Hiểu rõ hơn về nghi lễ rước nước trong các lễ hội Xuân

Hải Minh |

Một trong những nghi thức linh thiêng trong ngày khai hội Xuân chùa Tam Chúc hay khai ấn Đền Trần hằng năm là lễ rước nước.

Tại nhiều lễ hội xuân trên cả nước, rước nước là nghi thức quan trọng và là nét đặc trưng vùng miền. Nghi thức này được thực hiện với quan niệm nhất tâm thành kính Thần, Phật, Thánh Mẫu.

Tại hội chùa Tam Chúc, nghi thức rước nước - nghi thức tâm linh thể hiện lòng thành kính, tri ân chư Phật, thần, thánh, mẫu và nguyện mong mưa thuận gió hòa. Nước được rước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc hay còn gọi là Đàn Tế Trời, tọa lạc trên đỉnh ngọn Thất Tinh.

Đoàn rước gồm vài chục thuyền, trong đó có hai thuyền rồng đi đầu tiến thẳng tới vị trí cắm cây nêu giữa hồ, gần đình Tam Chúc cổ. Đoàn rước đi vòng quanh cây nêu trong tiếng trống chiêng rộn ràng, rồi làm lễ xin nước. Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 ha trước chùa.

Thượng tọa Thích Minh Quang - Phó trụ trì chùa Tam Chúc cho biết, lễ rước nước chùa Tam Chúc là lễ hội truyền thống trong vùng. Nhà chùa cùng người dân dâng nước lễ Phật, lễ Thánh cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

 
Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 ha trước chùa. Ảnh: Hải Nguyễn

Không chỉ riêng tại hội chùa Tam Chúc thực hiện nghi lễ rước nước mà tại lễ hội khai ấn Đền Trần (phường Lộc Hạ, TP Nam Định) cũng tiến hành tổ chức nghi lễ rước nước - tế cá, một trong những lễ nghi quan trọng trước khi lễ hội khai ấn chính thức diễn ra.

Rước nước, tế cá là nghi lễ khuyến nông, khuyến ngư, cầu mong mưa thuận gió hòa. Sau khi lấy nước, đoàn tổ chức đánh cá tại hồ bán nguyệt cạnh giếng cổ, cá đánh bắt gồm có cá quả và cá chép.

Nghi lễ rước nước - tế cá chuẩn bị cho khai ấn Đền Trần Nam Định. Ảnh: Trung Du
Nghi lễ rước nước - tế cá chuẩn bị cho khai ấn Đền Trần Nam Định vào đầu Xuân 2023. Ảnh: Trung Du

Hay tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hoà (Phú Thọ), tại Lễ hội đền Nghè - Đình Đông, nghi lễ Rước nước được thực hiện trang trọng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Truyền thống rước nước tại làng đã có từ lâu đời, được các cụ truyền lại, mang giá trị to lớn với người nông dân, nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người người mạnh khỏe, an khang, gia đình ấm no hạnh phúc.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc, lễ rước nước chùa Tam Chúc là lễ hội truyền thống có từ lâu đời. Nước là nguồn sống của nhân loại.

Văn hóa Việt Nam là nền văn minh lúa nước nên các lễ hội đầu xuân trên cả nước nói chung và chùa Tam Chúc nói riêng thường xuyên tổ chức rước nước dâng lên cũng Phật, cúng Thánh để cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc. 10 chiếc bình gốm được lấy đầy nước và đặt trên 5 thuyền hoa.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Chùa Tam Chúc sẽ chính thức khai hội vào ngày mai

Hải Minh |

Chùa Tam Chúc sẽ chính thức khai hội vào ngày mai (12 tháng Giêng, tức ngày 2.2). Dự kiến lượng du khách sẽ đông trong ngày này.

Tam Chúc, Cienco 1, Đăng kiểm Đồng Nai - chống tham nhũng bất kể Tết!

Lê Thanh Phong |

Để xảy ra sai phạm tại dự án Khu du lịch Tam Chúc, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ, trách nhiệm là của UBND tỉnh Hà Nam.

Chùa Tam Chúc chính thức khai xuân

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sáng 12.2, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam, Ban quản lý chùa Tam Chúc tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2022.

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Thuê nhà rồi cho thuê lại: Kênh đầu tư tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro

ANH HUY |

Thuê nhà rồi cho thuê lại là hình thức kinh doanh dành cho những nhà đầu tư vốn mỏng nhưng muốn có thu nhập đều đặn. Đây được xem là kênh đầu tư tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người kinh doanh không cẩn trọng.

Hoàng Anh Gia Lai chờ đợi gì khi kiện VPF?

AN NGUYÊN |

Việc Hoàng Anh Gia Lai nộp đơn kiện VPF chưa hẳn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đội bóng phố núi dù họ có thắng kiện đi nữa.

Cuộc chiến giành thị phần của các công ty chứng khoán

Gia Miêu |

Doanh thu môi giới giảm ở hầu hết công ty chứng khoán trong bối cảnh thị trường chung thu hẹp.

Theo chân công nhân vào các khu công nghiệp ở Bình Dương tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm công nhân vào các khu công nghiệp ở Bình Dương nộp hồ sơ, tìm việc làm sau Tết. Dù có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hơn, nhưng để tìm việc làm phù hợp với mức thu nhập như ý không hề dễ dàng.

Chùa Tam Chúc sẽ chính thức khai hội vào ngày mai

Hải Minh |

Chùa Tam Chúc sẽ chính thức khai hội vào ngày mai (12 tháng Giêng, tức ngày 2.2). Dự kiến lượng du khách sẽ đông trong ngày này.

Tam Chúc, Cienco 1, Đăng kiểm Đồng Nai - chống tham nhũng bất kể Tết!

Lê Thanh Phong |

Để xảy ra sai phạm tại dự án Khu du lịch Tam Chúc, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ, trách nhiệm là của UBND tỉnh Hà Nam.

Chùa Tam Chúc chính thức khai xuân

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sáng 12.2, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam, Ban quản lý chùa Tam Chúc tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2022.