"Halloween tại Việt Nam có thể bớt máu me và ghê rợn được không?"

HOÀI LINH |

Nhiều bạn trẻ ủng hộ việc lễ hội Halloween du nhập về Việt Nam, tuy nhiên một số khác lại mong muốn mọi người sẽ hóa trang "nhẹ nhàng" và bớt ghê rợn hơn vào ngày này.

Halloween "vào" Việt Nam từ bao giờ?

Halloween diễn ra từ chiều và kết thúc lúc 12h đêm vào ngày cuối cùng của tháng 10 (theo Dương lịch). Ý nghĩa "Halloween" xuất phát từ "Đêm các Thánh" - một lễ kỷ niệm của Thiên chúa giáo. Nghi lễ này lại có nguồn gốc tôn giáo cổ xưa và đến nay vẫn là dịp lễ thiêng liêng của người Wicca - một tôn giáo cổ mà các tín đồ chỉ làm điều thiện.

Người ta tin rằng trong dịp Halloween, tất cả các vị thần có thể tới thăm loài người. Đó cũng là thời gian linh hồn của người chết sẽ tìm về nhà, để lại những lời nhắn nhủ trong giấc mơ của con người.

Một số phụ kiện trong ngày Halloween.
Một số phụ kiện trong ngày Halloween.

Lễ hội Halloween được cho là du nhập vào Việt Nam khoảng hơn 10 năm qua và dần trở nên phổ biến, nhất là trong giới trẻ. Các cửa hàng, khu vui chơi, siêu thị,... thường tổ chức Halloween với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, sau hơn một thập niên vào Việt Nam, lễ hội này vẫn gặp phải nhiều luồng dư luận trái chiều.

"Giá như Halloween tại Việt Nam có thể bớt máu me"

Trên thế giới, mọi người sẽ hóa trang thànhnhững quái vật, ma quỷ, bộ xương, phù thủy,... trong ngày Halloween. Tuy nhiên khi du nhập vào Việt Nam, nhiều người cho rằng những hình ảnh đó không còn phù hợp với văn hóa của nước mình.

Bạn Nguyễn Quỳnh Nga (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ thường bị giật mình, đêm về gặp ác mộng mỗi khi thấy mọi người hóa trang máu me trong ngày Halloween. "Mình thật sự rất sợ khi ra đường vào ngày Halloween. Mình nhớ có năm đang đi bộ thì có một bạn vẽ máu me chảy đầy mặt khiến mình giật mình và hét toáng lên. Đêm hôm đó mình về bị gặp ác mộng và phải thức trắng từ sau khi tỉnh giấc đến sáng".

 
Hóa trang gây phản ứng trái chiều trong ngày Halloween.

Cùng suy nghĩ với Quỳnh Nga, Nguyễn Hồng Vân (Đống Đa - Hà Nội) cho biết: "Mình thấy Việt Nam có nhiều lễ hội quá rồi.  Nếu Halloween du nhập vào Việt Nam thì mình thích mọi người hóa trang theo chiều hướng cosplay nhân vật dễ thương như: quả bí ngô, khoai tây, công chúa,... chứ k phải kiểu hoá trang máu me với bộ xương người. Có thể Halloween là cái gì đó ma mị hay bí ẩn, nhưng thật sự những hình ảnh đó không phù hợp với văn hóa nước mình".

Còn với Phương Linh, bạn cho rằng Halloween không phải là lễ hội bắt buộc, do vậy, những ai hứng thú có thể tham gia hóa trang còn những người sợ hãi thì hoàn toàn có thể "tránh né". Miễn sao tất cả đều thấy thoải mái. "Bản thân mình không phải là người quá yêu thích lễ hội Halloween và mình cũng chưa bao giờ tham gia hóa trang. Tuy nhiên theo mình nghĩ, mọi người hoàn toàn có thể hóa trang theo cách mọi người thích, miễn sao không quá phản cảm. Còn những ai sợ hãi thì có thể tránh xa hoặc hạn chế đến những chỗ đông người hay khu vui chơi vào ngày này", Phương Linh nói.

HOÀI LINH
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Halloween có phù hợp với văn hoá Việt Nam?

Hoài Linh |

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Lễ hội Halloween du nhập về Việt Nam là phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phụ huynh nghĩ gì về việc hóa trang rùng rợn cho trẻ nhân dịp Halloween?

Huỳnh Đức |

Vào dịp lễ Halloween, các bé luôn mong muốn được hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích. Có những bé mong muốn được hóa trang thành nhân vật rùng rợn, đáng sợ. Tuy nhiên, việc hóa trang sẽ mang lại những mặt tiêu cực.

Katy Perry bị kiện 150.000 USD vì bức ảnh Halloween 3 năm trước

Ánh Dương |

Nữ ca sĩ Katy Perry có nguy cơ bị kiện bởi bức ảnh cô hóa trang thành Hillary Clinton trong dịp lễ Halloween 3 năm trước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lễ hội Halloween có phù hợp với văn hoá Việt Nam?

Hoài Linh |

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Lễ hội Halloween du nhập về Việt Nam là phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phụ huynh nghĩ gì về việc hóa trang rùng rợn cho trẻ nhân dịp Halloween?

Huỳnh Đức |

Vào dịp lễ Halloween, các bé luôn mong muốn được hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích. Có những bé mong muốn được hóa trang thành nhân vật rùng rợn, đáng sợ. Tuy nhiên, việc hóa trang sẽ mang lại những mặt tiêu cực.

Katy Perry bị kiện 150.000 USD vì bức ảnh Halloween 3 năm trước

Ánh Dương |

Nữ ca sĩ Katy Perry có nguy cơ bị kiện bởi bức ảnh cô hóa trang thành Hillary Clinton trong dịp lễ Halloween 3 năm trước.