Hàng loạt công ty du lịch Việt hủy tour Trung Quốc vô thời hạn

M. K |

Với những biến chuyển phức tạp của dịch cúm virus Corona, rất nhiều doanh nghiệp lữ hành ra thông báo không nhận đón khách Trung Quốc đồng thời cũng hủy vô thời hạn các tour Trung Quốc.

Trước Tết Nguyên đán, thông tin về dịch bệnh Corona bùng phát ở Trung Quốc đã ngay lập tức ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam.

Theo đại diện công ty lữ hành HanoiRedtours, Trung Quốc là sản phẩm trọng điểm, luôn được nhiều du khách lựa chọn trong dịp đầu năm mới. Tuy nhiên, trước dịch bùng phát đến mức khó kiểm soát, phía HanoiRedtours và du khách đã thống nhất hủy toàn bộ các tour Trung Quốc khởi hành dịp Tết và các sản phẩm khởi hành trong quý 1.

Ước tính thiệt hại là rất lớn, do sản phẩm Trung Quốc khởi hành đầu năm luôn là sản phẩm “hot” nhất. Chỉ tính riêng Tết đã có 5 đoàn Trung Quốc hủy tour với số lượng khách trung bình từ 30 – 35 khách/đoàn.

 
Các công ty lữ hành hủy tour, tạm ngừng đưa du khách Việt sang Trung Quốc nghỉ dưỡng, tham quan.

Hiện nay, mới chỉ có các hãng hàng không thông báo được phép hoàn vé còn các nhà cung cấp dịch vụ khác tại Trung Quốc chưa có thông tin do đang trong kỳ nghỉ Tết (đến hết ngày 3.2).

Để đảm bảo an toàn cho du khách, bên cạnh việc hoãn, hủy tất cả các tour Trung Quốc, phía công ty cũng quyết định hoàn tiền 100% cho khách hàng đã đăng ký các tour Trung Quốc cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Đây là hành động kịp thời để nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và quyền lợi cho tất cả du khách.

Mới đây, công ty lữ hành du lịch Vietravel gấp rút ra thông báo huỷ tất cả các tour đến thành phố An Thi (Hồ Bắc, cách thành phố Vũ Hán 551km về phía đông), đồng thời tạm ngừng đưa khách sang Trung Quốc với các tour tương tự như Tô Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải, Phượng Hoàng Cổ Trấn...

Phía công ty cũng chịu trách nhiệm hoàn tiền 100% giá trị tour cho khách hàng. Và Viettravel đang chuyển hướng tập trung khai thác sang các tour đến Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc…

Ông Lại Văn Quân – Trưởng phòng marketing Tricolour Travel cho biết, không chỉ các tour Trung Quốc buộc phải hủy bỏ mà hầu hết các tour lễ hội (bao gồm Đền mẫu Âu cơ Hạ Hòa, chùa Bồng Lai, chùa Tam Chúc, Yên tử, Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, chùa Hương - Hà Tĩnh) đã được nhiều khách yêu cầu hủy bỏ do lo ngại về ảnh hưởng dịch bệnh.

Năm 2019, Việt Nam đã đón hơn 5 triệu lượt khách Trung Quốc, trong khi du khách Việt sang Trung Quốc du lịch ước tính đạt 2,5 triệu lượt khách. Đây là thị trường có lượng khách quốc tế trọng điểm của ngành Du lịch Việt Nam.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Trước dịch Corona, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu 5 lần/thập kỷ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch virus Corona là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu sau khi dịch lan ra khắp Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Cách phòng tránh virus Corona như thế nào?

T.Linh |

Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng... là một trong những biện pháp được Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Bác sĩ nói gì về việc chống virus Corona bằng tâm linh và thuốc nam?

Thảo Anh - TAN |

Khi dịch virus Corona diễn biến ngày    càng phức tạp thì mạng xã hội lại càng xuất hiện nhiều những lời đồn thổi như chống dịch bằng tâm linh hoặc chữa bệnh bằng thuốc nam.... Bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trước dịch Corona, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu 5 lần/thập kỷ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch virus Corona là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu sau khi dịch lan ra khắp Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Cách phòng tránh virus Corona như thế nào?

T.Linh |

Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng... là một trong những biện pháp được Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Bác sĩ nói gì về việc chống virus Corona bằng tâm linh và thuốc nam?

Thảo Anh - TAN |

Khi dịch virus Corona diễn biến ngày    càng phức tạp thì mạng xã hội lại càng xuất hiện nhiều những lời đồn thổi như chống dịch bằng tâm linh hoặc chữa bệnh bằng thuốc nam.... Bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.