Hải Phòng hơn 20 năm đi tìm biểu tượng thành phố

MINH ĐỨC |

Sau 20 năm với 6 lần phát động cuộc thi sáng tác, thành phố Hải Phòng vẫn đang miệt mài đi tìm một biểu tượng thực sự ưng ý.

Sáng 16.4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi "Sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng". Đây là lần thứ 6 "thành phố Hoa phượng đỏ" phát động cuộc thi nhằm tìm ra một biểu tượng thể hiện được những đặc trưng, tiêu biểu của vùng đất và con người Hải Phòng. 5 lần trước đó, thành phố Hải Phòng vẫn chưa tìm được biểu tượng chính thức.

Trao đổi với báo Lao Động, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Khát khao để tìm một biểu tượng đã có từ rất lâu nhưng có lẽ do "duyên chưa tới". Qua 5 lần phát động trước đó, tới nay vừa tròn 20 năm, nhân dân thành phố vẫn rất mong muốn tìm kiếm điều đó. Rút kinh nghiệm, lần này chúng tôi đã tham mưu cho UBND thành phố tuyên truyền đến mọi đối tượng, đăng tải trên các thông tin đại chúng để cuộc thi tới được các họa sĩ trên cả nước, thậm chí quốc tế.

Chúng tôi làm lễ phát động cuộc thi ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM. Với sự tham gia của những văn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, cũng như các trường chuyên ngành về mỹ thuật và đồ họa, hy vọng thành phố sẽ sớm tìm được biểu tượng".

 
Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa thể thao thành phố Hải Phòng, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Ảnh: M.Đ

UBND thành phố Hải Phòng hy vọng thông qua biểu tượng, các tầng lớp nhân dân và du khách sẽ có được sự nhìn nhận khái quát về truyền thống lịch sử, công cuộc xây dựng và phát triển của nơi đây. Do đó, biểu tượng phải mang tính khái quát cao, thể hiện tính mỹ thuật, sáng tạo độc đáo nhưng cũng đơn giản về hình tượng, bố cục, đường nét, màu sắc; dễ hiểu, dễ nhận biết; ấn tượng với công chúng...

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, vẽ biểu tượng về Hải Phòng dễ mà khó, có rất nhiều hình tượng, chi tiết biểu trưng về thành phố này nên không dễ để cô đọng. "Đây là cuộc thi sáng tạo không có giới hạn, có thể vẽ về Hải Phòng sẽ không chỉ là cảng biển, hoa phượng,.... Hy vọng, lần thứ 6 sẽ tìm ra biểu tượng chính thức".

Trong khi đó, ông Phạm Hùng Cường - Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội cho biết, sẽ vận động để các giảng viên, họa sĩ của trường tham gia. Thậm chí, nội dung cuộc thi có thể sẽ được đưa vào chương trình họ để các sinh viên chuyên ngành cũng phát huy năng lực sáng tạo.

Đại diện cho các họa sĩ sẽ tham gia, ông Lê Tiến Vượng đánh giá cao việc thành phố Hải Phòng đã đánh giá đúng công sức, giá trị của tác phẩm bằng giải thưởng lớn. Ông cho biết, việc đã 5 lần phát động cuộc thi nhưng tìm ra được biểu tượng chính thức đã chứng minh "người Hải Phòng khát khao lớn nhưng cũng rất khó tính, logo phải tìm được "mã cốt" văn hóa, để biểu trưng cho con người nơi đây".

Ảnh: M.Đ
Họa sĩ Lê Tiến Vượng hào hứng với cuộc thi lần này. Ảnh: M.Đ

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết 30.10.2022 và tổng kết trao giải vào tháng 6.2023. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 500 triệu đồng; 4 giải khuyến khích có trị giá 50 triệu đồng/giải. Các tác phẩm vào vòng chung khảo, mỗi tác phẩm được hỗ trợ 20 triệu đồng, mức hỗ trợ này là kinh phí đặt hàng đối với 5 tác giả.

Tuy nhiên, trong trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt giải Nhất, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không trao giải hoặc đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian dự thi.

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 15.4, trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22.12.1992 – 22.12.2022), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2022 với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến thành công”.

Hải Phòng: Bắt nhóm đạo chích chuyên trộm cắp cây cảnh ở đền, chùa, nhà dân

Băng Tâm |

Hải Phòng - Chiều 15.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện An Dương vừa phá ổ nhóm trộm cắp cây cảnh tại các đình, chùa và nhà dân.

Hải Phòng bắn pháo hoa dịp lễ hội Hoa phượng đỏ bằng nguồn xã hội hoá

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 14.4.2022 về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hải Phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 15.4, trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22.12.1992 – 22.12.2022), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2022 với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến thành công”.

Hải Phòng: Bắt nhóm đạo chích chuyên trộm cắp cây cảnh ở đền, chùa, nhà dân

Băng Tâm |

Hải Phòng - Chiều 15.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện An Dương vừa phá ổ nhóm trộm cắp cây cảnh tại các đình, chùa và nhà dân.

Hải Phòng bắn pháo hoa dịp lễ hội Hoa phượng đỏ bằng nguồn xã hội hoá

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 14.4.2022 về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2022.