Hoa hậu Hà Kiều Anh thừa nhận sai sót trong vụ là "công chúa nhà Nguyễn"

ĐÔNG DU |

Đăng dòng trạng thái nhắc lại lời của bà về việc cô là "công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn", Hoa hậu Hà Kiều Anh mới đây đã chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có sai sót và cho rằng đây là bài học đắt giá của mình.

Hoa hậu Hà Kiều Anh từng gây chú ý của dư luận khi đăng tải bài viết chia sẻ cô là "công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn". Ngay lập tức, cô vấp phải luồng ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Thậm chí, hậu duệ nhà Nguyễn cũng lên tiếng về sự việc này và khẳng định nàng hậu đã có sai sót trong việc này.

Sau nhiều ngày im lặng, mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã chính thức có câu trả lời với công chúng và truyền thông. Theo đó, cô bày tỏ lời xin lỗi vì đã để chuyện ồn ào không đáng có này xảy ra. Theo đó, một lần nữa, Hoa hậu Việt Nam 1992 khẳng định, cô chưa bao giờ tự nhận mình là công chúa mà chỉ nghe qua lời kể của bà.

Cụ thể cô chia sẻ: "Mấy ngày trước, nhân dịp giỗ bà nội, tôi trong lúc xúc động nhớ về bà, đã có một vài chia sẻ hồi tưởng trên Facebook cá nhân. Tuy nhiên, có lẽ do cách sử dụng từ ngữ chưa chuẩn xác nên đã khiến nhiều người hiểu lầm. Tôi lấy làm tiếc và xin lỗi mọi người về những sơ sót gây ra ồn ào không đáng có này.

Gia đình trong trái tim mỗi người là điều vô cùng thiêng liêng, quý giá. Kỷ niệm là những gì còn lại sau tất cả, đã, đang và sẽ bị thời gian cuốn trôi. Đối với tôi cũng vậy, tôi luôn cảm thấy trân quý từng khoảnh khắc được ở bên cạnh bà và những kỷ niệm về bà luôn vẹn nguyên đẹp đẽ. Tôi chưa từng và không dám nhận mình là công chúa của bất cứ ai, hay bất cứ triều đại nào. Chỉ xin mãi mãi được làm “công chúa nhỏ của bà nội” mà thôi.

Mỗi câu nói khi tồn tại trong một ngữ cảnh, một câu chuyện hoàn chỉnh mới thể hiện hết nghĩa của chúng. Những lát cắt, được tạo ra một cách vô tình đã khiến câu chuyện bị đẩy đi xa, lại ảnh hưởng đến người bà kính yêu đã khuất là điều tôi không hề mong muốn".

Theo đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng cho hay, đây là một bài học lớn dành cho mình và sẽ cẩn trọng hơn khi chia sẻ những thông tin lên mạng xã hội. Cô bày tỏ: "Nhân dịp này, tôi cũng đã lĩnh hội thêm được nhiều kiến thức mới mẻ. Thật cảm kích và biết ơn về những góp ý thiện tình. Nếu có sai thì sửa và rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Học, học nữa, học mãi...".

Không phải là công chúa, Hoa hậu Hà Kiều Anh là hậu duệ đời thứ của Tuy Lý Vương?

Ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú - cháu đời thứ 5 của Tuy Lý Vương, Chủ từ đền thờ Tuy Lý Vương - đã lên tiếng cho biết, Hà Kiều Anh chính là cháu chắt bên ngoại của dòng họ.

Theo phân tích của ông Vĩnh Phú, khi dựa theo gia phả của dòng họ, Tuy Lý Vương - con trai vua Minh Mạng - có tất cả 77 người con, trong đó ông Hường Ngại là con trai thứ 24. Ông Hường Ngại có một người con gái bà Công Tôn Nữ Tuyền Kinh.

Bà Công Tôn Nữ Tuyền Kinh là mẹ của bà Nguyễn Tăng Diệu Hương. Hà Kiều Anh chính là cháu nội của ông Hà Văn Lâu và bà Nguyễn Tăng Diệu Hương. Do đó, Hà Kiều Anh là hậu duệ đời thứ 6 của Tuy Lý Vương nhánh bên ngoại. Chính vì điều này, Hà Kiều Anh không thể gọi là công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Kiều Anh, công chúa đời thứ 7 và tôi nghe như vậy

Tường Minh |

Hoá ra những ồn ào của Hoa hậu Hà Kiều Anh liên quan đến chuyện "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn" suốt 2 hôm nay xuất phát từ việc "như thị ngã văn" - tôi nghe nói như vậy. Và hai chữ "công chúa" đến giờ vẫn không phải là khoa học thường thức.

Nhân sự việc Hoa hậu Hà Kiều Anh: Công chúa thì phải được vua phong

Tường Minh |

Với nhà Nguyễn, từ đời Minh Mạng trở đi, vua ra lệnh gọi con gái của vua là Hoàng nữ. Và cũng từ đó, công chúa là một tước vị được vua sách phong chứ không thể tự nhận.

Hà Kiều Anh mà tự nhận là công chúa thì chưa hiểu biết thấu đáo về lịch sử

Tường Minh |

Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, hậu duệ của Tuy Lý Vương và là hội viên Hội Khoa học lịch sử thành phố Huế khẳng định Hoa hậu Hà Kiều Anh không phải là "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Kiều Anh, công chúa đời thứ 7 và tôi nghe như vậy

Tường Minh |

Hoá ra những ồn ào của Hoa hậu Hà Kiều Anh liên quan đến chuyện "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn" suốt 2 hôm nay xuất phát từ việc "như thị ngã văn" - tôi nghe nói như vậy. Và hai chữ "công chúa" đến giờ vẫn không phải là khoa học thường thức.

Nhân sự việc Hoa hậu Hà Kiều Anh: Công chúa thì phải được vua phong

Tường Minh |

Với nhà Nguyễn, từ đời Minh Mạng trở đi, vua ra lệnh gọi con gái của vua là Hoàng nữ. Và cũng từ đó, công chúa là một tước vị được vua sách phong chứ không thể tự nhận.

Hà Kiều Anh mà tự nhận là công chúa thì chưa hiểu biết thấu đáo về lịch sử

Tường Minh |

Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, hậu duệ của Tuy Lý Vương và là hội viên Hội Khoa học lịch sử thành phố Huế khẳng định Hoa hậu Hà Kiều Anh không phải là "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn".