Hàng loạt giám đốc sở chịu trách nhiệm về sai phạm tại di sản Tràng An

Phi Yến |

Liên quan đến sai phạm của công trình cầu xuyên vùng lõi di sản Tràng An, hàng loạt giám đốc các sở thuộc tỉnh Ninh Bình đều phải chịu trách nhiệm.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo kết luận thanh tra những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty CP du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm giám đốc.

Theo kết luận thanh tra, lãnh đạo của hơn 15 cơ quan được yêu cầu tự kiểm điểm vì công trình trái phép này.

Hàng loạt giám đốc các Sở bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội đều phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Chi cục trưởng Thuế huyện Hoa Lư, Giám đốc Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An, Chi cục trưởng Kiểm lâm, Hạt trưởng kiểm lâm huyện Hoa Lư - Gia Viễn cũng bị kiểm điểm.

Chủ tịch xã Trường Yên và Chủ tịch huyện Hoa Lư chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra sai phạm của công ty CP Du lịch Tràng An.

Giám đốc doanh nghiệp Xuân Trường, đơn vị thi công công trình trái phép phải tự kiểm điểm trách nhiệm quản lý. Trong trường hợp đơn vị này không tự xử lý, tỉnh Ninh Bình sẽ tiến hành thu hồi đất cho thuê ở Tràng An.

Trước ngày 30.6, những người đứng đầu các đơn vị trên phải kiểm điểm, làm rõ mức độ vi phạm, đề xuất hình thức xử lý và báo cáo đoàn thanh tra.

Theo kết luận của đoàn thanh tra, tổng diện tích đất, rừng đặc dụng, núi đá, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Tràng An bị xâm phạm là 723 m2. Cầu xuyên lõi trái phép gồm 2.000 bậc thang.

Khi công ty CP Du lịch Tràng An tiến hành xây dựng công trình trái phép, các cơ quan nhà nước đã phát hiện và có nhiều văn bản yêu cầu dừng lại để xử lý vi phạm nhưng ông Son không chấp hành.

Theo kết luận thanh tra, hành vi xây dựng công trình trái phép vi phạm Luật di sản văn hóa, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và Quyết định của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An.

Việc xây dựng công trình trái phép trên núi Cái Hạ của ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Cty CP Du lịch Tràng An đã xâm hại đất, rừng đặc dụng, núi đá, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, được tiến hành công khai trong thời gian dài, không chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Tháng 3.2018, công ty CP Du lịch Tràng An chính thức dừng mọi hoạt động kinh doanh trái pháp luật từ tháng 3.2018 đồng thời xin tự tháo dỡ công trình trái phép. Tuy nhiên, với lý do khó khăn về nhân lực, phương tiện, thời tiết nên đơn vị này đã 2 lần xin lùi thời hạn tháo dỡ.

Đoàn thanh tra yêu cầu sau ngày 15.6 nếu Cty CP Du lịch Tràng An không hoàn thành tháo dỡ công trình thì các cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế.

Phi Yến
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.