Hà Nội và TP.HCM: Tưng bừng hội hoa xuân

M.T - H.T |

Hà Nội tổ chức 60 điểm Chợ hoa xuân Đinh Dậu, từ ngày 7 - 27.1.2017 (tức ngày 10 đến 30 tháng chạp năm Bính Thân), trưng bày các sản phẩm cây cảnh, hoa, quả, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Chợ hoa xuân tổ chức tại các địa điểm được UBND thành phố phê duyệt, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thuận tiện cho việc mua sắm của nhân dân…

Đặc biệt, lần đầu tiên có một lễ hội hoa xuân được tổ chức tại cửa Phật ở chùa Khai Nguyên (Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 8 - 11 tháng giêng năm Đinh Dậu (tức ngày 4 - 7.2.2017). Ngoài trưng bày hoa xuân, lễ hội này còn chia sẻ về dinh dưỡng và ăn chay an lạc, tổ chức nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như kéo co, đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo, đua thuyền, đu dây, đi cầu khỉ… cùng các chương trình biểu diễn văn nghệ Phật giáo và võ thuật… Trong lễ hội, chùa Khai Nguyên kết hợp cùng các nhà hàng nấu 1.000 nồi lẩu chay chiêu đãi nhân dân và Phật tử về tham dự, không chỉ xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam mà BTC còn muốn truyền cảm hứng, niềm yêu thích và hiểu biết lợi ích ăn chay đến nhiều người.

Chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội).

Ảnh: ĐĂNG HUỲNH.

Lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 tiếp tục được tổ chức ở Ecopark với chủ đề “Từ cổ tích đến tương lai”, từ mùng 2 - 5 tết. Các trục đường chính cùng các công viên mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu sẽ biến thành các Con đường cổ tích tái hiện các câu chuyện cổ tích nổi tiếng; Con đường sáng tạo trình diễn nghệ thuật vẽ tranh graffiti; Con đường di sản tái hiện hình ảnh đặc trưng của 3 miền gồm Khuê Văn Các, chùa Thiên Mụ, chợ Bến Thành cùng mô hình gia đình gà khổng lồ và trình diễn di sản UNESCO “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” cùng các trò chơi dân gian đánh đu, ném còn, đi cà kheo…; Con đường tình yêu với không gian lãng mạn dành cho các cặp tình nhân; Con đường tuổi thơ tổ chức các trò chơi dân gian cho thiếu nhi như bịt mắt bắt gà, kéo co, nhảy dây, ô ăn quan, bịt mắt đập niêu, xiếc, hề, tung hứng nhào lộn…; Con đường tương lai giới thiệu các ngôi nhà mới trong vườn xuân với sắc màu trang phục lễ hội độc đáo của các thiếu nữ…

TP.Hồ Chí Minh: Hội hoa xuân Tết Đinh Dậu 2017 được tổ chức trong 12 ngày, từ 22.1 - 2.2.2017, tại Công trường quốc tế và công viên Tao Đàn, với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng”, trưng bày khoảng 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn và “Hội làng cá cảnh Betta” với 150 hồ và 150 cá thể cá Betta tất cả các chủng loại và màu sắc. BTC cho biết, có 1.000 vé xe buýt và 1.000 vé tham quan Hội hoa xuân gửi tặng công nhân không có điều kiện về quê đón tết được vui xuân tại TPHCM. Thành đoàn sẽ tổ chức cho 1.000 trẻ em cơ nhỡ được vui chơi và tham quan miễn phí Hội hoa xuân trước giờ 
khai mạc.

Tại Phú Mỹ Hưng, Hội chợ hoa xuân năm nay bám sát chủ đề đã được đăng ký bản quyền là “Hoa đồng cỏ nội”. Với chủ đề chính là “Xuân no ấm” và tận dụng lợi thế “trên bến dưới thuyền”, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay chia làm 4 khu vực chính: Đường Xuân (gồm 3 phân đoạn Ngày mới, Bội thu và No ấm); Vườn Xuân; Bến Xuân và Góp Xuân sẽ mang đến cho du khách cảm nhận nét văn hóa làng quê Việt Nam ngay giữa lòng thành phố.

Ngoài ra, tại TPHCM còn có các Chợ hoa Tết tại công viên 23.9, công viên Gia Định và công viên Lê Văn Tám. Chợ hoa Tết 2017 tại công viên 23.9 tiếp tục tổ chức khu trưng bày và tiêu thụ sản phẩm sinh vật cảnh, nhằm tạo điều kiện cho nhà vườn, nông dân, các chủ trang trại quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm sinh vật cảnh đến người dân, du khách thưởng ngoạn trong dịp Tết Nguyên đán.

UBND thành phố cũng cho phép UBND các quận, huyện tổ chức Chợ hoa Tết tại 110 điểm thuộc địa bàn 19 quận, huyện, đồng loạt từ ngày 20 - 27.1 (23 - 30 tháng chạp). Đặc biệt, tại Q.7, Q.8 với điều kiện đặc thù của vùng sông nước mang đậm dấu ấn “trên bến dưới thuyền”... 

M.T - H.T
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.