Hàng ngàn người dân đổ về dự Lễ hội Gò Đống Đa

HOA LÊ-SƠN TÙNG |

Để tưởng nhớ tới công lao vang dội của Hoàng đế Quang Trung cùng tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, cứ mùng 5 Tết Nguyên đán hằng năm, hàng nghìn người dân đã đổ về dự Lễ hội Gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách đã tới dự Lễ hội Gò Đống Đa.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách đã tới dự Lễ hội Gò Đống Đa.
Năm nay, Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2018).
Năm nay, Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2018).
Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa năm 1789 đã đi vào lịch sử dân tộc, ghi dấu công tích vang dội của Hoàng đế Quang Trung cùng tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, giải phóng Kinh thành Thăng Long xưa, góp phần làm nên Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình ngày nay.
Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa năm 1789 đã đi vào lịch sử dân tộc, ghi dấu công tích vang dội của Hoàng đế Quang Trung cùng tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, giải phóng Kinh thành Thăng Long xưa, góp phần làm nên Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình ngày nay.
Hàng năm cứ vào ngày mồng 5 Tết, nhân dân thường tổ chức hội gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử lẫy lừng đã diễn ra tại nơi đây. Bà  Trần Lệ Hạnh (Hoàng Mai), tham gia đội Tế Vua Quang Trung cho biết, đây là lễ hội chiến thắng, mừng công tích lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, do Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) người anh hùng áo vải Tây Sơn lãnh đạo.  Các ban ngành đến đây tế lễ, dâng hương rất đông đúc.
Hàng năm cứ vào ngày mồng 5 Tết, nhân dân thường tổ chức hội gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử lẫy lừng đã diễn ra tại nơi đây. Bà Trần Lệ Hạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) - tham gia đội Tế Vua Quang Trung cho biết, đây là lễ hội chiến thắng, mừng công tích lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, do Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) người anh hùng áo vải Tây Sơn lãnh đạo. Các ban ngành và người dân đến đây tế lễ, dâng hương rất đông.
Lễ rước kiệu vua Quang Trung và Công chúa Ngọc Hân.
Lễ rước kiệu vua Quang Trung và Công chúa Ngọc Hân.
Dòng người đổ về lễ hội ngày càng đông đúc.
Dòng người đổ về lễ hội ngày càng đông.
 
 
Rước Rồng lửa Thăng Long.
Rước Rồng lửa Thăng Long.
Trong lễ hội, cuộc hành quân thần tốc của đoàn quân vua Quang Trung được dựng lại.
Trong lễ hội, cuộc hành quân thần tốc của đoàn quân vua Quang Trung được dựng lại.
Từ 3h sáng di chuyển từ Quảng Ninh đến Hà Nội tham gia lễ hội Gò Đống Đa, cô Cao Thùy Sơn (Đông Triều, Quảng Ninh) – Đoàn Trúc Lâm Yên Tử 16 tỉnh hội tụ đến đây cho biết: “Tất cả người dân đều phải uống nước nhớ nguồn, cứ đến mùng 5 Tết Nguyên đán, chúng tôi lại háo hức tam gia Lễ hội. Được sống trong thời đại hòa bình này, chúng tôi tưởng nhớ công ơn chống giặc ngoại xâm của Vua Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn nói riêng và các anh hùng dân tộc Việt Nam nói chung. 27 năm theo đoàn về dự lễ hội, chúng tôi lúc nào cũng có nhiều cảm xúc, sự tôn kính với công lao của người anh hùng dân tộc
Từ 3h sáng di chuyển từ Quảng Ninh đến Hà Nội tham gia lễ hội Gò Đống Đa, bà Cao Thùy Sơn (Đông Triều, Quảng Ninh) – Đoàn Trúc lâm Yên Tử 16 tỉnh hội tụ đến đây cho biết: “Tất cả người dân đều phải uống nước nhớ nguồn, cứ đến mùng 5 Tết Nguyên đán, chúng tôi lại háo hức tham gia Lễ hội. Được sống trong thời đại hòa bình này, chúng tôi tưởng nhớ công ơn chống giặc ngoại xâm của Vua Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn nói riêng và các anh hùng dân tộc Việt Nam nói chung. 27 năm theo đoàn về dự lễ hội, chúng tôi lúc nào cũng có nhiều cảm xúc, sự tôn kính với công lao của người anh hùng dân tộc".
HOA LÊ-SƠN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.