“Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2020” phát sóng trên VTV

Thanh Hương |

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2020” phát sóng vào 20h ngày 16.5 trên kênh VTV1.

Với nhiều cung bậc cảm xúc, chương trình mong muốn truyền cảm hứng cho khán giả về tấm gương một con người với tư tưởng hết lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Thông qua chương trình, khán giả sẽ được nghe giới thiệu 2 tuyến nhân vật, đó là các nhân chứng của ngày hôm qua – những người có vinh dự được gặp Bác và các tấm gương điển hình của ngày hôm nay – những người đang sống, học tập, lao động, làm theo lời Bác dạy.

Nhiều khách mời cùng tham gia chương trình và chia sẻ nhiều câu chuyện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VTV.
Nhiều khách mời tham gia chương trình và chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VTV.

Các nhân chứng sẽ chia sẻ bài học từ những cuộc gặp với Bác như câu chuyện xúc động của nhà thơ Trần Đăng Khoa với lời Bác dặn “phấn đấu là cháu ngoan Bác Hồ trước, rồi là nhà thơ sau”, hay câu chuyện của Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương về bài học làm hết trách nhiệm với nhân dân.

Chuyện của ông Bùi Ngọc Oánh – từng là giảng viên của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội với kỷ niệm gặp Bác từ khi còn là cậu bé 8 tuổi, vào đêm 30 Tết năm 1960, vẫn luôn nhớ đến lời Bác Hồ dặn “hãy làm người có ích”.

Và có lẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất chắc sẽ là câu chuyện của cậu bé Hoa Xuân Tứ được gặp Bác Hồ năm 1966 và được người truyền cho tinh thần lạc quan để sống một cuộc đời nghị lực, vượt mọi gian khó để tự lập.

Khán giả truyền hình sẽ có cơ hội tìm hiểu, lắng nghe những câu chuyện thú vị về Bác Hồ qua những thước phim, hình ảnh tư liêu quý.
Khán giả truyền hình sẽ có cơ hội tìm hiểu, lắng nghe những câu chuyện thú vị về Bác Hồ thông qua các thước phim, hình ảnh và tư liêu quý hiếm.

Bên cạnh những thước phim, hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các câu chuyện, bài học, khán giả còn được giao lưu, gặp gỡ nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực khác nhau. PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai cùng các đồng sự ngày đêm quên ăn, quên ngủ đã tiến hành nuôi cấy và phân lập chủng virus COVID-19 mới thành công sau 72 giờ. Thượng tá Trịnh Quốc Việt – Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, 34 năm xa nhà, dấn thân vào công việc nguy hiểm, gian nan chống nạn buôn ma túy, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc...

Có lẽ giây phút thực sự xúc động, gây ấn tượng nhất với khán giả truyền hình, đó là sự xuất hiện của bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh – kỷ vật vô giá năm xưa do các chiến sĩ Nhà tù Côn Đảo bí mật cất giấu. Bức tượng đã đi một vòng qua 2 châu lục và sau nửa thế kỷ trở lại Việt Nam.

Ngoài ra, xen kẽ giữa hoạt động giao lưu với các nhân vật là một số tiết mục nghệ thuật ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh do các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện như NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Anh Thơ và nhà báo Tạ Bích Loan đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. 

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Quyết tâm thư, cờ Quyết thắng tại triển lãm "Luôn có Bác trong tim"

Ái Vân - Triệu Huyền |

Triển lãm "Luôn có Bác trong tim" giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Địa chỉ đỏ lưu giữ những ký ức bi hùng

Phạm Đông - Tạ Quang |

“Từ khi còn ngồi ghế nhà trường, tham gia quân đội, bị địch bắt tù đày cho đến khi được trở về đời thường, tôi luôn tâm niệm phải làm những điều có ích cho xã hội, cho đất nước theo lời dạy của Bác Hồ” - ông Lâm Văn Bảng - một trong những người thành lập Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - chia sẻ.  Bảo tàng xây tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội là một “địa chỉ đỏ” để các thế hệ sau đến tham quan, cùng nhau ôn lại một thời bi hùng của dân tộc.  

Những kỷ vật vô giá về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Phạm Đông - Vương Trần |

Suốt từ năm 1956 đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã không ngừng tìm kiếm, sưu tầm để lưu giữ những hiện vật đặc biệt gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Quyết tâm thư, cờ Quyết thắng tại triển lãm "Luôn có Bác trong tim"

Ái Vân - Triệu Huyền |

Triển lãm "Luôn có Bác trong tim" giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Địa chỉ đỏ lưu giữ những ký ức bi hùng

Phạm Đông - Tạ Quang |

“Từ khi còn ngồi ghế nhà trường, tham gia quân đội, bị địch bắt tù đày cho đến khi được trở về đời thường, tôi luôn tâm niệm phải làm những điều có ích cho xã hội, cho đất nước theo lời dạy của Bác Hồ” - ông Lâm Văn Bảng - một trong những người thành lập Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - chia sẻ.  Bảo tàng xây tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội là một “địa chỉ đỏ” để các thế hệ sau đến tham quan, cùng nhau ôn lại một thời bi hùng của dân tộc.  

Những kỷ vật vô giá về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Phạm Đông - Vương Trần |

Suốt từ năm 1956 đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã không ngừng tìm kiếm, sưu tầm để lưu giữ những hiện vật đặc biệt gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.