Hà Nội dẫn đầu danh sách số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu

Hải Minh |

Theo danh sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội dẫn đầu về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.

Hà Nội là địa phương sở hữu nhiều di sản văn hoá vật thể, phi vật thể lớn nhất cả nước; đồng thời, cũng là địa phương có nhiều nghệ nhân được phong tặng danh hiệu cao quý nhất. Đội ngũ nghệ nhân và những người trực tiếp trông coi di tích, những cán bộ làm công tác di sản là những người có đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn, truyền dạy và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của Thủ đô.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng tải danh sách kết quả họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điệu múa “Con đĩ đánh bồng” (làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) được bảo tồn, phát huy hiệu quả nhờ ý thức trách nhiệm của cộng đồng và tâm huyết của các nghệ nhân gìn giữ di sản. Ảnh: LĐO
Điệu múa “Con đĩ đánh bồng” (làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) được bảo tồn, phát huy hiệu quả nhờ ý thức trách nhiệm của cộng đồng và tâm huyết của các nghệ nhân gìn giữ di sản. Ảnh: LĐO

Danh sách gồm 71 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" và 600 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", thuộc các loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Ngữ văn dân gian; Tri thức dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống. Thành phố Hà Nội tiếp tục dẫn đầu danh sách về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu, gồm 11 "Nghệ nhân nhân dân" và 60 "Nghệ nhân ưu tú".

Đây là những hồ sơ đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Theo danh sách đăng tải của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu, gồm 11 "Nghệ nhân nhân dân" và 60 "Nghệ nhân ưu tú".

Trong đó, danh sách các nghệ nhân được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân của Hà Nội gồm có: Bùi Thế Kiên, Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Tam, Lưu Ngọc Đức, Bùi Quốc Thi, Nguyễn Thị Lan, Ngô Văn Đảm, Chu Tiến Công, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Kiêm, Phạm Thị Tuyết.

Việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi sẽ kéo dài đến hết ngày 21.1.2022. Sau đó, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ hoàn thiện, chỉnh sửa (nếu có) danh sách, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Tác phẩm “Nghệ nhân đóng giày 90 tuổi” đoạt Huy chương Bạc PX3 (Pháp)

T.V |

Tác phẩm “Nghệ nhân đóng giày 90 tuổi” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Văn, Báo Lao Động vừa đoạt Huy chương Bạc (silver medal) thể loại “Báo chí - du lịch” (Press/Travel) khu vực dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp (Professional) tại cuộc thi hàng đầu Châu Âu PX3 (Paris, Pháp) năm 2021.

Chuyện nữ nghệ nhân người Mông đưa thổ cẩm sang trời Âu

Phong Quang |

Khôi phục, gìn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã khó, nghệ nhân Vàng Thị Mai không ngờ rằng có ngày sẽ đưa được thổ cẩm sang trời Âu.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: “Mỗi tác phẩm sơn mài đều có những câu chuyện riêng…”

THANH HƯƠNG (thực hiện) |

Dành tình yêu sâu đậm với nghệ thuật sơn mài, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát sáng tạo nhiều sản phẩm gắn liền hình tượng con trâu. Đây cũng là cách mà anh muốn giới thiệu và đưa văn hoá dân gian Việt Nam đến gần hơn với công chúng và bạn bè quốc tế.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tác phẩm “Nghệ nhân đóng giày 90 tuổi” đoạt Huy chương Bạc PX3 (Pháp)

T.V |

Tác phẩm “Nghệ nhân đóng giày 90 tuổi” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Văn, Báo Lao Động vừa đoạt Huy chương Bạc (silver medal) thể loại “Báo chí - du lịch” (Press/Travel) khu vực dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp (Professional) tại cuộc thi hàng đầu Châu Âu PX3 (Paris, Pháp) năm 2021.

Chuyện nữ nghệ nhân người Mông đưa thổ cẩm sang trời Âu

Phong Quang |

Khôi phục, gìn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã khó, nghệ nhân Vàng Thị Mai không ngờ rằng có ngày sẽ đưa được thổ cẩm sang trời Âu.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: “Mỗi tác phẩm sơn mài đều có những câu chuyện riêng…”

THANH HƯƠNG (thực hiện) |

Dành tình yêu sâu đậm với nghệ thuật sơn mài, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát sáng tạo nhiều sản phẩm gắn liền hình tượng con trâu. Đây cũng là cách mà anh muốn giới thiệu và đưa văn hoá dân gian Việt Nam đến gần hơn với công chúng và bạn bè quốc tế.