Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Tú Anh và sao Việt có duyên với nghề báo

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Tú Anh, diễn viên Lương Mạnh Hải… đều có điểm chung là từng trưởng thành từ cái nôi báo chí.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền là một trong số những nàng hậu nổi tiếng đa năng của showbiz. Bởi ngoài danh hiệu hoa hậu, cô còn từng biết đến là một diễn viên.

Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi còn là một nữ sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp cho biết, cô ao ước sau này trở thành một nhà báo giỏi.

Vậy nên, sau đăng quang, cô không dấn thân quá sâu vào showbiz (ngoại trừ một vài phim, trong đó có Thời xa vắng) mà đi Anh du học và tốt nghiệp cử nhân báo chí loại giỏi tại Đại học Middlesex, London năm 2009. Người đẹp từng làm việc tại đài VTV4 từ năm 2009 đến 2011.

Năm 2013, cô làm giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhiều năm trở lại đây, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã rút lui khỏi showbiz. Cô dành nhiều thời gian cho công việc và gia đình.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: NSCC.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: NSCC.

Lương Mạnh Hải

Lương Mạnh Hải sinh năm 1981, là một diễn viên được biết đến qua các bộ phim tiêu biểu như: Tuyết nhiệt đới, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc.

Trước khi đến với điện ảnh, anh là một phóng viên của tạp chí Tiếp thị gia đình, Thế giới văn hóa. Anh từng lọt vào Top 3 Nam diễn viên chính xuất sắc của HTV Award năm 2006.

Sau này, nam diễn viên chuyển hướng sang làm đạo diễn và cho ra mắt phim điện ảnh "Hoa hậu giang hồ".

Lương Mạnh Hải: Ảnh: NSCC.
Lương Mạnh Hải: Ảnh: NSCC.

Hoa hậu Hương Giang

Hương Giang là một Hoa hậu, người mẫu thời trang, người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, MC và giám khảo sắc đẹp người Việt Nam. Trước khi bén duyên với các cuộc thi sắc đẹp, cô từng theo học tại khoa Báo chí Truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Mặc dù không có duyên theo nghề sau khi học xong, tuy nhiên với kiến thức báo chí, truyền thông học được đã giúp cô thành công mở một công ty truyền thông.

Cô từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2009 và lọt vào top 17, Hương Giang làm nên kỳ tích khi còn đoạt thêm danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất châu Á trong năm đó.

Cô là một trong những hoa hậu có lối sống sạch, nói không với scandal. Đặc biệt, người đẹp còn được đánh giá là một trong những hoa hậu mê đọc sách, viết lách tốt. Cô từng kết hôn với ông xã doanh nhân vào năm 2010 và không tham gia showbiz rầm rộ như trước.

Á hậu Tú Anh

Á hậu Tú Anh sở hữu nét đẹp duyên dáng, chuẩn Á Đông. Cô sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng 87 – 62 – 91. Tú Anh từng đăng quang trở thành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.

Trước khi có duyên với Hoa hậu Việt Nam 2012, Tú Anh từng là Á khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô cho biết mơ ước của bản thân là trở thành một biên tập viên giỏi. Và cuối cùng, người đẹp cũng gặt quả ngọt khi chính thức được VTV mời dẫn chương trình Tài chính tiêu dùng do Trung tâm Tin tức VTV24 sản xuất.

Năm 2018, cô kết hôn cùng ông xã Gia Lộc và có con trai đầu lòng sau đó. Sau khi kết hôn, cô dành nhiều thời gian chăm sóc chồng và con trai, hiếm hoi xuất hiện ở làng giải trí.

Á hậu Tú Anh. . Ảnh: NSCC.
Á hậu Tú Anh. Ảnh: NSCC.

Đinh Ngọc Diệp

Đinh Ngọc Diệp được biết đến là vợ của đạo diễn Victor Vũ. Trước đó, Đinh Ngọc Diệp từng là một ngôi sao tên tuổi. Sau đó, cô rút dần khỏi showbiz khiến nhiều người tiếc nuối.

Từ khi còn trẻ, cô dành một tình yêu rất lớn cho nghề viết. Cô từng đoạt giải nhất học sinh giỏi Văn cấp thành phố, xuất sắc đạt điểm Văn cao nhất khi thi vào ngành Ngữ văn - Báo chí thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Đinh Ngọc Diệp tiết lộ từng nhận được rất nhiều lời mời làm việc và cũng đã trải qua nhiều tòa soạn với vị trí phóng viên phụ trách mảng thời trang.

Sau khi sang Anh học thạc sĩ chuyên ngành truyền thông, cô trở về nước và chuyển sang các công việc sản xuất phim. Đinh Ngọc Diệp là người đứng sau hỗ trợ ông xã nhiều dự án như: Lôi báo, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh...

Đinh Ngọc Diệp. Ảnh: NSCC.
Đinh Ngọc Diệp. Ảnh: NSCC.


ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994 sau 27 năm: Người mất, người thành ngôi sao

ĐÔNG DU |

Sau 27 năm, 3 người đẹp từng đạt vị trí cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 1994 đều có những ngã rẽ thăng trầm. Trong khi đó, Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời còn Á hậu Trịnh Kim Chi lại trở thành ngôi sao. Riêng Á hậu Tô Hương Lan "ở ẩn".

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thuỷ đột ngột qua đời ở tuổi 45

Hải Ngọc |

Tin từ gia đình Hoa hậu Thu Thủy cho biết cô vừa đột ngột qua đời vào 4h30 sáng nay (5.6) tại Hà Nội.

BTC Hoa hậu Việt Nam nói về "clip nóng" của vai phụ phim Về nhà đi con

DI PY |

Vừa qua, thông tin nữ diễn viên A.T từng đóng vai phụ phim "Về nhà đi con" dính ồn ào vì bị nghi lộ "clip nóng". Theo đó, cộng đồng mạng lan truyền thông tin rằng cô từng là thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Chính vì thế, mới đây ban tổ chức cuộc thi đã lên tiếng đính chính thông tin này.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994 sau 27 năm: Người mất, người thành ngôi sao

ĐÔNG DU |

Sau 27 năm, 3 người đẹp từng đạt vị trí cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 1994 đều có những ngã rẽ thăng trầm. Trong khi đó, Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời còn Á hậu Trịnh Kim Chi lại trở thành ngôi sao. Riêng Á hậu Tô Hương Lan "ở ẩn".

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thuỷ đột ngột qua đời ở tuổi 45

Hải Ngọc |

Tin từ gia đình Hoa hậu Thu Thủy cho biết cô vừa đột ngột qua đời vào 4h30 sáng nay (5.6) tại Hà Nội.

BTC Hoa hậu Việt Nam nói về "clip nóng" của vai phụ phim Về nhà đi con

DI PY |

Vừa qua, thông tin nữ diễn viên A.T từng đóng vai phụ phim "Về nhà đi con" dính ồn ào vì bị nghi lộ "clip nóng". Theo đó, cộng đồng mạng lan truyền thông tin rằng cô từng là thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Chính vì thế, mới đây ban tổ chức cuộc thi đã lên tiếng đính chính thông tin này.