Hải Yến liều lĩnh chọn hit của Phương Thanh "Ta chẳng còn ai"

M.T |

“Ta chẳng còn ai” là sáng tác có tuổi đời gấp đôi tuổi nghề của Hải Yến, gần 20 năm nhạc sĩ Đức Trí viết riêng cho nữ ca sĩ Phương Thanh. Ca khúc trở thành bài hát khó có bất cứ ca sĩ nào sau này dám thể hiện lại, bởi không chỉ độ khó mà còn vì sức ảnh hưởng quá lớn từ giọng hát nồng cháy tới “cứa” vào lòng của Phương Thanh suốt gần 2 thập niên qua.

Ca khúc được Hải Yến Idol chọn lựa và cất nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đem vào tuyển tập album phòng thu thứ 3 trong sự nghiệp ca hát của mình, “Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90 – 2000”.

Hải Yến cân nhắc rất kỹ khi chọn hit của Phương Thanh. Ảnh: T.L
Hải Yến cân nhắc rất kỹ khi chọn hit của Phương Thanh. Ảnh: T.L

Chia sẻ về lý do chọn “Ta chẳng còn ai” để thực hiện MV, Hải Yến cho biết: “Đức Trí là một trong những nhạc sĩ tên tuổi số 1 trong trái tim của Hải Yến. Âm nhạc của Đức Trí thời điểm đầu năm 2000 là những sáng tác mang màu sắc mới mẻ, thể hiện rõ sự chuyển mình của nhạc Pop.

“Ta chẳng còn ai” cũng là một trong những ca khúc khiến Hải Yến yêu mến và ấn tượng nhất khi được thể hiện qua giọng hát của chị Phương Thanh, một thần tượng, một người chị Yến yêu mến.

Hai bạn diễn trong MV. Ảnh: T.L
Một cảnh trong MV. Ảnh: T.L

Điều quan trọng hơn nữa, sáng tác này khiến cho Hải Yến gợi lại nhiều cảm xúc mất mát do vô vàn những mối quan hệ xã hội và trong đó có cả tình yêu. Nên qua MV này, Hải Yến muốn gửi thông điệp đến chính bản thân mình: Hãy yêu thương, sẻ chia khi còn có ở cạnh nhau, vì cuộc sống vốn ngắn đừng để đến khi nhìn lại Ta-chẳng-còn-ai”.

Sức ảnh hưởng từ giọng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh khiến không chỉ bản thân Hải Yến cảm thấy áp lực, mà bộ đôi Giám đốc âm nhạc – nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy và Producer Tuấn Nhật cũng lo lắng làm sao để “Ta chẳng còn ai” không trở thành “thảm họa” trong mắt người cũ.

Nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy cho biết: “Ca khúc được thể hiện rất thành công bởi tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh, nay làm mới lại theo phong cách semi classic. Sự biến tấu với màu sắc bán cổ điển này là một thử nghiệm mạo hiểm của ê-kíp vì đòi hỏi người ca sĩ ngoài giọng hát thực sự tốt thì cảm xúc và sự tinh tế là yếu tố then chốt làm bật lên tinh thần âm nhạc Đức Trí”.

MV “Ta chẳng còn ai” của Hải Yến Idol do ê-kíp CR Production và đao diễn Cris Nguyễn đảm nhận. MV lấy bối cảnh chính để ghi hình tại thành phố Đà Lạt với sự tham gia của 2 bạn diễn Huỳnh Lâm Bảo Ngọc và Từ Kim Long.

MV nằm trong dự án âm nhạc năm 2017 kỷ niệm 10 năm bước chân vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Hải Yến và chính thức được phát hành cùng ngày với album Vol.3 “Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90 – 2000” vào chiều 20.9.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.