Hai ngôi chùa linh thiêng để cầu bình an dịp năm mới ở Hà Nội

Thanh Huế |

Vào dịp đầu năm mới, việc đi lễ chùa, cầu may đã trở thành tín ngưỡng, phong tục tập quán của người dân Việt Nam. Chùa Bà Đá và chùa Phúc Khánh vốn là hai ngôi chùa tâm linh thu hút nhiều du khách tại Hà Nội.

Chùa Bà Đá

Chùa Bà Đá được xây năm 1056 dưới đời Lý Thánh Tông. Tương truyền khi đào đất đắp thành Thăng Long vào đời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) ở làng Báo Thiên Tự Tháp (khu vực Nhà thờ Lớn ngày nay) thì phát hiện được một pho tượng bằng đá hình dáng một phụ nữ (có thuyết cho là một pho tượng Phật Bà bằng đá).

Dân chúng cho là thánh mẫu nên đã lập đền thờ ngay tại nơi đào được tượng và gọi là đền Bà Đá. Sau người làng thấy linh thiêng mới góp công, góp của xây thành chùa lớn, đón sư về trụ trì và thờ Phật. Vì vậy chùa có tên là chùa Bà Đá và tên chữ là "Linh Quang tự".

Chùa Bà Đá.
Chùa Bà Đá.

Chùa có tiền đường xây theo kiểu chữ nhất, trung đường xây theo kiểu chữ đinh, được nối liền với nhau, tạo nên một khối kiến trúc vuông vắn. Trong chùa có nhiều tượng gỗ. Chùa nằm trên một con phố nhỏ và dài chỉ vài trăm mét nhưng hiện diện cả hai hệ ý thức tín ngưỡng Phật giáo và Công giáo.

Trước kia trong chùa có Tượng Phát Lâm (tượng có nụ cười yêu đời) được coi là một trong tứ khí của Hà Nội.

Vì nằm giữa thành phố với các công trình xây cất chung quanh, chùa Bà Đá nay bị vây quanh tứ phía. Mặt tiền của chùa chỉ là ngỏ hẻm nhỏ thông ra phố Nhà thờ. Phía sau chùa là cao ốc nên diện tích đất chùa khiêm nhường. Dù vậy chùa đã được trùng tu, mái ngói lợp lại và một dãy nhà phụ bên cánh hữu được cất lại theo kiểu cổ.

Từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 3 Tết và từ mồng 4 đến mồng 7 Tết diễn ra lễ Quý Nhân dân Phật tử về chùa lễ Phật và lễ cầu an. Từ ngày mồng 10 đến ngày 14 là lễ cầu an và lễ Nguyên tiêu. Ngày Rằm tháng Giêng âm lịch là lễ Nhân dân thập phương về chùa lễ Phật.

Chùa Phúc Khánh

Chùa Phúc Khánh thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tuy nằm trong khu dân cư đông đúc, chật hẹp nhưng chùa Phúc Khánh được đông đảo bà con và các phật tử tìm đến chiêm bái, cầu an.

Dân làng đã góp công góp của xây dựng ngôi chùa vào năm 1950. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm và có 20 pho tượng có giá trị nghệ thuật cao. Chùa có 21 tấm bia đá, tấm cổ nhất là năm 1698; 3 đại hồng chung, chuông cổ nhất đúc năm 1796; 14 bộ bao lam (cửa võng) và các đồ thờ khác như bát hương đồng, long ngai, nhang án...

Chùa Phúc Khánh.
Chùa Phúc Khánh.

Chùa Phúc Khánh được nhiều người dân lựa chọn là nơi lễ Phật cầu an, dâng sao giải hạn vào dịp đầu năm. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến đây để cầu duyên.

Vào 7h tối ngày 14 tháng Giêng tại chùa Phúc Khánh diễn ra Đại lễ cầu an cho gia đình, thu hút được nhiều phật tử đến lễ chùa.

Thanh Huế
TIN LIÊN QUAN

Những đồ trang trí không thể thiếu trong ngày Tết 3 miền

TẠ QUANG (T/H) |

Những món đồ có màu sắc tươi sáng, rực rỡ vừa để cầu may vừa tượng trưng cho sự ấm áp của không khí sum vầy trong mỗi gia đình.

Chiêm ngưỡng Phật ngọc, Phật vàng ở Khu Du lịch Bà Chúa Xứ

M.T |

Tết này, một trong những địa điểm hành hương và check in thú vị của du khách chính là Khu Du lịch Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam ở Châu Đốc, An Giang.

Gợi ý cách chọn hoa đi tảo mộ để tránh phạm cấm kỵ tâm linh

Hoàng Thị Hoàn |

Tảo mộ dịp Tết là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Khi đi tảo mộ, việc lựa chọn hoa để thắp hương cũng đóng vai trò quan trọng bởi nó thể hiện được sự thành kính, nhớ thương của người còn sống với những người đã khuất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những đồ trang trí không thể thiếu trong ngày Tết 3 miền

TẠ QUANG (T/H) |

Những món đồ có màu sắc tươi sáng, rực rỡ vừa để cầu may vừa tượng trưng cho sự ấm áp của không khí sum vầy trong mỗi gia đình.

Chiêm ngưỡng Phật ngọc, Phật vàng ở Khu Du lịch Bà Chúa Xứ

M.T |

Tết này, một trong những địa điểm hành hương và check in thú vị của du khách chính là Khu Du lịch Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam ở Châu Đốc, An Giang.

Gợi ý cách chọn hoa đi tảo mộ để tránh phạm cấm kỵ tâm linh

Hoàng Thị Hoàn |

Tảo mộ dịp Tết là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Khi đi tảo mộ, việc lựa chọn hoa để thắp hương cũng đóng vai trò quan trọng bởi nó thể hiện được sự thành kính, nhớ thương của người còn sống với những người đã khuất.