Người đẹp nhân ái” vì máy quay được bố trí khắp nơi và chỉ quan tâm tới kết quả cuối cùng của dự án, tiêu chí của “Người đẹp nhân ái” phải có được những thành quả thực sự.

Cận cảnh nhan sắc đời thường của loạt thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018

NL |

Loạt thí sinh nổi bật tại vòng chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 đã khiến nhiều người ngưỡng mộ với nhan sắc đời thường. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam phía bắc khoe đường cong với bikini

NL |

Bộ bikini nóng bỏng đã được công bố ngay trước thềm đêm chung khảo phía bắc Hoa hậu Việt Nam diễn ra.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 không có cơ hội “diễn”

NGUYÊN LINH |

Ban Tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định các thí sinh sẽ không có cơ hội “diễn” trong phần thi “Người đẹp nhân ái” vì máy quay được bố trí khắp nơi và chỉ quan tâm tới kết quả cuối cùng của dự án, tiêu chí của “Người đẹp nhân ái” phải có được những thành quả thực sự.

Cận cảnh nhan sắc đời thường của loạt thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018

NL |

Loạt thí sinh nổi bật tại vòng chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 đã khiến nhiều người ngưỡng mộ với nhan sắc đời thường.