Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền cho biết, tổng số lễ hội trên thành phố là 1026, trong đó có 30, 40 lễ hội lớn. Tại các lễ hội, ngoài các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, nghi lễ truyền thống… thì một số ít lễ hội còn hiện tượng mê tín dị đoan, những hoạt động biến tướng. Về vấn đề này, chính quyền địa phương đã có những kế hoạch cụ thể, công an, cảnh sát khu vực cũng vào cuộc để ngăn chặn, xử lý vi phạm triệt để.

Sở Văn hoá và Thể thao đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2020. Ban hành kế hoạch, tổ chức rà soát, kiểm tra cề việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố; kiểm tra, hướng dẫn cơ sở triển khai công tác tổ chức và quản lý lễ hội đối với các lễ hội lớn diễn ra trong dịp đầu xuân; thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020 của Sở.
Sở cũng tập trung kiểm tra, hướng dẫn cơ sở triển khai công tác tổ chức và quản lý lễ hội đối với các lễ hội lớn, tiêu biểu diễn ra trong dịp đầu xuân đảm bảo trang trọng, an toàn, văn minh, tiết kiệm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động lễ hội theo quy định của pháp luật như: Đổi tiền lẻ; vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; kinh doanh dịch vụ…

Theo bà Hiền, mùa lễ hội năm 2019, người dân phản ánh ngay các vấn đề qua đường dây nóng cho ban tổ chức lễ hội các phường, thị trấn, sở Văn hoá và Thể thao. Một số lễ hội vé xe đắt quá so với quy định, có lễ hội âm thanh quá lớn. Có nơi bên trong đền chùa là nhạc truyền thống nhưng phía ngoài lại là nhạc hiện đại của các khu vui chơi giải trí… với những tồn tại này, Sở Văn hoá đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, ban tổ chức lễ hội khắc phục những tồn tại hạn chế.
“Khi có thông tin, chính quyền địa phương đã có xử lý ngay. Mùa lễ hội năm nay, thành phố tập trung hơn nữa để xử lý vi phạm, các hình thức biến tướng trong các ngày diễn ra lễ hội. Năm nay, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra thực tế tại các lễ hội. Chúng tôi kiểm tra ở đây là kiểm tra đột xuất để phát hiện vi phạm, yêu cầu chính quyền địa phương xử lý ngay” – bà Hiền cho hay.
Cũng theo bà Hiền, vấn đề ùn tắc giao thông trong mùa lễ hội, năm nào cũng diễn ra tình trạng này bởi số du khách đổ về trong những ngày khai hội rất đông, như khai hội Chùa Hương, các điểm di tích như phủ Tây Hồ… Giải pháp là tuyên truyền vận động trong nhân dân, đi lễ hội phù hợp đúng quy định, hạn chế hình ảnh phản cảm.
Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội: 0869.295.538