“Hãy yêu nhau đi” – nơi trao gửi những yêu thương

Thanh Hương |

Chương trình “Hãy yêu nhau đi” sẽ mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện thú vị về tình yêu đôi lứa, mối quan hệ gia đình và cả những người độc thân đang tìm kiếm nửa kia của mình.

Được lấy tên từ một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sân khấu của chương trình “Hãy yêu nhau đi” được thiết kế mô phỏng một khu chung cư với nhiều ô nhà sáng đèn. Tại không gian này, “Hãy yêu nhau đi” có thể là một cuộc hò hẹn theo nghĩa hẹp là sự kết nối tình cảm của những người độc thân, rộng hơn có thể “hâm nóng” những mối quan hệ gia đình đã trở nên quá quen thuộc.

Những câu chuyện thú vị về tình yêu đôi lứa, mối quan hệ gia đình sẽ được chia sẻ đến khán giả. Ảnh: VTV
Nhiều câu chuyện thú vị về tình yêu đôi lứa, mối quan hệ gia đình sẽ được chia sẻ đến khán giả. Ảnh: VTV

Với phần dẫn dắt thông minh và dí dỏm của MC Thành Trung, các nhân vật tham gia chương trình được kết nối linh hoạt qua ba nội dung chính: Hôm qua - Hôm nay - Ngày mai. “Hãy yêu nhau đi” chính là cuộc đối thoại với nhiều người, nhiều góc nhìn khác nhau từ chuyên gia, nghệ sĩ cho đến người trong cuộc, người có trải nghiệm trong cuộc sống. “Mỗi nhân vật ở trong một không gian có góc nhìn khác nhau, còn tôi ở góc độ người dẫn chương trình sẽ kết nối với tất cả” – MC Thành Trung tiết lộ.

Trong đó, có không ít những khó khăn
Trong đó, không ít những vấn đề khó khăn mà các cặp đôi thường gặp cũng được đề cập trong chương trình. Ảnh: VTV

Những câu chuyện trong chương trình hứa hẹn mang tới nhiều nội dung thú vị. Các nhân vật đến với chương trình có những khúc mắc trong quá khứ, điều khiến họ chưa quyết định ở hiện tại hay một chút gì đó còn mù mờ trong tương lai. Với sự hỗ trợ của những người có kinh nghiệm như chuyên gia tâm lý, cặp đôi vợ chồng nghệ sĩ, những nút thắt đó sẽ được mở ra một cách tự nhiên. Êkíp thực hiện không giới hạn chỉ là một câu chuyện tình cảm của hai nhân vật nam-nữ, mà mở rộng để khán giả cảm thấy còn có câu chuyện của chính mình trong đó.

Sân khấu của chương trình “Hãy yêu nhau đi” được thiết kế mô phỏng một khu chung cư với nhiều ô nhà sáng đèn. Ảnh: VTV
Sân khấu của chương trình “Hãy yêu nhau đi” được thiết kế mô phỏng một khu chung cư với nhiều ô nhà sáng đèn. Ảnh: VTV

Thông qua các thử thách, những câu hỏi từ chương trình, khán giả sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm sống, cách ứng xử, từ đó tự học hỏi về cách hiểu nhau, cách cùng nhìn về một phía và cả cách yêu nhau để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Góp mặt trong số đầu tiên của chương trình, các ca sĩ Văn Mai Hương, Hoàng Quyên, Hứa Kim Tuyền, Dalab... sẽ mang đến những bản tình ca đầy lãng mạn. Đây không chỉ là những tiết mục thư giãn, những ca khúc đóng vai trò kết nối, đan xen vào câu chuyện tình yêu, là gia vị thúc đẩy cảm xúc bên trong của nhân vật. Ngoài ra, sự xuất hiện của các nghệ sĩ như vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ, vợ chồng Hoàng Bách, nghệ sĩ Tú Oanh... cũng mang đến nhiều chia sẻ thú vị từ chính câu chuyện của mình.

Ca sĩ Văn Mai Hương gửi đến cho người nghe nhiều ca khúc
Ca sĩ Văn Mai Hương gửi đến cho người nghe những bản tình ca đầy lãng mạn. Ảnh: VTV

Thực hiện chương trình ở trong thời điểm khó khăn và đầy thử thách nhưng cũng là lúc cần đến sự kết nối để các cặp đôi hay những người còn độc thân có thể tìm thấy niềm vui và trao gửi yêu thương. Trong mỗi số, êkíp sẽ kết nối một câu chuyện nghệ sĩ tại Việt Nam hoặc nước ngoài nhằm mong muốn truyền tải thông điệp yêu thương xóa nhòa khoảng cách. “Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, mỗi một món ăn tinh thần trở nên vô cùng quý giá, chương trình đem lại cho cuộc sống của khán giả nhiều kiến thức bổ ích, có giá trị nhân văn, giúp chúng ta vượt qua những thử thách và hướng tới tương lai” - NSND Lan Hương cho biết.

Tập đầu tiên của chương trình “Hãy yêu nhau đi” sẽ ra mắt vào 20h ngày 22.8.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.