Hàng trăm người đội mưa đến với Ngày thơ Việt Nam 2019

Đào Bích |

Bất chấp trời mưa vào đúng sáng sớm ngày 17.2, hàng ngàn người vẫn có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tham dự lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2019.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII là ngày hội để tôn vinh thơ ca, tôn vinh thơ ca chính là tôn vinh đất nước, tôn vinh con người, tôn vinh văn hóa Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, đây là sự kiện để các nhà thơ trong nước và quốc tế giao hòa cởi mở và thân thiết với công chúng yêu thơ thuộc nhiều thế hệ.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, với chủ đề “Sông núi trên vai”, Ngày thơ Việt Nam 2019 muốn gửi thông điệp “thơ ca đặt lợi ích của tổ quốc, của dân tộc, nhân dân lên trên hết”. Tổ quốc và nhân dân là cảm hứng, niềm say đắm, thăng hoa và trách nhiệm của các nhà thơ Việt Nam.

 
Những câu thơ hay được giới thiệu tại Ngày thơ 2019.

Điều đặc biệt hơn, ngày thơ năm nay vui mừng đón gần 200 nhà thơ, nhà văn, dịch giả nổi tiếng thế giới từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Họ là những sứ giả văn hóa, sứ giả hòa bình và khách quý đến dự các sự kiện.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá cao sự có mặt của các bạn thơ thế giới và coi sự có mặt của họ là sự ủng hộ to lớn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

 
Thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ được tôn vinh tại hội thơ.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII năm 2019 nằm trong chuỗi sự kiện gồm: Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII.

Lễ bế mạc Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII sẽ được tổ chức vào tối 20.2 tại Hà Nội.

 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời về tham dự Ngày thơ 2019.

Ngày thơ năm nay không khai mạc vào ngày rằm tháng Giêng như truyền thống mà dời sang ngày 13 tháng Giêng. Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn tổ chức sự kiện vào ngày nghỉ cuối tuần sẽ tạo điều kiện cho những người yêu thơ có cơ hội tham dự sự kiện văn chương ý nghĩa này hơn.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Vì sao có quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng?”

Bình An |

Dân gian vẫn đang lưu truyền câu nói “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, hay “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Việt Nam có nhiều ngày lễ, Tết, vì sao người Việt lại coi trọng ngày rằm tháng Giêng đến vậy?

Tưng bừng khai hội Đại danh y kiệt xuất Việt Nam

MINH LÝ |

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, bậc danh y kiệt xuất của lịch sử Việt Nam được tổ chức long trọng tại huyện Hương Sơn, quê mẹ của ông.

Liền chị xúng xính, chụp ảnh "tự sướng" ở Hội Lim

TẠ QUANG - LÊ TRANG |

Hàng năm cứ mỗi dịp hội Lim được mở ra, người người nô nức lại trở về trẩy hội. Đây là dịp để du khách ở mọi độ tuổi có cơ hội du xuân và ghi lại những kỷ niệm về mùa hội Lim qua những tấm hình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vì sao có quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng?”

Bình An |

Dân gian vẫn đang lưu truyền câu nói “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, hay “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Việt Nam có nhiều ngày lễ, Tết, vì sao người Việt lại coi trọng ngày rằm tháng Giêng đến vậy?

Tưng bừng khai hội Đại danh y kiệt xuất Việt Nam

MINH LÝ |

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, bậc danh y kiệt xuất của lịch sử Việt Nam được tổ chức long trọng tại huyện Hương Sơn, quê mẹ của ông.

Liền chị xúng xính, chụp ảnh "tự sướng" ở Hội Lim

TẠ QUANG - LÊ TRANG |

Hàng năm cứ mỗi dịp hội Lim được mở ra, người người nô nức lại trở về trẩy hội. Đây là dịp để du khách ở mọi độ tuổi có cơ hội du xuân và ghi lại những kỷ niệm về mùa hội Lim qua những tấm hình.