Hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng “Hồi tưởng” về Nhạc viện Hà Nội

Bích Hà |

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức 36 chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, sinh viên trong và ngoài nước để kỷ niệm 60 năm thành lập.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam lâu nay là cánh chim đầu đàn trong việc đào tạo nên các tài năng âm nhạc đỉnh cao cho nước nhà. Nhân dịp kỷ niệm chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, tập thể, lãnh đạo, sinh viên qua các thời kỳ của nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động. 

Theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì từ đầu năm 2016, trường đã có những chuỗi chương trình của cá nhân, của khoa, của các nghệ sĩ quốc tế cùng hướng đến ngày này.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ về chuỗi chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

“Chúng tôi cũng ra những ấn phẩm đặc biệt, dành cho các hồi ký của những người là nguyên cán bộ, giảng viên của nhà trường viết về những kỷ niệm ngày đầu thành lập. Rồi một quyển kỷ yếu tổng hợp lại những thành tựu của nhà trường từ 60 năm đến giờ. Ngoài ra, chúng tôi còn khánh thành phòng truyền thống, lưu giữ lại những ký ức, kỷ niệm, tư liệu 60 năm của học viện. Tổ chức hội thảo  “Đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trong xu hướng hội nhập và phát triển” vào 13h30 ngày 25.11. Hội thảo đề cập tới những vấn đề cấp bách hiện nay của Học viện cũng như của lĩnh vực đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam như: Đánh giá chặng đường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam đã qua;  Vận dụng các phương pháp dạy, học tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Đặc biệt, vào tối 23.11, chương trình nghệ thuật mang tên “Hồi tưởng” sẽ diễn ra, với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu, là giảng viên, sinh viên khoa Thanh nhạc các thời kỳ: như Thanh Lam, Mỹ Linh, Tân Nhàn, Anh Thơ, Tùng Dương…  Chương trình do GS.NSND Trung Kiên làm tổng đạo diễn”- Tiến sĩ Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Ngoài ra, ngày 24.11 sẽ diễn ra đêm độc tấu piano mang tên Piano Ricital của nghệ sĩ Lưu Hồng Quang. Trong đêm nhạc, Lưu Hồng Quang sẽ chơi những tác phẩm rất nổi tiếng và quen thuộc của Mozart, Beethoven, Chopin.

Lúc 15h ngày 25.11 sẽ diễn ra Gala Âm nhạc dân tộc “Vui Hội Ngộ” với sự tham gia của các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên Khoa Nhạc cụ truyền thống hiện đang công tác tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài nước sẽ được tổ chức lúc tại phòng hòa nhạc nhỏ của trường… cũng là một hoạt động nổi bật trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Nghệ sĩ Bùi Công Duy.

Tiếp đó, vào lúc 20h ngày 25.11 là chương trình Hòa nhạc đặc biệt mang tên 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia với sự tham gia của Nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ độc tấu violon Bùi Công Duy cùng các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc QGVN, Dàn nhạc Giao hưởng VN, Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch VN, Nhà hát Giao hưởng, Ballet Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình gồm các tác phẩm của tác giả Việt Nam gắn bó với Học viện như Overture “Chào mừng” (của Trọng Bằng), “Bài ca chim ưng” (của Đàm Linh), Symphony “Đồng khởi” (của Nguyễn Văn Thương) và các tác phẩm của các nhà soạn nhạc thế giới như: “Introduction and Rondo Capriccioso, op.28” (của Saint-Saens), “Adagietto from Symphony no.5” (của Mahler), “Pini di Roma” (của Respighi).

 8h sáng ngày 26.11: Gala nghệ thuật đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập sẽ là hoạt động khép lại lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Gala âm nhạc với góp mặt của các tài năng trẻ đã đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong và ngoài nước, cùng sự trình tấu của Dàn nhạc giao hưởng - Dàn Hợp xướng, Dàn nhạc dân tộc Việt Nam sẽ được thực hiện. Trong chương trình sẽ có màn biểu diễn đặc biệt của nhà giáo, NSND Thái Thị Liên - mẹ NSND Đặng Thái Sơn. Dù ở tuổi 99, bà vẫn say sưa luyện tập để có màn trình diễn ấn tượng trong sự kiện trọng đại này.

Tất cả những chương trình nghệ thuật sẽ đều được tổ chức tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), để các thế hệ sinh viên của nhà trường được đoàn tụ, ôn lại kỷ niệm với ngôi trường giàu truyền thống này.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.