Hà Nội đón hơn 550 nghìn lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ

Thanh Hương (T/ hợp) |

Theo thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5), Thủ đô Hà Nội ước đón hơn 550 nghìn lượt khách, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, khách du lịch quốc tế đến với Thủ đô ước đạt khoảng 2 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 1,5 nghìn tỉ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020. Đánh giá lượng khách đến Hà Nội dịp nghỉ lễ tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 250%.

Đặc biệt, du khách ưa thích và lựa chọn tham quan các tour khám phá tại các điểm đến di tích nổi bật tại nội đô như Hoàng thành Thăng Long (đón khoảng 6.000 lượt khách); Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (15.000 lượt khách); Di tích Nhà tù Hỏa Lò (11.000 lượt khách).

Tour đạp xe “Dấu chân làng cổ Bát Tràng” thu hút sự tham gia của nhiều du khách. Ảnh: LĐ
Tour đạp xe “Dấu chân làng cổ Bát Tràng” thu hút sự tham gia của nhiều du khách. Ảnh: LĐ

Cũng theo thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, lượng khách đến các khu, điểm vui chơi giải trí cũng tăng mạnh gồm Vườn thú Hà Nội đón khoảng 147.500 lượt khách, tăng 250,6% so với cùng kỳ năm 2021; Ao Vua, Tản Đà Resort và Khoang Xanh đạt hơn 30.000 lượt khách, tăng 270% so với cùng kỳ; Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây cũng đạt hơn 20.000 lượt khách đến vui chơi, tham quan.

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 vừa qua, Hà Nội cũng giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch và gây chú ý, thu hút sự tham gia của du khách trong và ngoài nước. Đáng chú ý là Lễ hội quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022, khai trương tour đạp xe “Dấu chân làng cổ Bát Tràng”, tour du lịch đêm “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long”, khai mạc Năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài, khai trương tuyến phố đi bộ ở Thành cổ Sơn Tây, Lễ hội Ba Vì...

Thanh Hương (T/ hợp)
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Đón gần 900.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo thống kê trong 2 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tỉnh Thanh Hóa đã đón gần 900.000 lượt khách.

65.000 lượt khách tham dự Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022

Thanh Hương |

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút khoảng 65 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

SEA Games 31: Cơ hội phục hồi, phát triển Du lịch Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội là địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành Du lịch Thủ đô làm nóng và đẩy nhanh quá trình phục hội, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thanh Hóa: Đón gần 900.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo thống kê trong 2 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tỉnh Thanh Hóa đã đón gần 900.000 lượt khách.

65.000 lượt khách tham dự Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022

Thanh Hương |

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút khoảng 65 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

SEA Games 31: Cơ hội phục hồi, phát triển Du lịch Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội là địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành Du lịch Thủ đô làm nóng và đẩy nhanh quá trình phục hội, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế.