Hải Phòng: Đề xuất bỏ tổ chức vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Tiến Nguyễn |

Sở VHTT Hải Phòng vừa có công văn gửi Bộ VHTT&DL báo về kết quả kiểm tra, rà soát công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017. Theo đó, Sở VHTT Hải Phòng đề nghị không tổ chức vòng đấu loại ở lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Báo cáo của Sở VHTT Hải Phòng, sau sự việc ở trận đấu thứ 14 vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra ngày 1.7.2017, khi trâu số 18 đang thi đấu bất ngờ bỏ chạy, húc vào ông Đinh Xuân Hướng là chủ trâu, BTC đã sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở VHTT Hải Phòng đã lập Biên bản làm việc về việc xảy ra sự cố và đề nghị UBND quận Đồ Sơn, BTC Lễ hội khẩn trương báo cáo chi tiết toàn bộ sự cố về UBND thành phố và Sở VHTT.

Căn cứ Quy chế tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, tại khoản E điều 12 quy định về trách nhiệm của chủ trâu, BTC lễ hội đã để chủ trâu tiếp cận trực tiếp với trâu chọi trong quá trình thi đấu, dẫn đến xảy ra sự cố.

Trâu số 18 húc chủ mình trên sân đấu - Ảnh CTV

 

Sở VHTT đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017. Trường hợp xem xét việc tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, phải trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của di sản văn hoá, nhấn mạnh tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương đảm bảo tính trang trọng.

Bên cạnh đó, UBND quận Đồ Sơn chủ trì phối hợp Sở VHTT tổ chức hội thảo về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn với thành phần gồm: Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Viện nghiên cứu văn hoá, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn thành phố, các nhà nghiên cứu văn hoá và lịch sử để tham gia ý kiến về các hoạt động tại Lễ hội chọi trâu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, báo cáo UBND thành phố Hải Phòng xem xét.

Đặc biệt, Sở VHTT Hải Phòng đề nghị UBND quận Đồ Sơn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế tổ chức lễ hội chọi trâu. Bỏ việc tổ chức vòng đấu loại, chỉ tổ chức vòng đấu chung kết vào đúng ngày 9.8 lịch âm theo lễ hội truyền thống; quán triệt việc thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức Lễ hội chọi trâu, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người điều khiển trâu và khách tham quan.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trâu húc chết người tại lễ hội Đồ Sơn: Trâu số 18 chưa được gọi là “ông trâu”

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc trâu số 18 húc chết chủ trên sân đấu vào trưa 1.7, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Đinh Đắc Xề (88 tuổi, ở phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn), là nghệ nhân đã tham gia 28 mùa lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, để hiểu rõ hơn cách chăm sóc các "ông trâu" và tín ngưỡng, tâm linh tại lễ hội.

Lý giải của chuyên gia về vụ trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ

Tiến Nguyễn |

Thông thường, khi hai con trâu chọi nhau, có thể lao vào chiến đấu luôn, nhưng cũng có thể phải lườm miếng một thời gian dài hoặc chỉ lững thững rồi bỏ đi. Tuy nhiên, tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, “ông trâu” nào cũng hừng hực khí thế, vậy động cơ nào để các “ông trâu” có thể chiến đấu hết mình?

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Trâu húc chết người tại lễ hội Đồ Sơn: Trâu số 18 chưa được gọi là “ông trâu”

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc trâu số 18 húc chết chủ trên sân đấu vào trưa 1.7, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Đinh Đắc Xề (88 tuổi, ở phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn), là nghệ nhân đã tham gia 28 mùa lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, để hiểu rõ hơn cách chăm sóc các "ông trâu" và tín ngưỡng, tâm linh tại lễ hội.

Lý giải của chuyên gia về vụ trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ

Tiến Nguyễn |

Thông thường, khi hai con trâu chọi nhau, có thể lao vào chiến đấu luôn, nhưng cũng có thể phải lườm miếng một thời gian dài hoặc chỉ lững thững rồi bỏ đi. Tuy nhiên, tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, “ông trâu” nào cũng hừng hực khí thế, vậy động cơ nào để các “ông trâu” có thể chiến đấu hết mình?